Cháy nhà 5 tầng tại Nam Phi, ít nhất 73 người thiệt mạng

Cháy nhà 5 tầng tại Nam Phi, ít nhất 73 người thiệt mạng

Thứ 5, 31/08/2023 | 20:31
0
Tòa nhà ở Tp.Johannesburg (Nam Phi) bốc cháy sáng sớm 31/8 (giờ địa phương) đã khiến ít nhất 73 người thiệt mạng và 52 người khác bị thương.

Ngày 31/8, Cơ quan Xử lý Tình huống Khẩn cấp Johannesburg (Nam Phi) thông báo số nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại tòa nhà 5 tầng ở trung tâm thành phố này đã lên tới 73 người.

Robert Mulaudzi, phát ngôn viên của Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Johannesburg, cảnh báo, số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm vì có thể còn nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Vụ hỏa hoạn cũng làm 52 người khác bị thương, trong đó có một số người bị ngạt khói. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

"Hôm nay thực sự là một ngày buồn đối với thành phố Johannesburg. Trong hơn 20 năm phục vụ, tôi chưa bao giờ gặp phải điều gì như thế này", ông Mulaudzi nói.

Đài CNN dẫn thông báo của Cơ quan Quản lý khẩn cấp thành phố Johannesburg xác nhận vụ hỏa hoạn được báo cáo vào khoảng 1h30 sáng 31/8 (theo giờ địa phương).

Thế giới - Cháy nhà 5 tầng tại Nam Phi, ít nhất 73 người thiệt mạng

Hiện trường vụ hỏa hoạn ở Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy, lửa cháy lớn lan từ tầng thấp của tòa nhà. Ở khắp mọi nơi đều có "chướng ngại vật" và điều này sẽ gây khó khăn cho việc di dời. Lính cứu hỏa hiện đang đi từ tầng này sang tầng khác rà soát và cho đến nay, họ mới chỉ kiểm tra được 3 trong số 5 tầng của tòa nhà.

Một số người bên trong khi đám cháy xảy ra đã phải nhảy qua cửa sổ để thoát thân và có thể đã bị rơi xuống đất tử vong, 7 nạn nhân là trẻ em và trẻ nhỏ nhất mới 1 tuổi.

Tòa nhà ở khu thương mại trung tâm được mô tả là "khu định cư không chính thức", nơi những người vô gia cư đã ở đây. Theo các nhân chứng, ít nhất 200 người có thể đã sống trong tòa nhà này.

Thế giới - Cháy nhà 5 tầng tại Nam Phi, ít nhất 73 người thiệt mạng (Hình 2).

Một phụ nữ ngã gục gần hiện trường. Ảnh: Reuters

Những người đang tìm kiếm người thân của họ đã được cảnh báo rằng cơ hội tìm thấy người còn sống là "rất mong manh".

Tình trạng ở lại trái phép bên trong các tòa nhà bỏ hoang tại trung tâm thành phố Johannesburg không phải là điều xa lạ ở Nam Phi. Thậm chí nhiều tòa nhà còn được cho nằm dưới sự kiểm soát của các tổ chức tội phạm, và các tổ chức này cho những người cư trú bất hợp pháp thuê và thu tiền.

Ngoài ra, báo Guardian dẫn thông tin từ kênh tin tức địa phương Times Live cho biết đây đã là tòa nhà cũ bị bỏ hoang thứ tư bốc cháy trong vài tháng gần đây.

Thế giới - Cháy nhà 5 tầng tại Nam Phi, ít nhất 73 người thiệt mạng (Hình 3).

Lực lượng cứu hỏa và cứu thương làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ cháy sáng 31/8. Ảnh: AFP

Hiện lực lượng cứu hộ và cứu nạn đang nỗ lực dập lửa, tìm kiếm những người còn sống sót.

Nhà chức trách sở tại đã phong tỏa một số tuyến đường trong khu vực tạo điều kiện cho các phương tiện và lực lượng cứu hỏa di chuyển, trong khi cư dân các tòa nhà xung quanh được sơ tán để đề phòng nguy cơ mất an toàn.

Nhà chức trách địa phương cho biết, sau 3 giờ, ngọn lửa phần lớn đã được dập tắt nhưng khói vẫn bốc ra từ cửa sổ của tòa nhà bị cháy đen.

Nguyên nhân của vụ cháy tòa nhà vẫn chưa được xác định, nhưng có dấu hiệu cho thấy người ta đã đốt lửa bên trong tòa nhà để giữ ấm.

Minh Hoa (t/h theo Tuổi Trẻ, Vietnam+, VTV)

Clip: Đám đông hoảng loạn, bỏ chạy khỏi tòa nhà đang bốc cháy dữ dội

Thứ 4, 23/08/2023 | 14:56
Thấy lửa cuồn cuộn bốc lên từ bên ngoài tòa nhà 29 tầng, nhiều người đã hoảng loạn tháo chạy.

Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở Ấn Độ, ít nhất 58 người thiệt mạng

Thứ 4, 16/08/2023 | 06:00
Mưa lớn kéo dài kéo theo lũ quét, sạt lở đất ở các bang miền Bắc Ấn Độ đã khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích.

Ấn Độ: Sạt lở đất nghiêm trọng khiến gần 100 người mất tích

Thứ 5, 20/07/2023 | 21:17
Vụ sạt lở đất xảy ra tại bang Maharashtra, miền Nam Ấn Độ đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và gần 100 người mất tích.

Clip: Tòa nhà chọc trời bốc cháy ngùn ngụt như cột lửa khổng lồ

Thứ 4, 06/05/2020 | 14:53
Ngọn lửa bùng lên khiến toàn bộ tòa nhà cao 48 tầng bị hư hại. Người dân đã được sơ tán an toàn và có 7 người bị thương nhẹ.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.