Các di tích Hà Nội vắng khách ngày đầu mở cửa trở lại

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 15/02/2022 | 15:45
0
Từ 15/2, các địa điểm thăm quan, di tích tại Hà Nội như Đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hoả Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám… đã đón khách trở lại sau nhiều ngày đóng cửa.
Sự kiện - Các di tích Hà Nội vắng khách ngày đầu mở cửa trở lại

Ngày 11/2, Sở VH&TT Hà Nội có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tại các di tích năm 2022. Theo đó, các di tích danh thắng Hà Nội sẽ bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày 15/2.

Sự kiện - Các di tích Hà Nội vắng khách ngày đầu mở cửa trở lại (Hình 2).

Ghi nhận của PV, sáng ngày 15/2 Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã mở cửa đón du khách vào tham quan. Trong ngày đầu mở cửa, du khách hào hứng mua vé vào tham quan tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Sự kiện - Các di tích Hà Nội vắng khách ngày đầu mở cửa trở lại (Hình 3).

Thực hiện theo quy định, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, toàn bộ du khách đều được yêu cầu thực hiện quét mã QR khai báo ngay từ bên ngoài cổng.

Sự kiện - Các di tích Hà Nội vắng khách ngày đầu mở cửa trở lại (Hình 4).

Trước cửa vào đều được đặt tấm pano quy định 5K của Bộ Y tế.

Sự kiện - Các di tích Hà Nội vắng khách ngày đầu mở cửa trở lại (Hình 5).

Theo quan sát của PV, tất cả du khách đều thực hiện nghiêm qui định 5K của Bộ Y tế.

Sự kiện - Các di tích Hà Nội vắng khách ngày đầu mở cửa trở lại (Hình 6).

Bà Lý Thị Hoa cùng con gái Nguyễn Hoa Trang (trú tại quận Bắc Từ Liêm) bày tỏ niềm vui khi Văn Miếu - Quốc Tử Giám được mở cửa đón khách tham quan. "Hiện con gái tôi đang là sinh viên năm 4, hôm nay ngoài việc đến tham quan thì cũng cầu mong cho một năm mới bình an cũng như con gái thi tốt nghiệp tốt", bà Hoa chia sẻ.

Sự kiện - Các di tích Hà Nội vắng khách ngày đầu mở cửa trở lại (Hình 7).

Nhiều người tới Văn Miếu tham quan còn không quên xin chữ mang về. Từ xa xưa, thói quen xin chữ và cho chữ vào những ngày đầu năm mới của người Việt được coi là điều thiêng liêng, một việc quan trọng của gia đình.

Sự kiện - Các di tích Hà Nội vắng khách ngày đầu mở cửa trở lại (Hình 8).

Theo Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hoá khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu, để mở cửa đón khách Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch cẩn thận, an toàn và thực hiện đúng với qui định phòng chống dịch. “Chúng tôi phân định rõ 3 cấp độ dịch để đón khách để phân bổ lượng, kiểm soát khách cho phù hợp và an toàn nhất cho du khách", ông Lê Xuân Kiêu bày tỏ.

Sự kiện - Các di tích Hà Nội vắng khách ngày đầu mở cửa trở lại (Hình 9).

Cùng với Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hoả Lò cũng đã mở cửa đón du khách tới tham quan ngay từ sáng.

Sự kiện - Các di tích Hà Nội vắng khách ngày đầu mở cửa trở lại (Hình 10).

Theo thông tin từ phía Nhà tù Hoả Lò, ngoài những yêu cầu cụ thể của Bộ Y tế, Khu di tích Nhà tù Hoả Lò đã phân luồng một chiều. Du khách vào một lối, sau khi tham quan xong sẽ ra một lối để đảm bảo giãn cách.

Sự kiện - Các di tích Hà Nội vắng khách ngày đầu mở cửa trở lại (Hình 11).

Trong ngày đầu tiên mở cửa nên lượng khách tới tham quan tại Nhà tù Hoả Lò là tương đối vắng.

Sự kiện - Các di tích Hà Nội vắng khách ngày đầu mở cửa trở lại (Hình 12).

Ghi nhận của PV tại đền Ngọc Sơn, tấm pano, áp phích yêu cầu du khách thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt khi vào khu di tích được đặt ngay tại cổng, nơi bán vé.

Sự kiện - Các di tích Hà Nội vắng khách ngày đầu mở cửa trở lại (Hình 13).

Kiểm soát chặt chẽ ngày từ cổng vào của đền Ngọc Sơn.

Sự kiện - Các di tích Hà Nội vắng khách ngày đầu mở cửa trở lại (Hình 14).

Do ngày được phép mở cửa trùng với Rằm tháng Giêng, lượng người ra vào tại đền Ngọc Sơn đông hơn.

Sự kiện - Các di tích Hà Nội vắng khách ngày đầu mở cửa trở lại (Hình 15).

Phía bên trong đầu cầu Thê Húc lượng người ra vào là khá đông. Các tấm biển đề nghị thực hiện qui định phòng, chống dịch được đặt ở nhiều nơi.

Sự kiện - Các di tích Hà Nội vắng khách ngày đầu mở cửa trở lại (Hình 16).

 Người dân đi tham quan và đi lễ Rằm tháng Giêng tại đền Ngọc Sơn.

Rạp chiếu phim chật kín người đêm Valentine

Thứ 3, 15/02/2022 | 07:35
Tối ngày 14/2, rạp chiếu phim gần như chật kín người tới xem phim, chủ yếu là các bạn trẻ hoặc thường đi theo cặp nhóm.

Dòng người đổ về chùa Hương vãn cảnh đầu năm

Thứ 7, 12/02/2022 | 11:03
Sau khi Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn - Chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) mở cửa, bán vé, du khách từ nhiều nơi bắt đầu đổ về đây vãn cảnh và lễ chùa.
Cùng tác giả

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.