Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang

Thứ 4, 21/08/2019 | 19:01
0
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (22/8), ở khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại một số nơi thuộc các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/8, các tỉnh Phú Thọ, Sơn La đã có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 11h -13h tại Hạ Hòa (Phú Thọ) 53mm, Xím Vàng (Sơn La) 17mm... Trong chiều và tối 21/8, các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa phổ biến đạt từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Tin nhanh - Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang

Mưa liên tục gây lũ tại tỉnh Sơn La. (Ảnh: TTXVN).

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (22/8), ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. 

Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 23/8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện:

-    Tỉnh Phú Thọ: huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Ba.

-    Tỉnh Sơn La: huyện Bắc Yên, Phù Yên, Mường La.

-    Tỉnh Yên Bái: huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên.

-    Tỉnh Tuyên Quang: huyện Hàm Yên, Sơn Dương.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (22/8):

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, khả năng xảy ra lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 77-99%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam đêm 21 và chiều tối 22/8 có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C, riêng phía Nam có nơi trên 34 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối 22/8 có mưa rào và dông rải rác.

Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C; ở Nam Bộ nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Mưa lũ hoành hành khiến Ấn Độ rơi vào tình trạng báo động

Thứ 2, 19/08/2019 | 21:54
Trong vòng 24h qua, trận mưa lũ lịch sử đã làm miền Bắc Ấn Độ rơi vào tình trạng báo động khẩn cấp.

Thiệt hại do mưa lũ tiếp tục gia tăng

Chủ nhật, 11/08/2019 | 19:07
Theo báo cáo nhanh ngày 11/8 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ những ngày qua đã làm 30 người bị chết, mất tích và nhiều người bị thương; gây thiệt hại nặng về tài sản và sản xuất.

Thương tâm hai vợ chồng ở Thanh Hóa đánh bắt cá trong mưa bão bị lũ cuốn tử vong

Thứ 5, 04/07/2019 | 09:58
Đi đánh bắt cá trong đêm mưa lũ, 2 vợ chồng trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá bất ngờ rơi vào vùng cầu sụt lún, bị nước lũ cuốn tử vong.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.