Các nước gửi điện chúc mừng Lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Các nước gửi điện chúc mừng Lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 26/07/2021 | 23:44
0
Nhân dịp các đồng chí Lãnh đạo cấpcao của Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội được bầu lại tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc đã gửi điện chúc mừng.

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 26/7/2021, đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã gửi điện chúc mừng. Trong điện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith khẳng định mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong thời gian tới “nhằm góp phần vào việc vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, truyền thống đồng chí anh em, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo hai nước gìn giữ và phát huy; tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo việc tổ chức thực hiện hiệu quả kết quả hội đàm giữa hai Đảng, hai Nhà nước Lào - Việt Nam vào tháng 6/2021 vừa qua, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới”.

Cùng ngày, đồng chí Phankham Viphavanh, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã gửi điện chúc mừng đồng chí Phạm Minh Chính được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong điện, Thủ tướng Phankham Viphavanh nhấn mạnh “Tôi sẽ làm hết sức mình, cùng với đồng chí góp phần vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta ngày càng đơm hoa kết trái, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới.”

Trước đó, ngày 20/7/2021, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane cũng đã gửi Thư chúc mừng nhân dịp đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 26/7/2021, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống sâu sắc và lợi ích chung rộng rãi. Đứng trước biến động lớn lao chưa từng có trong một trăm năm qua và dịch bệnh thế kỷ, hai bên đoàn kết hợp tác chặt chẽ, bổ sung thêm nội hàm cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời đại mới bằng hành động cụ thể. Từ đầu năm 2021 đến nay, Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII, Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự nghiệp xây dựng hai Đảng, hai nước bước vào giai đoạn then chốt mang tính kế thừa và tiếp nối; Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định coi trọng việc phát triển quan hệ Trung - Việt, sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường định hướng chiến lược đối với quan hệ hai Đảng, hai nước.

Cùng ngày, Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong điện, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng quan hệ Trung - Việt từ đầu năm đến nay duy trì đà phát triển tích cực, quan hệ láng giềng hữu nghị không ngừng được củng cố, hợp tác thực chất xuất hiện nhiều điểm sáng. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhắc lại thành quả cuộc điện đàm giữa hai Thủ tướng (tháng 6/2021), trong đó hai bên đã đạt nhận thức chung quan trọng về làm sâu sắc hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; nhấn mạnh sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng hợp tác hữu nghị, đẩy nhanh kết nối chiến lược phát triển, xây dựng cục diện cùng có lợi, cùng thắng, thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng phát triển trong thời đại mới.

Trước đó, ngày 20/7/2021, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư cũng đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ủy viên trưởng Lật Chiến Thư khẳng định sẵn sàng trên tinh thần thực hiện nhận thức chung cấp cao, cùng thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước bước lên tầm cao mới, đóng góp cho sự phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt thời kỳ mới.

Ngày 26/7/2021, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đã gửi điện mừng tới Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử chức Thủ tướng Chính phủ

Thứ 2, 26/07/2021 | 15:25
Ông Phạm Minh Chính được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu nhậm chức

Thứ 2, 26/07/2021 | 11:21
Sau khi được Quốc hội khoá XV tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tiến hành nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.