Cặp đôi chuyên dàn cảnh đụng xe để cướp tài sản sa lưới

Cặp đôi chuyên dàn cảnh đụng xe để cướp tài sản sa lưới

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 5, 14/12/2017 | 19:28
0
Phát hiện người đi đường sơ hở, các đối tượng sẽ cùng đồng bọn dàn cảnh va chạm giao thông rồi nhanh chóng cướp tài sản của nạn nhân, bỏ trốn.

 

An ninh - Hình sự - Cặp đôi chuyên dàn cảnh đụng xe để cướp tài sản sa lưới

Cặp đôi dàn cảnh cướp tài sản bị bắt giữ.

Ngày 14/12, đội 3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa bắt nóng 2 đối tượng Lý Hoàng Quang Long (SN 1985) và Huỳnh Thị Ngọc Hiền (SN 1976, cùng ngụ quận 1, TP.HCM) để điều tra xử lý hành vi cướp giật tài sản. Hai đối tượng là thành viên trong một băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp tài sản người đi đường.

Khoảng 8h30 cùng ngày, tổ công tác đội 3 tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM thì phát hiện 8 đối tượng đi trên 6 xe máy tạo thành 1 nhóm có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Thế nên, đội đã tiến hành theo dõi qua nhiều tuyến đường của quận 10, quận 8 và huyện Bình Chánh.

Khi đến trước địa chỉ C6/28 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, một đối tượng tên Đông (chưa rõ lai lịch) bất ngờ tăng ga ép đầu xe máy của một người phụ nữ. Tiếp đó, một đối tượng khác tên Thành (chưa rõ lai lịch) từ phía sau chạy đến giả vờ va quệt để làm người phụ nữ mất cảnh giác.

Lúc này, Long chở Hiền trên xe máy biển kiểm soát 59N2-583.74 áp sát nạn nhân để Hiền dùng tay phải móc từ giỏ xách nạn nhân số tiền 36.800.000 đồng. Sau đó, cả nhóm tăng ga bỏ chay.

Phát hiện sự việc, các trinh sát đội 3 cùng trinh sát đội hình sự đặc nhiệm Hướng Nam đã tiến hành truy đuổi đến trước số 221 Tạ Quang Bửu phường 3, quận 8. Tại đây, lực lượng chức năng bắt giữ được Long và Hiền cùng tang vật đưa về bàn giao Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh xử lý.

Tại trụ sở công an, Lý Hoàng Quang Long khai nhận, mình có 1 tiền án Cướp giật tài sản. Huỳnh Thị Ngọc Hiền khai nhận, thường tụ tập băng nhóm đi trên nhiều xe máy. Khi thấy các “con mồi”, nhóm đối tượng sẽ dàn cảnh tông xe, va quệt để cướp giật tài sản lấy tiền chia nhau tiêu xài. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý.

Lời khai của tài xế Uber hiếp dâm, cướp tài sản của nữ hành khách

Thứ 5, 14/12/2017 | 14:15
Sau khi mượn điện thoại của cô gái, tài xế Uber chở nạn nhân vào một bãi đất trống. Tại đây, đối tượng khống chế, hiếp dâm rồi cướp tài sản của nạn nhân.

Bắt nhóm đối tượng dùng súng uy hiếp, trói bảo vệ để cướp tài sản

Thứ 5, 14/12/2017 | 14:12
Không có tiền tiêu, Du đã rủ thêm 7 đối tượng khác tổ chức mua súng đến khống chế, uy hiếp bảo vệ tại khu vực dự án Star Village cướp tài sản lên đến 2,5 tỷ đồng.

Viễn cảnh bị cướp dễ dàng vì đi xe không người lái

Thứ 4, 01/03/2017 | 12:54
Không thể phủ nhận những lợi ích mà ô tô không người lái mang lại. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi này nhiều khi cũng lại là một yếu điểm.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).