Chiếm lĩnh trên 50% thị phần trang sức, PNJ chưa dừng lại

Trần Thu Thảo
Thứ 3, 19/04/2022 | 06:15
0
Lãnh đạo PNJ cũng cho biết quy mô thị trường bán lẻ trang sức trung cấp, cao cấp đang mở rộng và doanh nghiệp này có thể mở thêm 35-40 cửa hàng trong năm 2022.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) mới đây đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. Tại đây, lãnh đạo PNJ đã trả lời nhiều câu hỏi xoay quanh kết quả kinh doanh và định hướng trong năm 2022 của doanh nghiệp này.

Ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ cho biết về kết quả kinh doanh, trong quý I/2022, PNJ tăng trưởng khoảng 42-43% so với cùng kỳ năm trước. Công ty này cũng lên kế hoạch mở mới nhiều cửa hàng trong năm nay. 

Trong năm 2021, PNJ mở mới 20 cửa hàng Gold và một cửa hàng Style; trong khi đóng 21 cửa hàng để tái cơ cấu hệ thống bán lẻ đến vị trí đắc địa hơn. Doanh nghiệp kinh doanh trang sức ghi nhận 342 cửa hàng tại cuối năm ngoái.

Sang năm 2022, ông Lê Trí Thông cho biết PNJ có dự định mở mới 35-40 cửa hàng. "Tuy nhiên, công ty tiếp tục quan sát về tình hình thị trường, nếu thuận lợi có thể mở hơn nữa". Ông Thông cho biết, trong trường hợp thuận lợi, đại gia ngành trang sức có thể mở đến 50 cửa hàng/năm.

Kế hoạch được xây dựng trên dự báo trong tương lai, xu hướng tiêu dùng của nhóm trung lưu Việt Nam sẽ tăng lên. Đây cũng là phân khúc PNJ tập trung khai thác nên tăng trưởng của PNJ vẫn sẽ tiếp tục cùng với thị trường và dân số Việt Nam, ông Lê Trí Thông cho hay. 

"Mặc dù công ty đã chiếm hơn 50% thị phần nhưng PNJ vẫn có tiềm năng phát triển trong tương lai", ông nói. Lãnh đạo PNJ cho rằng phân khúc trung cấp, cao cấp tiếp tục mở rộng hàng năm tại Việt Nam theo cùng với sự phát triển của nền kinh tế. 

Đánh giá rủi ro cho việc phát triển kinh doanh năm 2022, ông Thông cho rằng rủi ro lớn nhất là các vấn đề lạm phát, chính sách tiền tệ. Thực tế, dấu hiệu lạm phát đã xuất hiện từ quý III, quý IV năm ngoái tại một số nước châu Âu và trong tháng 3/2022, xung độ Nga-Ukcraia cũng đã ảnh hưởng việc cung ứng của thế giới, làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, gói hỗ trợ tài chính của Chính phủ sẽ tác động tích cực đến sức mua của thị trường. 

Tại đại hội, các cổ đông cũng đặt câu hỏi về công suất nhà máy hiện tại và kế hoạch nâng công suất của PNJ trong năm 2022. Về vấn đề này, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ cho biết hiện công ty đang tập trung vào đổi mới tăng năng suất, đầu tư. Tại nhà máy Long Hậu, đây là nhà máy đang sử dụng thuê tạm, không dài hạn nhưng công suất năm nay sẽ tăng thêm 1-2 line hàng cho phát triển hàng trang sức vàng, thay vì trước đây chỉ làm bạc và hàng style, quà tặng; nhà máy tại quận Gò Vấp (Tp.HCM) cũng gần hết công suất. Công suất hiện nay là 4 triệu sản phẩm và nhà máy đã hoạt động hết công suất, bà Dung cho hay.

Giải đáp thắc mắc về việc có đang kinh doanh kim cương hay không, bà Dung khẳng định PNJ thực hiện đầy đủ chức năng về kinh doanh vàng bạc đá quý, do vậy có bán kim cương tại các hệ thống.

"PNJ có cả phòng kiểm định kim cương hàng đầu châu Á và đang là đơn vị kinh doanh kim cương lớn nhất Việt Nam về doanh số. PNJ là đơn vị duy nhất nhập khẩu kim cương thay vì mua lại trong nước, do đó cũng nộp thuế nhập khẩu lớn", bà Cao Thị Ngọc Dung nhấn mạnh.

Sang năm 2022, PNJ đã thông qua kế hoạch mục tiêu doanh thu thuần 25.835 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.320 tỷ đồng, tăng lần lượt 32% và 28% so với kết quả thực hiện năm liền trước.

Kết thúc năm 2021 trước đó, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 19.600 tỷ đồng, tăng gần 12% và hoàn thành 93,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng, giảm 3,7% so với năm trước đó và mới đạt 84% mục tiêu năm 2021.

Tại đại hội, cổ đông PNJ cũng thông qua phương án phát hành 82 triệu cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 3:1 từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại. Nếu thành công, doanh nghiệp bán lẻ trang sức sẽ nâng vốn điều lệ từ hơn 2.276 tỷ đồng lên hơn 3.096 tỷ đồng.

Về nhân sự, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT và ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT tái nhiệm nhiệm kỳ mới 2022-2027. Ông Đào Trung Kiên được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT. 

PNJ đặt kế hoạch thu hơn 25.800 tỷ đồng năm 2022

Thứ 3, 29/03/2022 | 07:12
PNJ kỳ vọng lợi nhuận sau thuế năm nay là 1.319,6 tỷ đồng, tăng 28%; ngoài ra sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu nhằm nâng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng...

