Cảnh báo: Gia tăng trẻ mắc viêm màng não?

Cảnh báo: Gia tăng trẻ mắc viêm màng não?

Thứ 4, 21/12/2022 | 20:00
0
Tại TP.HCM trẻ em mắc viêm màng não đang ngày càng tăng. Các chuyên gia nhận định số trẻ mắc viêm màng não sẽ tiếp tục tăng từ giờ tới các tháng đầu năm 2023.

Thời gian gần đây gia tăng trẻ mắc viêm màng não tới thăm khám và điều trị tại các bệnh viện nhi đồng tại TP.HCM. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) gần đây ghi nhận số ca mắc tăng gấp đôi so với thời gian trước.

Các chuyên gia cho rằng viêm màng não có thể xem là bệnh theo mùa đặc biệt là vào mùa lạnh ở phía Bắc và thời gian giao mùa ở phía Nam. Bệnh viêm màng não là bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương lây qua đường hô hấp rất nguy hiểm mà tất cả mọi lứa tuổi đều có thể mắc phải đặc biệt là trẻ nhỏ. Bệnh viêm màng não có thể để lại rất nhiều di chứng nặng nề nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Thậm chí người bệnh có thể tử vong do mắc bệnh viêm màng não trong thời gian rất ngắn.

Đời sống - Cảnh báo: Gia tăng trẻ mắc viêm màng não?

Trẻ mắc viêm màng não điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Trẻ em có thể mắc viêm màng não từ việc tiếp xúc với đất?

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh viêm màng não nhưng nguyên nhân thường gặp nhất gây bệnh đó là do vi khuẩn như E.coli, HiB, não mô cầu, phế cầu, lao... Một số ít có thể do virus, ký sinh trùng, nấm tấn công. Ngoài ra, vi khuẩn gây viêm màng não cũng có thể từ các cơ quan khác như phổi, da đi lên tấn công não.

Theo Th.BS Nguyễn Đình Qui, Phó khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), trong quá trình chăm sóc trẻ, việc vệ sinh xung quanh trẻ không được sạch sẽ trẻ rất dễ bị nhiễm vi khuẩn E.coli và salmonella tấn công. Đặc biệt là liên quan đến đường miệng, trẻ nhỏ nhiều khi tiếp xúc với đất, sau đó bỏ vào miệng hoặc khi nghịch bẩn, trẻ đưa tay vào miệng cũng dễ nhiễm khuẩn e.coli. Đây cũng là một trong những lý do gây ra bệnh viêm màng não do vi khuẩn E.coli.

Bác sĩ Qui chia sẻ thêm: "Các triệu chứng ban đầu của bệnh rất dễ nhầm lẫn với các bệnh khác do các triệu chứng không điển hình như sốt, nôn ói, đau đầu... Bệnh khó phân biệt, cộng thêm việc nhiều bậc phụ huynh có tâm lý chủ quan nên thường các bé khi được chẩn đoán mắc viêm màng não bệnh đều đã nặng".

Theo đó, ngay khi trẻ có các triệu chứng như sốt, đau đầu... thì phụ huynh cần nghĩ ngay tới bệnh viêm màng não và cho trẻ đi thăm khám kịp thời. Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng muộn, khá điển hình như co giật, hôn mê... thì não đã bị ảnh hưởng.

Vậy nên, Phó khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) khuyên rằng, phụ huynh chăm trẻ cần quan sát trẻ, tạo môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát cho trẻ. Đồng thời, cần cho trẻ ăn chín uống sôi, tiêm phòng đầy đủ. Phụ huynh nên thường xuyên vệ sinh tay chân và cơ thể cho trẻ, cho trẻ mang khẩu trang khi đi ra ngoài.

Ngay khi trẻ xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe (đặc biệt là trong thời gian giao mùa) cần cho trẻ tới thăm khám tại bệnh viện kịp thời, tránh trường hợp trẻ mắc bệnh nhưng được phát hiện muộn.

Theo Sức Khỏe& Đời Sống

Bí quyết đẩy lùi hội chứng ruột kích thích ở trẻ em

Thứ 6, 09/12/2022 | 23:52
Các triệu chứng hội chứng ruột kích thích ở trẻ em dễ nhầm lẫn với các triệu chứng của bệnh tiêu hóa khác. Vì vậy bố mẹ cần trang bị cho mình kiến thức để hiểu và chăm sóc con dễ dàng hơn.

Cậu bé nặn mụn dẫn tới viêm màng não: Đừng chạm vào vùng tam giác này trên mặt

Thứ 6, 28/10/2022 | 18:52
Nhiều người không biết tới vùng tam giác nguy hiểm trên mặt, vô tư dùng tay nặn mụn ở khu vực này.

Tiểu thương thịt lợn suýt chết vì bị viêm màng não do liên cầu khuẩn

Thứ 6, 15/11/2019 | 09:50
Bác sĩ Nguyễn Phước Lan Anh, khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM, cho biết đơn vị này đang điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Con đặc sản "re re" xưa không ai ngó, nay được cánh mày râu săn tìm với giá ngất ngưởng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:00
Con đặc sản "re re" xưa không ai thích bởi tiếng kêu "inh tai nhức óc", nay thành hàng đắt đỏ được cánh mày râu săn lùng với giá ngất ngưởng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Loại quả "xấu xí", nay thành đặc sản "siêu vitamin" nhà giàu cũng muốn ăn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ở một số nước loại quả giống quả này có thể khác nhau về kích thước, hình dạng, mùi vị, màu sắc (trắng, xanh, đen hoặc đỏ)...

Khách trả 680 triệu mua con cá vàng, người phụ nữ quyết không bán

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Dù được trả tới 680 triệu cho con cá màu vàng nặng 4,5 gam, dài khoảng 28 cm nhưng người phụ nữ vẫn quyết không bán.
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Con đặc sản "re re" xưa không ai ngó, nay được cánh mày râu săn tìm với giá ngất ngưởng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:00
Con đặc sản "re re" xưa không ai thích bởi tiếng kêu "inh tai nhức óc", nay thành hàng đắt đỏ được cánh mày râu săn lùng với giá ngất ngưởng.