Chốt đăng ký dự thi tốt nghiệp 2021: Thí sinh điền đi điền lại phiếu

Chốt đăng ký dự thi tốt nghiệp 2021: Thí sinh điền đi điền lại phiếu

Thứ 3, 11/05/2021 | 13:52
0
Hôm nay (ngày 11/5) là thời gian cuối cùng để các thí sinh hoàn thành phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021, nhiều thí sinh phải điền đi điền lại mới hoàn thành.

Theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), thí sinh cả nước bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng từ ngày 27/4. Theo thời hạn được bộ GD&ĐT công bố, đến hết ngày 11/5, là thời gian cuối cùng thí sinh có thể đăng ký dự thi. Sau thời điểm này, thí sinh không được thay đổi bài thi, môn thi đã đăng ký.

Tới thời điểm này, sau 14 ngày mở hệ thống đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, rất nhiều trường THPT trên khắp cả nước đã cơ bản hoàn thành việc thu, nhận phiếu đăng ký dự thi của học sinh và tiếp tục quá trình hoàn tất việc nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý thi của bộ GD&ĐT.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương đúng thời điểm thí sinh thực hiện hoàn tất việc đăng ký dự thi, bộ GD&ĐT đã chỉ đạo, điều hành công tác này rất sát sao. Đồng thời, cử ra bộ phận chuyên môn túc trực trong suốt thời gian thí sinh và các nhà trường thực hiện đăng ký. 

Giáo dục - Chốt đăng ký dự thi tốt nghiệp 2021: Thí sinh điền đi điền lại phiếu

Thí sinh phải hoàn thiện đăng ký trực tiếp vào ngày 11/5, trực tuyến vào ngày 16/5.

Theo cô Đinh Thị Tuyết Hồng (giáo viên trường THPT Yên Mỹ, Hưng Yên), công tác đăng ký dự thi những ngày qua diễn ra rất thuận lợi: “Mặc dù việc học bị gián đoạn bất ngờ do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhưng không ảnh hưởng đến việc chuẩn bị và hoàn tất hồ sơ thi cho học sinh khối lớp 12. Dưới sự chỉ đạo của ban Giám hiệu nhà trường, việc đăng ký mua và trả hồ sơ đã được mua cho học sinh đã hoàn thiện trước khi tạm dừng đến trường, là ngày 3/5. Theo phân công của lãnh đạo, việc kiểm tra hồ sơ đã nộp của học sinh thực hiện vào chiều ngày 5/5. Đến hiện tại, các giấy tờ học sinh cần nộp để hoàn thiện hồ sơ gửi đi đã thu đủ, còn giấy tờ khác học sinh đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ lịch thu”.

Về phía các thí sinh, em Phùng Khánh Linh - học sinh lớp 12 Văn (trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình) chia sẻ: “Bản thân em không gặp quá nhiều khó khăn, vì cô giáo đã hướng dẫn rất chi tiết nên em hoàn thành rất sớm và nộp lại cho nhà trường một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, có một vài bạn cũng khá lúng túng trong việc đăng ký, thậm chí, có nhiều bạn phải điền đi điền lại rất nhiều lần mới hoàn thành được”.

Thí sinh Nguyễn Thị Huệ - học sinh lớp 12A3 (trường THPT Hồng Bàng, Hưng Yên) chia sẻ: “Ngay từ lúc được cô giáo phổ biến trên lớp về thời điểm bắt đầu đăng ký, em cũng được bố mẹ nhắc nhở nên đã đăng ký sớm. Em hoàn thành từ cuối tuần trước, là ngày 8/5, nhưng cũng phải làm hỏng mất 3 bộ hồ sơ mới xong được vì điền sai. Điền đi điền lại quá nhiều, giờ em còn thuộc làu cả số CCCD luôn”.

Cũng là một thí sinh đăng ký nguyện vọng thi trong năm nay, em Nguyễn Thị Khánh Ly - học sinh lớp 12 (trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh) khẳng định việc đăng ký thi rất nhanh chóng vì em chọn hình thức online: “Năm nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến vẫn còn phức tạp, nên em đã lực chọn phương thức đăng ký online để an toàn cho sức khỏe mà cập nhật cũng nhanh hơn.

Giáo dục - Chốt đăng ký dự thi tốt nghiệp 2021: Thí sinh điền đi điền lại phiếu (Hình 2).

Học sinh Nguyễn Thị Khánh Ly lựa chọn đăng ký trực tuyến để đảm bảo an toàn.

Các bạn học sinh trong khối 12 của trường em cũng đã đăng ký xong hết rồi. Tuy không trao đổi trực tiếp trên lớp nhưng thầy cô vẫn hướng dẫn rất rõ ràng và hỗ trợ nhiệt tình cho học sinh qua các công cụ online” - Khánh Ly bật mí.

Trước đó, bộ GD&ĐT quy định, hướng dẫn việc thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển chỉ được chọn một trong hai phương thức sau:

+ Phương thức 1: Đăng ký trực tiếp tất cả các thông tin trên phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng năm 2021, thí sinh không được điều chỉnh thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển khi điểm tiếp nhận đã cập nhật thông tin của thí sinh vào cơ sở dữ liệu trong thời gian quy định.

+ Phương thức 2: Đăng ký trực tuyến (tại các nơi có đủ điều kiện), thí sinh đăng ký trực tiếp trên phiếu đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển phần thông tin phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT, phần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến phải hoàn thành trong thời gian quy định và thí sinh có thể điều chỉnh nhiều lần thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển trong thời gian quy định. Riêng đăng ký nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến sẽ kéo dài đến 17h ngày 16/5/2021.

Thu Lan

Giáo viên tròn trách nhiệm, lương tâm, học sinh không ngồi nhầm lớp

Thứ 7, 08/05/2021 | 10:08
Để học sinh lớp 1 đạt yêu cầu kỹ năng đọc, viết, tính toán, nhà trường phải tổ chức dạy phụ đạo. Liệu đây có là giải pháp “then chốt” ngăn tình trạng ngồi nhầm lớp?

Sân chơi 44 năm chính thức trở lại cho thí sinh mê Toán bằng tiếng Anh

Thứ 5, 15/04/2021 | 11:16
Tham gia kỳ thi AMC, các thí sinh sẽ có cơ hội được tranh tài cùng hàng triệu thí sinh trên toàn thế giới và giá năng lực của bản thân về kỹ năng Toán học.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...