GS. Đào Trọng Thi: Người dân, học sinh có quyền nghi ngờ

GS. Đào Trọng Thi: Người dân, học sinh có quyền nghi ngờ

Uông Hải Yến
Thứ 5, 19/07/2018 | 18:02
0
Trước vụ việc gian lận điểm thi tại Hà Giang, GS. Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin.

Những ngày gần đây, câu chuyện điểm thi bất thường tại Hà Giang đang gây xôn xao dư luận. Hàng loạt bài thi có điểm cao một cách đột biến khiến nhiều thí sinh cũng như dư luận không chỉ tại Hà Giang mà ở nhiều địa phương khác rất băn khoăn.

Trước ý kiến cho rằng bộ GD&ĐT có nên hay không mở cuộc kiểm tra trên tất cả các hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018 sau vụ lùm xùm nâng điểm gian lận trong thi cử, GS. Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội có chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về vấn đề này.

Giáo dục - GS. Đào Trọng Thi: Người dân, học sinh có quyền nghi ngờ

GS. Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

PV: Thưa GS, nhiều ý kiến cũng đang nghi ngờ một số tỉnh có điểm cao bất thường. Theo ông có nên kiểm tra lại điểm thi đang có nghi vấn?

GS. Đào Trọng Thi: Theo tôi nghĩ, nếu chủ động kiểm tra, lựa chọn chấm lại mang tính chất ngẫu nhiên thì việc chấm bao nhiêu bài đã có quy định. Trước đây, thi theo hình thức tự luận đã có quy định phải chấm lại bao nhiêu phần trăm. Nhưng dù hiện tại, thi theo hình thức nào thì chấm lại bài thi hay không vẫn phải theo quy định, không thể hành động một cách tùy tiện được. Bởi việc chấm lại một cách ngẫu hứng vẫn có khả năng xảy ra theo hướng tiêu cực, thậm chí việc này xảy ra ngay cả khi không chấm lại.

Nếu có khiếu nại, tố cáo thì khi giải quyết sẽ có quyết định chấm lại hay không. Muốn chấm lại một bài thi nào đó cần phải đáp ứng được các điều kiện trong quy định.

Rất có thể thời gian tới, nhiều nơi sẽ nêu ra việc này. Không phải từ cơ quan quản lý mà có thể từ người dân, từ học sinh… họ có quyền nghi ngờ sao thí sinh này điểm thi cao đột biến và khiếu nại, tố cáo. Đấy là quyền công dân.

PV: Vậy theo GS, có nên kiểm tra các Hội đồng thi THPT trên cả nước hay chăng chỉ kiểm tra ngẫu nhiên các điểm thi bất thường?

GS. Đào Trọng Thi: Nếu đã lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm tra thì không thể nhắm vào chỗ nào để kiểm tra được mà phải chọn xác suất. Như vậy, khả năng phát hiện ra điều bất thường sẽ cao hơn. Nếu cố tình chọn những địa điểm đã biết có dấu hiệu bất thường rồi lại là vấn đề khác. Cũng không ai đi chấm lại toàn bộ bài thi bởi trước đó đã chấm thi rồi, bây giờ mang ra chấm lại chẳng khác nào tự mình không tôn trọng mình.

PV: Sau lùm xùm vụ việc điểm thi tại tỉnh Hà Giang, dư luận đang rất ngóng chờ những động thái tiếp theo của bộ GD&ĐT, quan điểm của GS về vấn đề này như thế nào?

GS. Đào Trọng Thi: Sau mỗi kỳ thi như thế, chắc chắn Bộ sẽ có những tổng kết đánh giá. Ngoài những báo cáo thống kê sẽ chỉ rõ ưu, khuyết điểm để rút ra bài học kinh nghiệm. Nhưng bây giờ, tuyển sinh vẫn chưa kết thúc nên điều này là hơi sớm vì chưa đầy đủ thông tin để đánh giá toàn bộ.

