Chủ nghĩa tiêu dùng nhìn từ lễ hội Halloween ngốn tiền giới trẻ

Thứ 3, 01/11/2022 | 07:30
0
Để gia nhập đêm hội Halloween “đúng điệu”, không bị lạc quẻ, giới trẻ sẽ phải chi từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng cho một bộ đồ. Và nó chỉ dùng được một lần.

Halloween (All Hallows' Eve) hay còn được gọi là lễ hội ma quỷ mang ý nghĩa tôn giáo, bắt nguồn từ các quốc gia phương Tây. Đặc trưng của lễ hội này là các hình ảnh kinh dị như trái bí ngô và mọi người trong ngày này sẽ hoá trang thành các nhân vật ma quái, tạo hình ghê rợn.

Những năm gần đây, lễ hội trên đang dần du nhập vào Việt Nam và nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ bộ phận các bạn trẻ. Không chỉ vậy, ngày lễ này còn nhận được sự hưởng ứng từ các trường học, sẵn sàng tạo ra sân chơi cho học sinh được tìm hiểu thêm về văn hoá phương Tây.

Thói a-dua tốn tiền

Dạo một vòng quanh các cửa hàng tại Hà Nội từ giữa tháng 10, bên cạnh những biểu tượng đặc trưng của ngày Halloween, các cửa hàng còn bày bán những bộ đồ hoá trang kinh dị, thậm chí là những thứ vũ khí đồ chơi “nguy hiểm”, khiến nhiều người đi qua không khỏi giật mình. Giật mình không chỉ bởi các bộ trang phục ghê rợn mà còn bởi các mức giá của nó.

Theo khảo sát của Người Đưa Tin, quần áo cho ngày Halloween có giá dao động từ 180.000 - 400.000 đồng, tùy vào độ tuổi và chất liệu. Mặt nạ thường có giá dao động từ 50.000 - 200.000 đồng/chiếc. Trung bình, nếu mua đồ hoá trang đầy đủ "chất chơi" sẽ mất ít nhất khoảng 250.000 đồng, và thường chỉ dùng được một lần.

Vậy vấn đề đặt ra ở đây là: "Liệu sự kiện Halloween có phải giao thoa văn hoá hay chỉ là sự du nhập văn hoá có mục đích của chủ nghĩa tiêu dùng?".

Trao đổi với Người Đưa Tin, chị Trần Thị Bích Phương (Hà Nội) đang có con học lớp 3 cho biết: "Bé nhà tôi được học tiếng Anh từ sớm nên có cơ hội được tiếp xúc với nhiều văn hoá được du nhập từ phương Tây, không chỉ Halloween mà còn nhiều lễ hội khác. Nhà trường cũng tạo ra cơ hội cho các cháu vui chơi nhân các dịp lễ hội này nhưng cũng đem lại khá nhiều bất cập".

Tiêu dùng & Dư luận - Chủ nghĩa tiêu dùng nhìn từ lễ hội Halloween ngốn tiền giới trẻ

Các cửa hàng bày bán đồ Halloween tại Hàng Mã (Ảnh: Phạm Tùng).

"Việc hóa trang theo hình tượng kinh dị là điều tôi cảm thấy lo nhất, vì phần nào sẽ ảnh hưởng đến tâm lý non nớt trẻ nhỏ. Ngoài ra chi phí để mua trang phục hóa trang cũng không hề rẻ nhưng chỉ dùng một lần, các bé lớn nhanh nên năm sau cũng ko thể tận dụng lại được", chị Phương cho biết thêm.

Bên cạnh đó, bạn Nguyễn Thuỳ Dương (Đại học Ngoại Thương) chia sẻ: “Lễ hội Halloween là dịp tốt để giới trẻ chủ động tìm tòi, giao lưu văn hoá. Tuy nhiên, cá nhân mình thấy, văn hoá này được tiếp thu khá cảm tính, phần nhiều người Việt Nam chưa thực sự hiểu được nguồn gốc của lễ hội này hay những điểm tương đồng văn hoá giữa lễ hội này và văn hoá Việt Nam, dẫn đến những điều thái quá”.

