ĐBQH Hoàng Văn Cường: Cần sửa đổi luật Giáo dục Đại học “mềm mại” hơn

ĐBQH Hoàng Văn Cường: Cần sửa đổi luật Giáo dục Đại học “mềm mại” hơn

Nguyễn Thị Hường
Thứ 2, 14/05/2018 | 06:30
0
“Nếu như cứng nhắc quá thì trong một số trường hợp lại để lỡ mất người tài. Đây là điều cấp thiết cần sửa đổi luật Giáo dục Đại học”, Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường nhìn nhận.

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến sự việc giáo sư Trương Nguyện Thành không đủ điều kiện để được công nhận làm Hiệu trưởng trường đại học Hoa Sen.

Hội đồng quản trị của trường đại học Hoa Sen đã thống nhất đề cử chức danh hiệu trưởng đối với ông Trương Nguyện Thành với tỉ lệ tán thành là 88,89% (16/18 phiếu).

Tuy nhiên, theo luật Giáo dục Đại học Việt Nam thì ông Thành lại chưa đạt đủ tiêu chuẩn 5 năm kinh nghiệm quản lý khoa/phòng của một cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Xung quanh câu chuyện của giáo sư Thành đã có nhiều ý kiến trái chiều về quy định trong dự thảo sửa đổi luật Giáo dục Đại học.

ĐBQH Hoàng Văn Cường: Cần sửa đổi luật Giáo dục Đại học “mềm mại” hơn

Đại biểu Quốc hội – PGS.TS Hoàng Văn Cường.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại biểu Quốc hội – PGS.TS Hoàng Văn Cường, Phó hiệu trưởng trường đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng: “Việc của giáo sư Trương Nguyện Thành vừa rồi không được công nhận Hiệu trưởng trường đại học Hoa Sen vì chưa đủ tiêu chuẩn 5 năm kinh nghiệm quản lý khoa/phòng của một cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cũng là một trường hợp đáng tiếc.

Qua sự việc này nó mới thể hiện sự bất cập trong luật của mình. Cứ phải có những thực tế cọ xát như thế mới thấy được rằng trong luật của mình vẫn còn những vấn đề bất cập. Quy định này nằm trong luật Giáo dục Đại học từ lâu rồi, trong đợt này mới đang đưa ra để thảo luận sửa đổi Luật Giáo dục đại học tới đây. Bây giờ đang dự thảo.

Tôi nghĩ rằng đây chính là cơ hội tốt để mà rà soát những vấn đề vướng mắc này vào trong sửa đổi luật sắp tới. Những trường hợp đó cho thấy những bài học thực tiễn để thay đổi bớt những điều mà có vẻ như quy định cứng nhắc quá. Nếu như cứng nhắc quá thì trong một số trường hợp lại để lỡ mất người tài. Đây là điều cấp thiết cần thay đổi, sửa đổi luật Giáo dục Đại học là vì thế”.

Đại biểu Cường phân tích: “Cũng cần nói thêm, ở trong nước thì việc đưa ra các tiêu chuẩn chặt như thế là rất cần thiết là bởi vì để tránh người ta áp dụng tùy tiện. Tránh trường hợp người ta lợi dụng luật để đưa vào trong hệ thống quản lý những người chưa đạt tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mở hiện nay thì vấn đề nó thay đổi, hoàn cảnh nó thay đổi, nếu chúng ta khóa chặt như thế thì nó lại sinh ra bất cập. Cho nên cần phải có quy định về những trường hợp đặc biệt, có thể mềm dẻo hơn”.

Được biết, ông Trương Nguyện Thành thường được mọi người quý mến gọi là "Giáo sư quần đùi" bởi cách tiệm cận sinh viên cực kỳ mới lạ của mình.

Giáo sư Thành vốn là tiến sĩ khoa học ngành hóa và tính toán do đại học Minnesota (Mỹ) cấp năm 1990. Cũng năm này, ông giành được Giải thưởng của Hội đồng Khoa học quốc gia Mỹ.

ĐBQH Hoàng Văn Cường: Cần sửa đổi luật Giáo dục Đại học “mềm mại” hơn (Hình 2).

Giáo sư Trương Nguyện Thành.

Năm 1992, ông làm giáo sư chính thức giảng dạy tại đại học Utah (Mỹ). Năm 1993, đoạt giải “Một trong những nhà khoa học trẻ tuổi có nhiều triển vọng của Mỹ”. Năm 2002, ông được phong giáo sư cao cấp (cấp cao nhất trong ba cấp giáo sư ở Mỹ) khi mới 41 tuổi.

