“Chốt” địa điểm lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp Tổng thống Nga?

“Chốt” địa điểm lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp Tổng thống Nga?

Thứ 4, 13/09/2023 | 09:33
0
Ông Kim Jong Un dự kiến cũng sẽ tới nhà máy sản xuất máy bay lớn nhất nước Nga Komsomolsk-on-Amur, nơi sản xuất các dòng chiến đấu cơ Sukhoi như Su-35.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới Nga hôm 12/9 và dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 13/9 tại sân bay vũ trụ Vostochny Cosmodrome ở Vùng Viễn Đông Amur, báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc) đưa tin.

Ông Kim cũng có kế hoạch gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào ngày 16/9, Chosun Ilbo cho biết, dẫn nguồn truyền thông Nga.

Tờ nhật báo Hàn Quốc cho biết có những lo ngại rằng Nga sẽ đồng ý chuyển giao công nghệ vệ tinh giám sát cho Triều Tiên để giúp nước này thực hiện một trong những tham vọng chính của mình. Trong năm nay, Triều Tiên đã 2 lần thất bại trong việc đưa vệ tinh do thám vào quỹ đạo quanh Trái đất.

Khi được hỏi liệu ông có kế hoạch đến thăm sân bay vũ trụ Vostochny ở Amur hay không, ông Putin nói với các phóng viên tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) ở Vladivostok: “Tôi có một chương trình ở đó. Khi tôi đến đó, các vị sẽ biết”.

Đoàn tàu bọc thép hạng nặng của nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng hướng tới Amur thay vì Vladivostok như dự kiến ban đầu. Sân bay vũ trụ Vostochny ở Amur cách Vladivostok khoảng 1.500 km (950 dặm) về phía Bắc.

Thế giới - “Chốt” địa điểm lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp Tổng thống Nga?

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) ở Vladivostok, Nga, ngày 12/9/2023. Ảnh: Sputnik

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết sẽ có Hội nghị Thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo “nếu cần thiết” sau các cuộc thảo luận giữa các phái đoàn.

Ông Peskov nói thêm rằng một bữa tiệc trang trọng cũng sẽ được tổ chức. Sau đó, ông Kim dự kiến sẽ tới Komsomolsk-on-Amur, một thành phố công nghiệp ở Vùng Khabarovsk, nơi có nhà máy sản xuất máy bay lớn nhất nước Nga với các sản phẩm tiêu biểu là các dòng chiến đấu cơ Sukhoi như Su-35 và tàu hải quân. Cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Il Sung và Kim Jong Il cũng từng đến thăm thành phố công nghiệp này trước đây.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 12/9 xác nhận ông Kim đã lên tàu rời Bình Nhưỡng tới Nga từ chiều ngày 10/9, được tháp tùng bởi “các quan chức chủ chốt của Đảng, chính phủ và quân đội”.

Trong số các quan chức đi cùng ông Kim có Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui và các quan chức hàng đầu bao gồm Nguyên soái Ri Pyong-chol, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, và Tư lệnh Lục quân Pak Chong-chon, ông Cho Chun-ryong, người phụ trách sản xuất đạn dược, ông Pak Tae-song, người phụ trách phát triển vệ tinh do thám, và ông Kim Myong-sik, phụ trách phát triển tàu ngầm hạt nhân.

Thế giới - “Chốt” địa điểm lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp Tổng thống Nga? (Hình 2).

Hình ảnh ông Kim Jong Un xuống tàu ở ga Khasan, Vùng Primorsky, Nga, ngày 12/9/2023. Ảnh: Sputnik

Hôm 12/9, ông Kim đã xuống tàu ở nhà ga Khasan thuộc Vùng Primorsky, cửa ngõ vào vùng Viễn Đông và được chào đón bởi các quan chức Nga, trong đó có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nga Alexander Kozlov.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết, ông tin rằng chuyến thăm hiện tại của ông tới Nga, lần đầu tiên sau 4 năm, cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ chiến lược giữa Nga và Triều Tiên.

Ông Kim cho biết ông “rất vui được đến thăm Nga một lần nữa” 4 năm sau chuyến thăm năm 2019, đồng thời nói thêm rằng chuyến đi này là “chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông sau cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng toàn cầu”.

“Chuyến thăm là sự thể hiện rõ ràng lập trường của WPK (Đảng Công nhân Triều Tiên) và chính phủ CHDCND Triều Tiên trong việc ưu tiên tầm quan trọng chiến lược của quan hệ CHDCND Triều Tiên-Nga”, KCNA dẫn lời ông Kim cho biết.

Theo KCNA, mục tiêu chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên là “đưa quan hệ hữu nghị lên một tầm cao mới”. Ông cảm ơn phía Nga đã đón tiếp nồng nhiệt và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, các lực lượng vũ trang và nhân dân Nga.

Sau buổi đón tiếp, phái đoàn của ông Kim khởi hành đến điểm đến tiếp theo nhưng điểm đến này không được tiết lộ.

Minh Đức (Theo Chosun Ilbo, TASS)

Video ông Kim Jong Un xuống tàu ở ga Khasan, vùng Viễn Đông của Nga

Thứ 3, 12/09/2023 | 22:22
Ga Khasan có một địa danh lịch sử là Nhà Hữu nghị Triều-Nga, được thành lập vào năm 1986 để kỷ niệm chuyến thăm đầu tiên của ông nội ông Kim Jong Un tới Liên Xô.

Lãnh đạo Triều Tiên tới Viễn Đông, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Nga

Thứ 3, 12/09/2023 | 13:28
Cuộc hội đàm giữa ông Kim và ông Putin dự kiến sẽ diễn ra bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) tại thành phố Vladivostok, nơi Tổng thống Nga đang có mặt.

Ông Kim Jong Un sẽ tới Nga hội đàm với ông Putin “trong vài ngày tới”

Thứ 2, 11/09/2023 | 21:12
Sau Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều đầu tiên, Tổng thống Nga Putin đã gọi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un là “người rất cởi mở”.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.