Đồng thời, bạn Dương cho rằng việc nhiều người trẻ tổ chức đi chơi, hóa trang rùng rợn với mục đích hù doạ nhau khiến nhiều người không hiểu sẽ thấy phiền hoặc khó chịu. Ngoài ra, có những cửa hàng làm ra các mẫu sản phẩm ghê rợn không phù hợp với văn hoá Việt Nam chỉ để kinh doanh thu lợi nhuận cũng là điều chưa thích hợp hiện nay.

Bàn về vấn đề giá cả của sản phẩm hóa trang, bạn Thuỳ Dương nói: “Phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của từng người mà sẽ có người thấy đắt, có người thấy bình thường. Nhưng theo mình, không nên quá quan trọng việc phải hóa trang thật rùng rợn, đầu tư thật nhiều đồ mới là đi chơi Halloween mà nên chú trọng vào ý nghĩa của dịp lễ này”.

Du nhập văn hóa phải có lợi cho người Việt

Nhận định về hiện tượng văn hoá Halloween tại Việt Nam, PGS. TS. Bùi Hoài Sơn, Đại biểu Quốc hội kiêm Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng đây là kết quả tất yếu của quá trình hội nhập quốc tế. Có thể thấy rằng, nhiều hiện tượng văn hóa trên thế giới được du nhập vào Việt Nam trong thời gian vừa qua. Trong quá trình đó, chúng ta cần lựa chọn để khiến điều đó phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Tiêu dùng & Dư luận - Chủ nghĩa tiêu dùng nhìn từ lễ hội Halloween ngốn tiền giới trẻ (Hình 2).

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn, Đại biểu Quốc hội kiêm Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

“Tuy nhiên, theo đúng quy luật của tiếp biến văn hóa, ban đầu những hiện tượng đó luôn có những màu sắc, bản chất ngoại quốc khá nặng. Tức chu kỳ của một quá trình tiếp biến bắt chước nguyên vẹn, sau đó sẽ cải biến cái hiện tượng đó, đưa nhiều yếu tố văn hóa Việt Nam vào. Sau đó, có thể biến hiện tượng này hoàn toàn theo những màu sắc của Việt Nam”, ông nói.

Vị Đại biểu Quốc hội khẳng định hiện tượng Halloween mới vào Việt Nam, nên bóng dáng của những yếu tố nước ngoài còn khá nhiều trong văn hoá này. Đây là điều mà những người yêu văn hóa không muốn nhìn thấy vì tuy là một hiện tượng quốc tế ở Việt Nam nhưng chúng ta kỳ vọng hiện tượng này phải phục vụ cho lợi ích của người Việt Nam.

“Mặc dù vậy, chúng ta cũng phải chấp nhận rằng trong giai đoạn đầu, hiện tượng này nó sẽ có rất nhiều màu sắc, nội dung, hình thức của văn hóa nước ngoài. Cụ thể, chúng ta sẽ có những lo ngại nhất định vì những hiện tượng này quá xa lạ so với người Việt Nam và nhiều khi sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị yếu thẩm mỹ, thậm chí đến cả túi tiền của người Việt trong giai đoạn này”, ông Sơn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Sơn khuyên nhủ người dân cần phải bình tĩnh và không nên lo lắng quá, bởi rõ ràng khi sống ở trong một thế giới toàn cầu hóa thì việc một hiện tượng văn hóa nước ngoài du nhập vào Việt Nam trở nên tất yếu. Điều quan trọng nhất là phải tìm cách xử lý những sự kiện nước ngoài này để tôn vinh những giá trị Việt Nam, góp phần tạo điều kiện giúp cho mọi người có nhận thức tốt hơn, hành xử tốt hơn, từ đó, xây dựng nên đạo đức con người cũng như những giá trị nhân văn cho con người.

Tiêu dùng & Dư luận - Chủ nghĩa tiêu dùng nhìn từ lễ hội Halloween ngốn tiền giới trẻ (Hình 3).

Thay vì việc nhập khẩu quá nhiều những sản phẩm nước ngoài, chúng ta phải tìm cách tạo ra những sản phẩm chứa đựng văn hoá Việt Nam (Ảnh: Phạm Tùng).