Ông từng tham gia công tác tuyển sinh và quản lý sinh viên cao học khoa hóa của đại học Utah.

Ngoài ra, ông Thành cũng từng là Viện trưởng khoa học của viện Khoa học và Công nghệ tính toán (thuộc sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) từ tháng 11/2007 đến tháng 6/2017. Từ ngày 17/1/2017 tới nay ông giữ chức Phó hiệu trưởng điều hành của trường đại học Hoa Sen.

Phú Thọ: Khởi tố người vợ nhờ con trai 13 tuổi trợ giúp để sát hại chồng

Chủ nhật, 13/05/2018 | 17:24
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thị Lập – người phụ nữ đã nhẫn tâm nhờ con trai hỗ trợ mình để giết hại chồng.

Mỗi năm có 5 tỷ USD ngân sách sử dụng sai mục đích: Nên có văn hóa từ chức

Thứ 7, 12/05/2018 | 07:00
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng: “Cần chấn chỉnh bộ máy của chúng ta một cách đồng bộ. Không thể chỗ này chấn chỉnh mà chỗ kia không chấn chỉnh”.

SV nuối tiếc vì "Giáo sư quần đùi” Trương Nguyên Thành không đủ tiêu chuẩn làm Hiệu trưởng

Thứ 7, 05/05/2018 | 06:08
Sau bức tâm thư chia tay đầy xúc động của vị "Giáo sư quần đùi” Trương Nguyên Thành, nguyên Hiệu trưởng đại học Hoa Sen, đã khiến không ít sinh viên bày tỏ sự tiếc nuối, ngậm ngùi...

Giáo sư mặc quần đùi giảng bài: Tri thức không nằm ở cái quần

Thứ 4, 26/04/2017 | 10:41
Đằng sau chuyện giáo sư mặc quần đùi lên giảng đường để nói chuyện với sinh viên về chủ đề sáng tạo là câu chuyện muôn thuở về tầm nhìn và tư duy của người Việt.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Học sinh Việt Nam giành giải Nhì Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:47
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2024 (Regeneron ISEF 2024) đã giành được 1 giải Nhì.

Đảm bảo chính sách tiền lương khi Luật Nhà giáo được ban hành

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:05
Song hành việc tạo điều kiện tốt nhất cho thầy cô làm việc, người giáo viên cũng cần đảm bảo nghĩa vụ và tiêu chuẩn của nghề nghiệp.

Các trường đại học vẫn “sống” chủ yếu từ nguồn học phí

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:34
Việc dựa vào học phí để duy trì hoạt động sẽ khiến tạo thêm gánh nặng cho người học và không phải là giải pháp lâu dài.

Quảng Ninh: Biểu dương, khen thưởng 212 học sinh tiêu biểu, xuất sắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:28
Trong số này, 97 học sinh được Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen, 115 em được Sở Giáo dục - Đào tạo Tỉnh tặng giấy khen.

Vụ trẻ 5 tuổi bị bầm tím vùng lưng: Chủ tịch Hải Phòng chỉ đạo làm rõ

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:00
Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu địa phương, ngành giáo dục làm rõ việc cháy bé lớp mẫu giáo 5 tuổi trường mần non tại quận Lê Chân bị bầm tím ở vùng lưng.
     
Nổi bật trong ngày

Gia đình hoảng hốt phát hiện tổ ong khổng lồ trên ban công ở Hà Nội

Thứ 7, 18/05/2024 | 17:00
Sáng ngày 18/5, một gia đình ở Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội đã bất ngờ phát hiện một đàn ong làm tổ ngay trên ban công nhà mình.

Học sinh Việt Nam giành giải Nhì Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:47
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2024 (Regeneron ISEF 2024) đã giành được 1 giải Nhì.

Bản tin 18/5: Bộ GD&ĐT có chỉ đạo về học phí, giá sách giáo khoa

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Bộ GD&ĐT có chỉ đạo về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025; Bé gái 4 tuổi nhập viện cấp cứu với cây bút còn ghim trong đầu...

Dự báo thời tiết ngày 18/5/2024: Khu vực nào bớt mưa?

Thứ 7, 18/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc sắp đón mưa to, sấm động, khả năng cao kèm mưa đá vào chiều và đêm nay

Thứ 7, 18/05/2024 | 15:42
Dự báo từ chiều tối 18/5 đến sáng 20/5, phía Bắc khả năng mưa to và dông, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.