Chi hơn 1 tỷ làm chợ tạm hỗ trợ tiểu thương sau khi chợ chính bị cháy

Chi hơn 1 tỷ làm chợ tạm hỗ trợ tiểu thương sau khi chợ chính bị cháy

Thứ 2, 18/12/2023 | 11:21
0
Sau khi chợ chính bị cháy, không thể khắc phục, huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) đã chi hơn 1 tỷ đồng để dựng một khu chợ tạm nhằm hỗ trợ các tiểu thương buôn bán.

Mới đây, một lãnh đạo UBND huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, địa phương sắp đưa một khu chợ tạm vào hoạt động để hỗ trợ các tiểu thương kinh doanh buôn bán.

Theo vị lãnh đạo này, vào tháng 5/2023, chợ trung tâm huyện Ea Súp bị cháy rụi, gây thiệt hại lớn, không thể khôi phục lại được. Ngay sau đó, địa phương đã chi hơn 1 tỷ đồng để dựng chợ tạm.

Hiện, chợ tạm đã hoàn thành xây dựng, đang được nghiệm thu và dự kiến ngày 25/12 sẽ đi vào hoạt động nhằm hỗ trợ các tiểu thương bị ảnh hưởng có nơi buôn bán. 

Dân sinh - Chi hơn 1 tỷ làm chợ tạm hỗ trợ tiểu thương sau khi chợ chính bị cháy

Chợ trung tâm huyện Ea Súp bị cháy rụi, không thể phục hồi. 

Lãnh đạo UBND huyện Ea Súp cũng cho hay, hiện cơ quan công an đang chờ kết quả giám định để xác định nguyên nhân khiến chợ trung tâm huyện Ea Súp cháy. Khi cơ quan công an kết thúc điều tra, huyện Ea Súp sẽ tiến hành kêu gọi đầu tư, xây dựng lại khu chợ bị cháy theo hình thức xã hội hóa.

Như đã đưa tin, vào rạng sáng 7/5/2023, một vụ hỏa hoạn đã thiêu trụi gần 200 điểm kinh doanh, quầy sạp trong chợ trung tâm huyện Ea Súp, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Trước tình hình trên, UBND huyện Ea Súp đã thành lập nhiều tổ công tác để thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các tiểu thương bị ảnh hưởng với tổng kinh phí khoảng 1,8 tỷ đồng.

Dân sinh - Chi hơn 1 tỷ làm chợ tạm hỗ trợ tiểu thương sau khi chợ chính bị cháy (Hình 2).

Các dãy tường gạch xiêu vẹo, có nguy cơ đổ sập.

Đồng thời, UBND huện Ea Súp cũng trích kinh phí xây dựng chợ tạm, hỗ trợ các tiểu thương bị ảnh hưởng sớm có nơi buôn bán, ổn định cuộc sống.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, hiện khu chợ trung tâm huyện Ea Súp đã hư hỏng hoàn toàn do hỏa hoạn. Trong chợ, các dãy tường gạch xiêu vẹo, có nguy cơ đổ sập. Phần mái tôn trên chợ đã sập xuống nền đất, nằm ngổn ngang cùng các kệ sắt bị cháy xém.

Dân sinh - Chi hơn 1 tỷ làm chợ tạm hỗ trợ tiểu thương sau khi chợ chính bị cháy (Hình 3).

Phần mái tôn trên chợ đã sập xuống nền đất, nằm ngổn ngang cùng các kệ sắt bị cháy xém.

Tại khu vực này, lực lượng chức năng đã cắm nhiều biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người dân lại gần vì có nguy cơ sập tường, nguy hiểm tính mạng.

Một tiểu thương cho biết, sau khi cháy chợ trung tâm huyện Ea Súp, nhiều tiểu thương phải quay về nhà kinh doanh hoặc xin bán ké các quầy sạp gần chợ để trang trải cuộc sống.

Dân sinh - Chi hơn 1 tỷ làm chợ tạm hỗ trợ tiểu thương sau khi chợ chính bị cháy (Hình 4).

Lực lượng chức năng cắm nhiều biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực chợ bị cháy. 

Dân sinh - Chi hơn 1 tỷ làm chợ tạm hỗ trợ tiểu thương sau khi chợ chính bị cháy (Hình 5).

Huyện Ea Súp đã chi hơn 1 tỷ đồng để dựng chợ tạm, hỗ trợ các tiểu thương bị ảnh hưởng sau vụ hỏa hoạn có nơi buôn bán.

Khánh Ngọc

Bình Phước: Cháy chợ, nhiều ki-ốt bị thiêu rụi trong đêm

Thứ 2, 11/12/2023 | 13:58
Khuya ngày 10/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ Thống Nhất, thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Vụ cháy chợ huyện biên giới tỉnh Đắk Lắk: Đã xác định được nguyên nhân ban đầu

Chủ nhật, 07/05/2023 | 20:11
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy chợ trung tâm huyện biên giới được xác định do chập điện.

Đắk Lắk: Chợ trung tâm huyện biên giới bốc cháy dữ dội

Chủ nhật, 07/05/2023 | 10:39
Vào lúc sáng sớm, tại chợ trung tâm huyện Ea Súp, bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều tài sản của các tiểu thương, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.