Bàn về những giải pháp cho hiện tượng này, vị đại biểu Quốc hội cho biết, chúng ta đã có nhiều bài học từ các hiện tượng tương tự như vậy, ví dụ như Giáng sinh hay ngày lễ Tình nhân Valentine, vậy nên nếu có được nhận thức tốt, định hướng tuyên truyền và định hướng chính sách tốt thì những hiện tượng văn hóa quốc tế như Halloween cũng có thể truyền tải được những giá trị văn hóa Việt Nam.

“Ngoài ra, có thể giúp cho chúng ta thực hiện được những nhiệm vụ xây dựng đạo đức con người và phát triển kinh tế xã hội. Quan trọng là chúng ta phải lồng ghép được những giá trị Việt Nam vào để tôn vinh những giá trị Việt Nam. Ví dụ như những sự kiện Halloween được tổ chức ở một số trường, các trường đã biết cách lồng ghép những giá trị văn hóa hoặc giảng dạy, tổ chức sự kiện để các em học sinh học về bảo vệ môi trường hay những bài học trong xã hội. Đây là một cách đúng đắn mà chúng ta đang đưa những nội dung lành mạnh, tích cực vào các hiện tượng Halloween.

Về kinh tế, thay vì việc nhập khẩu quá nhiều những sản phẩm nước ngoài để bán và tiêu thụ những sản phẩm này cho họ thì chúng ta phải tìm cách tạo ra những sản phẩm Việt Nam. Từ đó, sẽ giúp ích cho sự phát triển kinh tế trong nước”, ông Sơn đề xuất.

Thanh Hồng - Phương Anh

'Phù thủy hết phép' Graham Potter và đêm Halloween ác mộng

Chủ nhật, 30/10/2022 | 10:56
HLV Graham Potter của Chelsea đã có những trải nghiệm kinh hoàng vào đêm trước Halloween khi trở lại câu lạc bộ cũ Brighton.

Hàn Quốc để quốc tang sau thảm họa Halloween tại Seoul

Chủ nhật, 30/10/2022 | 10:30
Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ việc chuẩn bị cho tang lễ và huy động các dịch vụ y tế khẩn cấp để điều trị cho các bệnh nhân, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết.

Khắc phục những tồn tại, bất cập để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thứ 6, 07/10/2022 | 08:28
Theo Thứ trưởng Bộ Công thương, quá trình thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, nên việc sửa đổi là hoạt động cấp thiết.
Cùng tác giả

Eximbank lên tiếng về tin Chủ tịch mới bị cổ đông yêu cầu miễn nhiệm

Thứ 7, 01/07/2023 | 07:00
Eximbank cho biết chưa nhận được nhóm cổ đông sở hữu 10% cổ phần ngân hàng đòi miễn nhiệm tân Chủ tịch HĐQT Đỗ Hà Phương vừa nhận chức 2 ngày.

Eximbank họp cổ đông bất thường, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thứ 5, 29/06/2023 | 19:03
Sau khi có Chủ tịch HĐQT mới, Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm bầu bổ sung Thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên theo đúng điều lệ ngân hàng.

Kinh doanh thương mại điện tử không phải giảm giá, doanh nghiệp cần tư duy đúng

Thứ 5, 29/06/2023 | 16:16
Chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp cần tư duy đúng khi kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử, không phải kinh doanh trên thương mại điện tử là giảm giá.

PG Bank nới room ngoại từ 2% lên mức trần 30%

Thứ 4, 28/06/2023 | 21:28
Là 1 ngân hàng có tỉ lệ room ngoại thấp với chỉ 2% sau khi hỗ trợ thoái vốn của cổ đông lớn, PG Bank đã nới tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức trần 30%.

Bà Đỗ Hà Phương làm tân Chủ tịch Eximbank

Thứ 4, 28/06/2023 | 21:12
HĐQT Eximbank đã tổ chức họp theo đúng quy định và bầu bà Đỗ Hà Phương - sinh năm 1984, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ngân hàng.
Cùng chuyên mục

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.