PNJ thu hơn 7.000 tỷ đồng 2 tháng đầu năm

Thứ 2, 21/03/2022 | 19:13
Tính riêng tháng 2/2022, doanh thu thuần của PNJ đạt 3.589 tỷ đồng, tăng 26,5% và lợi nhuận sau thuế đạt 252 tỷ đồng, tăng 17,8%. 

PNJ lãi kỷ lục tháng đầu năm 2022

Thứ 5, 24/02/2022 | 06:30
Doanh thu bán lẻ tháng 1/2022 của PNJ tăng gần 80% so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu vàng miếng tăng hơn 90%.
Cùng tác giả

Cách nào kiểm soát công ty bảo hiểm không lách luật đầu tư bất động sản?

Thứ 5, 15/09/2022 | 20:03
Các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn được đầu tư, sở hữu BĐS để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, nhưng không sử dụng và được mua cổ phiếu doanh nghiệp BĐS.

VN-Index tăng điểm phiên đáo hạn phái sinh

Thứ 5, 15/09/2022 | 17:40
Chứng khoán ngày 15/9 không có dòng cổ phiếu dẫn dắt dù vẫn tăng điểm. Một số nhóm được coi là khỏe hơn so với phần còn lại có thể kể đến phân bón, điện, BĐS...

Hoàng Anh Gia Lai thu hơn 11 tỷ mỗi ngày nhờ nuôi heo, trồng chuối

Thứ 4, 14/09/2022 | 18:07
Doanh nghiệp của bầu Đức ghi nhận doanh thu đạt 2.708 tỷ đồng sau 8 tháng đầu năm, trong đó ngành chăn nuôi chiếm 779 tỷ đồng, ngành cây ăn trái đạt 1.472 tỷ đồng.

Xả hàng cổ phiếu vốn hóa, chứng khoán giảm hơn 7 điểm

Thứ 4, 14/09/2022 | 17:42
Chứng khoán giảm phiên thứ 2 liên tiếp, trùng với diễn biến giảm của thị trường quốc tế khi sắc đỏ từ nhóm VN30 lan rộng ra tất cả các ngành nghề.

"Khoảng trống đột ngột" và niềm tin trên thị trường trái phiếu

Thứ 3, 13/09/2022 | 19:50
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một trong những "mạch máu" quan trọng của nền kinh tế nhưng có quan điểm cho rằng trái phiếu lại giống trò đánh bạc.
Cùng chuyên mục

Thủy sản Minh Phú: Lãi tăng vọt vẫn chưa đạt nổi 1% kế hoạch năm

Thứ 4, 08/05/2024 | 15:40
Quý I/2024, Thủy sản Minh Phú ghi nhận lợi nhuận đạt 7,2 tỷ đồng, tăng vọt so với số lỗ 98 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, song vẫn chỉ đạt 0,7% mục tiêu đề ra.

Thuduc House kinh doanh ra sao khi vẫn nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế?

Thứ 4, 08/05/2024 | 07:00
Thất thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản, Thuduc House rơi vào tình cảnh ngặt nghèo khi nhận "cú đấm bồi" từ cưỡng chế thuế, hải quan.

TMT Motors: Tham vọng lớn, thất vọng nhiều

Thứ 3, 07/05/2024 | 22:59
TMT Motors đặt kế hoạch lãi sau thuế 2024 tăng 474,62% so với năm trước nhưng kết thúc quý I/2024, công ty chỉ mới thực hiện chưa tới 1% mục tiêu lợi nhuận.

Vì sao Thủy điện A Vương đặt mục tiêu doanh thu lẫn lợi nhuận giảm?

Thứ 3, 07/05/2024 | 19:00
Thủy điện A Vương cho rằng, 2024 là một năm có nhiều khó khăn và thách thức.

Nhu cầu nước sạch tăng, Biwase báo lãi quý I/2024 tăng 22%

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:44
Một nguyên nhân khác giúp lãi của Biwase tăng là do công tác phòng chống thất thoát nước được tăng cường nên tỉ lệ thất thoát nước giảm so với kỳ trước.
     
Nổi bật trong ngày

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa nông sản Việt vào thị trường Ấn Độ

Thứ 3, 07/05/2024 | 06:00
Việt Nam có nhiều nông sản tươi và các sản phẩm chế biến như cà phê hòa tan hay các sản phẩm thủy sản như cá tra, cá basa rất được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ.

Thuduc House kinh doanh ra sao khi vẫn nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế?

Thứ 4, 08/05/2024 | 07:00
Thất thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản, Thuduc House rơi vào tình cảnh ngặt nghèo khi nhận "cú đấm bồi" từ cưỡng chế thuế, hải quan.

Xuất hiện nhóm cổ đông lớn mới tại doanh nghiệp của bầu Đức

Thứ 3, 07/05/2024 | 11:53
Chứng khoán LPBank và người có liên quan đã nâng sở hữu lên 89,6 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 8,47% vốn điều lệ và trở thành nhóm cổ đông lớn của HAGL.

Vì sao Thủy điện A Vương đặt mục tiêu doanh thu lẫn lợi nhuận giảm?

Thứ 3, 07/05/2024 | 19:00
Thủy điện A Vương cho rằng, 2024 là một năm có nhiều khó khăn và thách thức.

Giá vàng 8/5: Vàng SJC bất ngờ đi xuống

Thứ 4, 08/05/2024 | 09:44
Giá vàng trong nước đồng loạt đi xuống phiên mở cửa sáng 8/5, trong đó thương hiệu SJC giảm về gần mốc 87 triệu đồng/lượng.