Cao điểm mùa nóng, một ngày Điện máy Xanh bán hơn 15.000 chiếc máy lạnh

Cao điểm mùa nóng, một ngày Điện máy Xanh bán hơn 15.000 chiếc máy lạnh

Thứ 2, 29/06/2020 | 16:16
0
Liên tục tung ra nhiều chương trình bán hàng - hậu mãi khác biệt chạm đúng nhu cầu “giải nhiệt” tức thì của người tiêu dùng, doanh thu máy lạnh của Điện Máy Xanh chỉ trong tháng 5 vừa qua ghi nhận con số kỷ lục bất chấp tình hình cách ly do dịch bệnh.

Doanh thu tăng trưởng gấp đôi

Hai tháng vừa qua ghi nhận các đợt nóng kỷ lục, dẫn tới nhu cầu lắp đặt máy lạnh nhanh chóng của người tiêu dùng trở nên “nóng sốt”. Theo số liệu ghi nhận, số lượng máy lạnh bán ra của Điện Máy Xanh trong tháng 5/2020 đạt gần 250.000 chiếc. Đây là mức tăng gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019 với 134.303 chiếc.

Đầu tư - Cao điểm mùa nóng, một ngày Điện máy Xanh bán hơn 15.000 chiếc máy lạnh

Cũng theo thống kê từ Điện Máy Xanh, mức bán kỷ lục cao nhất lên tới hơn 15.300 bộ/1 ngày, tương đương mỗi phút chuỗi này bán ra hơn 10 chiếc máy lạnh, vượt xa kỷ lục năm ngoái là 12.700 chiếc. Với sức tiêu thụ mạnh mẽ, chỉ tính riêng trong tháng 5, doanh thu máy lạnh của Điện Máy Xanh tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019, tức tăng 1.018 tỷ đồng.

Giải mã thành công của “ông trùm máy lạnh” Điện Máy Xanh

Không thể phủ nhận tình hình nắng nóng gay gắt là lí do khiến người dân đổ xô đi mua máy lạnh trong hai tháng vừa qua, nhưng chiến lược tiếp cận khách hàng thông minh bằng chuỗi hoạt động bán hàng hấp dẫn mới là cú hích giúp Điện Máy Xanh gia tăng doanh số ấn tượng. Đơn cử, với chương trình khuyến mãi “Trùm lắp đặt, lắp trong ngày, bao phí” hiện đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tổng số lượng máy lạnh dự đoán trong năm 2020 có thể lên tới 1.000.000 bộ sau khi tăng từ 350.000 bộ trong năm 2017 lên 500.000 rồi 750.000 trong năm 2019.

Đầu tư - Cao điểm mùa nóng, một ngày Điện máy Xanh bán hơn 15.000 chiếc máy lạnh (Hình 2).

Đáp ứng được nhu cầu lắp đặt “ngay và luôn” của khách hàng khiến Điện Máy Xanh trở thành ông trùm máy lạnh hè này

Theo tìm hiểu, hầu hết các khách hàng đều hài lòng với tốc độ giao hàng nhanh chóng và hỗ trợ lắp đặt tận tình từ Điện Máy Xanh qua chương trình mà nhà bán lẻ đang triển khai.

Bên cạnh đó, với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, thấu hiểu sở thích, thói quen cũng như lựa chọn kênh tiếp cận phù hợp, nhân lực được chuẩn bị kỹ và thấm nhuần văn hóa khách hàng đã dễ dàng gây thiện cảm với người tiêu dùng, khiến họ không ngần ngại “xuống tiền” tại Điện Máy Xanh mỗi khi mùa nóng đến. Bên cạnh đó, khả năng thích nghi tình hình nhanh chóng, kịp thời đưa ra các chiến dịch bán hàng online trong mùa dịch, sản xuất các video tư vấn sản phẩm đã giúp người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm gần với thực tế nhất có thể, từ đó giúp khách hàng dễ dàng đưa ra lựa chọn.

Mục tiêu 1 triệu bộ điều hòa năm 2020 có thể là một con số lớn so với Điện máy Xanh trước đó 3 năm. Tuy nhiên, số liệu gần đây của Euromonitor International cho thấy, chỉ khoảng 17% số hộ gia đìnhViệt Nam có điều hòa. Con số này là một triển vọng cho thấy "ông trùm máy lạnh" chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Hương Lam

Điện máy Xanh 1.000 siêu thị và hơn thế nữa

Thứ 4, 25/12/2019 | 15:53
Ngày 20.12.2019, tại siêu thị Giếng Đáy (Hạ Long, Quảng Ninh), Điện máy Xanh chính thức tuyên bố vượt mốc 1.000 siêu thị. Một kết quả không thể ấn tượng hơn với một thương hiệu bán lẻ vừa tròn 8 năm tuổi.

Cơ hội săn việc tốt lương cao nhiều chưa từng có tại Điện Máy Xanh

Thứ 6, 20/09/2019 | 18:25
Dù hiện tại không phải là thời gian cao điểm của mùa tuyển dụng nhưng rất nhiều vị trí: từ nhân viên kho, giao hàng đến tư vấn bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật, thu ngân... đang được Điện máy Xanh đẩy mạnh tuyển dụng nhằm đáp ứng tốc độ mở rộng nhanh chóng của chuỗi trước thềm năm 2020.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.

3 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ đô

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

Giá cà phê Robusta trong nước tăng kỷ lục, lo ngại nguồn cung giảm mạnh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngày 24/4, giá cà phê Robusta trong nước tiếp tục tăng từ 2.500 đồng - 3.500 đồng/kg, tiến sát mốc 130.000 đồng/kg, xô đổ các kỷ lục về giá.

Xuất khẩu dệt may Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:35
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong quý I/2024 đã khởi sắc trở lại sau năm 2023 nhiều biến động, khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.