Chợ hàng Việt có hàng ngoại: Kiểm điểm Giám đốc trung tâm Khuyến công

Chợ hàng Việt có hàng ngoại: Kiểm điểm Giám đốc trung tâm Khuyến công

Hữu Việt Tâm
Thứ 7, 24/10/2020 | 20:32
0
Liên quan đến bài viết: "Cà Mau: Chợ hàng Việt về nông thôn xuất hiện nhiều hàng ngoại", sở Công Thương Cà Mau đã kiểm điểm đối với Giám đốc trung tâm Khuyến công.

Ngày 24/10, nguồn tin của PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật, sở Công Thương Cà Mau vừa có báo cáo UBND tỉnh này về việc xử lý thông tin: “Hàng ngoại xuất hiện tại phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn”.

Theo đó, Giám đốc sở Công Thương đã nghiêm túc kiểm điểm đối với Giám đốc trung tâm Khuyến công Cà Mau trước tập thể đơn vị và yêu cầu rút kinh nghiệm trong thời gian tới về tổ chức các phiên chợ hàng Việt về nông thôn đảm bảo theo quy định.

Theo sở Công thương, thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành chương trình Xúc tiến thương mại, Du lịch và Đầu tư trong nước năm 2020 (3 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn). Sở giao trung tâm Khuyến công phối hợp với UBND các huyện: Năm Căn, Phú Tân, Cái Nước và các ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn.

Tin nhanh - Chợ hàng Việt có hàng ngoại: Kiểm điểm Giám đốc trung tâm Khuyến công

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn được tổ chức tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau có sự xuất hiện của hàng ngoại.

Ngày 8/10, trung tâm Khuyến công phối hợp với các đơn vị có liên quan khai mạc phiên chợ đầu tiên tại huyện Năm Căn với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Uỷ ban MTTQVN tỉnh Cà Mau, UBND huyện Năm Căn, cục Quản lý thị trường Cà Mau, Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau và đại diện các phòng, ban huyện Năm Căn.

Tuy nhiên, ngày 9/10, qua phản ánh của người tiêu dùng về hàng hóa tại phiên chợ có một số mặt hàng không phải hàng Việt (21 gian hàng - PV). Trung tâm Khuyến công phối hợp đoàn kiểm tra 389 huyện Năm Căn tiến hành kiểm tra.

Tin nhanh - Chợ hàng Việt có hàng ngoại: Kiểm điểm Giám đốc trung tâm Khuyến công (Hình 2).

Những mặt hàng có xuất xứ nước ngoài được đưa vào phiên chợ “hàng Việt về nông thôn”.

Qua kiểm tra, có nhiều gian hàng bày bán hàng hóa không phải là hàng Việt Nam đúng như phản ánh của người tiêu dùng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và yêu cầu các doanh nghiệp thu dọn tất cả các sản phẩm có xuất xứ từ nước ngoài, chỉ trưng bày và bán các sản phẩm hàng Việt theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn yêu cầu Giám đốc sở Công thương chỉ đạo kiểm tra nội dung phản ánh nêu trên; rà soát các quy định về tổ chức phiên chợ “đưa hàng Việt về nông thôn” của tỉnh. Qua đó xem xét, nếu có sai phạm, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với cá nhân, đơn vị để xảy ra vụ việc trên; chấn chỉnh ngay cho các phiên chợ tiếp theo.

Cà Mau: Chợ hàng Việt về nông thôn xuất hiện nhiều hàng ngoại

Thứ 5, 22/10/2020 | 15:05
Dư luận bức xúc việc phiên chợ “hàng Việt về nông thôn” nhưng lại xuất hiện nhiều mặt hàng ngoại không đúng với quy định.

Hàng Việt Nam đối diện gần 200 vụ kiện phòng vệ thương mại

Thứ 4, 14/10/2020 | 17:39
Tính đến hết tháng 9/2020, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã bị điều tra gần 200 vụ việc phòng vệ thương mại, với kim ngạch bị ảnh hưởng lên đến 12 tỷ USD.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm với nguyên Giám đốc sở GTVT Cà Mau

Thứ 3, 12/06/2018 | 11:31
UBND tỉnh Cà Mau thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Dương Hoài Nam, nguyên Giám đốc sở GTVT tỉnh Cà Mau.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.