Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 28/03/2024 | 12:06
0
Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã ký quyết định số 55/QĐ-HLG về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu.

Quyết định nêu rõ, thi hành kỷ luật đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam bằng hình thức cách chức Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu; khai trừ ra khỏi Hội Luật gia Việt Nam do đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm, cụ thể: 

Với trách nhiệm của người đứng đầu, ông Lê Hoàng Anh Tuấn quản lý, điều hành yếu kém, mất dân chủ, không quy tụ được đội ngũ cán bộ, thường xuyên để xẩy ra mất đoàn kết nội bộ; thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, nhiều lần không chấp hành nghiêm túc các quyết định của Ban thường trực Trung ương Hội; không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định, có trách nhiệm chính trong việc để Việnkhông hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương Hộidẫn đến Viện bị giải thể; đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách (năm 2020) nhưng vẫn tiếp tục sai phạm.

Tiêu điểm - Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn bị cách chức Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu, khai trừ ra khỏi Hội Luật gia Việt Nam.

Bên cạnh đó, với tư cách hội viên Hội Luật gia Việt Nam, ông Lê Hoàng Anh Tuấn đã có nhiều việc làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Hội, tư cách người hội viên; tự mình thu giữ các con dấu của tổ chức, tự mình sa thải cán bộ lãnh đạo Viện do Chủ tịch Hội bổ nhiệm; có nhiều việc làm lấy danh nghĩa của Viện, danh nghĩa của Hội Luật gia Việt Nam để tiến hành công việc không thuộc nhiệm vụ của Viện, huy động hoặc tham gia một số tổ chức nước ngoài làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội Luật gia Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (25/03/2024).

Chánh Văn phòng Trung ương Hội, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Chi hội Luật gia Văn phòng Trung ương Hội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Lê Hoàng Anh Tuấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tiêu điểm - Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu (Hình 2).

Trước đó, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đã ký quyết định giải thể Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu.

Trước đó, ngày 5/01/2024, tại Quyết định số 04/QĐ-HLGVN do Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền ký, Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam quyết định giải thể Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam.

Theo đó, Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu được thành lập theo Quyết định số 276/QĐ-HLGVN ngày 27/11/2014 của Hội Luật gia Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở: Biệt thự số 04, Lô G khu nhà ở Ban Đảng Trung ương. Người đại diện theo pháp luật: ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng.

Lý do giải thể là hoạt động không hiệu quả, không thực hiện được chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu mà Hội Luật gia Việt Nam quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu ban hành kèm theo Quyết định số 291/QĐ-HLGVN ngày 11/12/2014 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đã bị đình chỉ hoạt động nhưng không có phương án khắc phục;

Thường xuyên không chấp hành chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của tổ chức theo quy định; vi phạm các quy định của Luật Báo chí và pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu; nội bộ mất đoàn kết...

Thông tin trên báo chí vào ngày 27/2/2019, Lê Hoàng Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu đã xưng danh là Nhà báo quốc tế, Thạc sĩ Luật học, Tiến sĩ, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác Quốc tế để về tổ chức buổi gặp mặt tại trường THPT Nghi Lộc 3 với tư cách là cựu học sinh của trường trước sự chứng kiến của một số lãnh đạo Hôi nhà báo Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và các cán bộ, giáo viên cùng hơn 1.400 học sinh của trường.

Liên quan đến lùm xùm này, ngày 9/5/2019, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu đối với "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn và thành lập đoàn kiểm tra trách nhiệm của ông này.

Quyết định nêu rõ tạm đình chỉ chức vụ viện trưởng đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn trong thời gian đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam thực hiện kiểm tra cho đến khi Ban thường vụ Hội Luật gia Việt Nam có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra về trách nhiệm của viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu.

Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã xóa tư cách hội viên ông Lê Hoàng Anh Tuấn khỏi tổ chức này. Đồng thời, Học viện Báo chí tuyên truyền đã đưa ông này ra khỏi danh sách các giảng viên thỉnh giảng.

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao giao hữu bóng đá

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:22
Trận giao hữu bóng đá giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao nhằm tạo tinh thần đoàn kết, sự kết nối giữa cán bộ trẻ hai đơn vị.

Hội Luật gia Việt Nam tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Nga

Thứ 2, 25/03/2024 | 11:46
Sáng ngày 25/3, Hội luật gia Việt Nam đã có mặt tại trụ sở Đại sứ quán Nga để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố tại Moskva, Liên bang Nga.

Giải thể Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thứ 4, 10/01/2024 | 09:59
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam vừa ký quyết định giải thể Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu trực thuộc Hội.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.