Chất lượng không khí năm 2017: Hiện trạng và giải pháp

Chất lượng không khí năm 2017: Hiện trạng và giải pháp

Thứ 3, 30/01/2018 | 14:57
0
Ngày 30/1, tại Hà Nội Trung tâm phát triển sáng tạo xanh (GreenID) phối hợp với Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Clearn) tổ chức hội thảo "Chất lượng không khí năm 2017: Hiện trạng và giải pháp".

 

Cuộc sống xanh - Chất lượng không khí năm 2017: Hiện trạng và giải pháp

Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo được tổ chức với mục đích chia sẻ kết quả nghiên cứu về chất lượng không khí của các bên liên quan; thảo luận các nỗ lực hiện tại và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Chương trình có sự tham gia của đại diện các Bộ, ban ngành, các đối tác phát triển, các tổ chức xã hội, các nhà khoa học và các cơ quan truyền thông báo chí.

Hiện nay, ô nhiễm không khí ở Việt Nam đặc biệt ở khu vực đô thị và các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM hiện đang là vấn đề môi trường được cộng đồng xã hội quan tâm. Năm 2017, bộ TN&MT đã xuất bản báo cáo " Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016" khẳng định hầu hết các đô thị lớn ở Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, đặc biệt là ô nhiễm bụi. Trong năm vừa qua sở TN&MT Hà Nội đã có nhiều nỗ lực và hành động trong việc bảo vệ môi trường không khí thủ đô.

Đồng hành với những nỗ lực này, GreenID đã tiến hành báo cáo nghiên cứu chất lượng không khí cùng hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; tổ chức các tọa đàm, hội thảo chia sẻ thông tin với các bên liên quan.

Sau khi bà Ngụy Thị Khanh - Giám đốc GreenID khai mạc chương trình hội thảo được chia làm hai phần chính. Phần một nêu hiện trạng chất lượng không khí năm 2017 và công tác quản lý do bà Đỗ Vân Nguyệt - Giám đốc Live&Clearn điều hành.

Trong phần này, các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu chủ yếu về báo cáo chất lượng không khí khu vực Hà Nội và TP.HCM năm 2017; Báo cáo nghiên cứu giám sát hiện trạng ô nhiễm bụi ở Việt Nam ứng dụng công nghệ hình ảnh vệ tinh; Tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng, kinh tế và Công tác quản lý chất lượng môi trường không khí. Phần hai tọa đàm về những nỗ lực và giải pháp để cải thiện chất lượng không khí do bà Trịnh Thị Hòa - Chuyên gia Live&Clearn điều hành.

Trong hai năm qua, tại 2 trạm quan trắc đặt tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và Lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM, chỉ số chất lượng không khí (AQI) nhiều lần vượt ngưỡng "nguy hiểm" ở mức gây nguy hại cho sức khỏe của cộng đồng.

Đặc biệt vào những tháng cuối năm, đặc điểm thời tiết, nhiệt độ thấp làm giảm sự phát tán của bụi và ô nhiễm. Thêm vào đó, các hoạt động sinh hoạt của người dân để chuẩn bị cho dip Tết diễn ra mạnh mẽ hơn cũng đóng góp vào ô nhiễm không khí trong thành phố. Trước tình trạng này, chính quyền thành phố và một số tổ chức cá nhân đã có những nỗ lực để cải thiện nhằm giảm tác động đến sức khỏe con người.

Hải Yến

Báo động ô nhiễm không khí tại Hà Nội có hại cho sức khoẻ

Thứ 3, 05/12/2017 | 07:05
Ô nhiễm không khí thể hiện từ kết quả của máy đo chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức có hại cho sức khỏe. Điều này khiến nhiều người dân lo lắng về mức độ ô nhiễm không khí báo động tại Thủ đô.

Báo động ô nhiễm không khí tại Việt Nam

Chủ nhật, 26/11/2017 | 10:37
Hà Nội đang đứng trước nguy cơ lọt vào nhóm các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới, ngang với Bắc Kinh (Trung Quốc).
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.