Cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều bé gái: Trách nhiệm cao nhất thuộc về ai?

Cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều bé gái: Trách nhiệm cao nhất thuộc về ai?

Thứ 2, 18/11/2019 | 20:00
0
Nguyên ĐBQH Bùi Thị An cho rằng: “Để xảy ra sự việc cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều bé gái (thuộc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội TP HCM) thì trách nhiệm chắc chắn thuộc cơ quan quản lý nhà nước, trực thuộc ai người đó phải chịu đầu tiên và theo ngành dọc lên cấp trên”.

Dư luận đang bức xúc trước sự việc cán bộ phòng Quản lý hồ sơ tại Trung tâm hỗ trợ xã hội (thuộc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội TP HCM) bị 6 trẻ em độ tuổi từ 13 đến 15 tố cáo.

Theo điều tra trong vài tháng qua, cứ sau 21h, cán bộ này dụ các bé muốn hút thuốc lá thì cho ông ta sờ ngực hoặc vùng kín, hứa sẽ gọi điện cho người thân “lo” cho em về nhà. Một số lần ông ta say rượu còn bắt các bé sờ chỗ nhạy cảm để thoả mãn.

An ninh - Hình sự - Cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều bé gái: Trách nhiệm cao nhất thuộc về ai?

Cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội bị tố dâm ô nhiều bé gái.

Câu chuyện này đang khiến nhiều người đặt câu hỏi, để xảy ra sự việc tại trung tâm hỗ trợ xã hội thì trách nhiệm thuộc về ai?

Về vấn đề này nguyên ĐBQH Bùi Thị An khẳng định: “Đây là hành động vô nhân đạo, vì những đứa trẻ này yếu thế nên mới phải vào đây. Tại sao lại để một nơi có mục tiêu nhân đạo lại có hành vi phản đạo đức. Điều này đồng nghĩa với việc làm sai lệch hoàn toàn mục tiêu ban đầu đề ra nên phải trị tận gốc".

Theo nguyên ĐBQH Bùi Thị An trách nhiệm chắc chắn thuộc cơ quan quản lý nhà nước, trực thuộc ai người đó phải chịu đầu tiên và theo ngành dọc lên cấp trên nữa. Khi đã thành lập ra những trung tâm, cho họ hoạt động, cơ quan quản lý phải giám sát, theo dõi chứ không thể “mang con bỏ chợ”.

“Người gây ra hành vi đồi bại này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thế nhưng người quản lý nó, đầu tiên là cấp cơ sở, sau đó cấp trên nữa cũng phải chịu trách nhiệm. Chúng ta cần xem xét lại tất cả các quy chế từ thành lập trung tâm đến lựa chọn con người. Quản lý các trung tâm này không chỉ quan tâm đến tiêu chí lý thuyết như bằng cấp mà phải có sự trải nghiệm thực tế và đạo đức”, nguyên ĐBQH Bùi Thị An nói.

An ninh - Hình sự - Cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều bé gái: Trách nhiệm cao nhất thuộc về ai? (Hình 2).

Nguyên ĐBQH Bùi Thị An.

Cùng chia sẻ với PV về vấn đề này, bà Ninh Thị Hồng – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em cho biết: “Bản thân cá nhân có hành vi sai trái với nhiều em gái sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Còn trách nhiệm nữa là thuộc về nơi quản lý trung tâm này và trách nhiệm của ngành Lao động - Thương Binh và Xã hội”.

Bà Hồng chỉ ra một điều, hiện nay, tại các nơi nuôi dưỡng trẻ em tập trung, bao gồm cả các trường nội trú, các trung tâm  bảo trợ xã hội, việc chọn lựa cán bộ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em của ta còn những lỗ hổng. Ngoài chuyên môn ra thì cần có phẩm chất đạo đức và có những cơ chế để giám sát chặt chẽ và cơ chế để phát hiện sớm những hành vi xấu. Về mặt này, cơ quan quản lý nhà nước làm chưa tốt.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần dạy các em phải biết tự bảo vệ bản thân. Khi thấy có những hành động không tốt với bản thân mình các em cần phải tố cáo ngay.

Mai Thu

An ninh hình sự 24h: Lộ nguyên nhân chồng treo cổ tự tử cùng 2 con ở Tuyên Quang; Bắt khẩn cấp cán bộ trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM nghi dâm ô nhiều bé gái

Chủ nhật, 17/11/2019 | 21:04
Tin an ninh hình sự 24h qua: Lộ nguyên nhân chồng treo cổ tự tử cùng 2 con ở Tuyên Quang; Bắt khẩn cấp cán bộ trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô nhiều bé gái; Mẹ nữ sinh giao gà ngoan cố không thừa nhận tội trạng...

Nóng: Bắt khẩn cấp cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội để điều tra hành vi dâm ô nhiều bé gái

Chủ nhật, 17/11/2019 | 20:30
Công an quận Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên phòng quản lý hồ sơ-giáo dục tư vấn của Trung tâm hỗ trợ xã hội Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra hành vi dâm ô nhiều bé gái tại trung tâm vào tối 17/11.

Nóng: Khẩn cấp đình chỉ công tác cán bộ trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM có hành vi dâm ô nhiều bé gái

Chủ nhật, 17/11/2019 | 16:06
Lãnh đạo sở LĐ,TB&XH TP.HCM đã nhanh chóng ra quyết định đình chỉ công tác đối với cán bộ trung tâm Hỗ trợ xã hội TP vì có hành vi dâm ô trẻ em. Đồng thời, cơ quan này cũng phối hợp với công an để khẩn trương điều tra, làm rõ.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.