Tuy nhiên, theo tôi nghĩ họ tự quyết định, chẳng nên gợi ý hay chỉ dẫn. Họ là những người đứng đầu ngành, trong cuộc và hơn hết có trình độ, có trách nhiệm. Cho đến bây giờ, theo tôi thấy các đơn vị ban ngành chức năng đang thực hiện trách nhiệm khá nghiêm túc. Nếu khi nào thấy họ làm không đúng trách nhiệm, chức năng nhiệm vụ thì lúc ấy dư luận có ý kiến với tinh thần xây dựng để đơn vị chức năng làm tốt nhiệm vụ của mình vẫn chưa muộn.

PV: Xin cảm ơn GS!

Nhiều thí sinh được nâng điểm tại Hà Giang là "con ông cháu cha"?

Thứ 5, 19/07/2018 | 15:11
Nhiều phụ huynh tỉnh Hà Giang phản ánh, trong số các thí sinh đạt điểm cao kỳ thi THPT Quốc gia 2018 có không ít người là “con ông cháu cha”.

Thêm 2 cán bộ bị yêu cầu xử lý trong vụ gian lận điểm ở Hà Giang

Thứ 5, 19/07/2018 | 07:14
Mới đây, Thanh tra bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu xử lý 2 cán bộ của trường đại học Tân Trào làm nhiệm vụ tại Hà Giang trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vừa qua.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Học sinh Việt Nam giành giải Nhì Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:47
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2024 (Regeneron ISEF 2024) đã giành được 1 giải Nhì.

Đảm bảo chính sách tiền lương khi Luật Nhà giáo được ban hành

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:05
Song hành việc tạo điều kiện tốt nhất cho thầy cô làm việc, người giáo viên cũng cần đảm bảo nghĩa vụ và tiêu chuẩn của nghề nghiệp.

Các trường đại học vẫn “sống” chủ yếu từ nguồn học phí

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:34
Việc dựa vào học phí để duy trì hoạt động sẽ khiến tạo thêm gánh nặng cho người học và không phải là giải pháp lâu dài.

Quảng Ninh: Biểu dương, khen thưởng 212 học sinh tiêu biểu, xuất sắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:28
Trong số này, 97 học sinh được Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen, 115 em được Sở Giáo dục - Đào tạo Tỉnh tặng giấy khen.

Vụ trẻ 5 tuổi bị bầm tím vùng lưng: Chủ tịch Hải Phòng chỉ đạo làm rõ

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:00
Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu địa phương, ngành giáo dục làm rõ việc cháy bé lớp mẫu giáo 5 tuổi trường mần non tại quận Lê Chân bị bầm tím ở vùng lưng.
     
Nổi bật trong ngày

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý "vàng"

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:16
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an, các địa phương tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học.

Quảng Ninh: Biểu dương, khen thưởng 212 học sinh tiêu biểu, xuất sắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:28
Trong số này, 97 học sinh được Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen, 115 em được Sở Giáo dục - Đào tạo Tỉnh tặng giấy khen.

Vụ trẻ 5 tuổi bị bầm tím vùng lưng: Chủ tịch Hải Phòng chỉ đạo làm rõ

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:00
Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu địa phương, ngành giáo dục làm rõ việc cháy bé lớp mẫu giáo 5 tuổi trường mần non tại quận Lê Chân bị bầm tím ở vùng lưng.

Hải Phòng: Công an vào cuộc vụ cháu bé nghi bị bạo hành tại trường mầm non

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:04
Vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã yêu cầu quận Lê Chân chỉ đạo công an sở tại vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu bé N.H.N (5 tuổi) bầm tím khắp lưng sau khi tan lớp về nhà.

Bản tin 17/5: Thông tin mới nhất vụ hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì: Chủ tiệm thanh toán gần 600 triệu viện phí; Chi 7 triệu đồng để căng da mặt trẻ hóa cô gái 31 tuổi "tiến mất tật mang"...