Bụi, bẩn từ công trình nghìn tỷ bủa vây người dân

Bụi, bẩn từ công trình nghìn tỷ bủa vây người dân

Chủ nhật, 13/03/2016 | 16:43
0
Ngày nắng thì bụi bẩn, ngày mưa thì lầy lội, đó là hệ lụy mà người dân sống dọc QL 48, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đang phải gánh chịu vì hoạt động của xe tải phục vụ công trình thi công.

Năm 2014, nhà nước khởi công xây dựng hồ chứa nước bản Mồng, nằm trên địa phận hai huyện Quỳ Châu và Quỳ Hợp (Nghệ An) với tổng mức đầu từ 4.500 tỷ đồng. Trong quá trình thi công, các xe tải chở đất làm rơi vãi xuống mặt đường nhưng chưa có biện pháp xử lý nên khi trời nắng thì bụi bay mù trời, ngày mưa thì mặt đường trở nên lầy lội và trơn trượt.

Xã hội - Bụi, bẩn từ công trình nghìn tỷ bủa vây người dân

Do chưa được cắt thùng cộng thêm tài xế chở quả tải nên những cục đất đá đang chuẩn bị rơi xuống lòng đường.

Bà Nguyễn Thị M., trú tại bản Mồng, xã Châu Bình cho biết: Tình trạng này đã xảy ra hơn một năm nay, bà con chúng tôi đã kiến nghị lên chính quyền nhưng chưa được giải quyết”.

“Một lần, trong lúc đi làm về tự nhiên một cục đá to bằng mũ cối rơi xuống đường ngay phía trước đầu xe tôi đang chạy, nghĩ lại vẫn thấy hoảng hồn”, một người dân tên T. cho biết thêm.

Theo một số người dân, trước đây do đất đã bị rơi vãi xuống đường quá nhiều nên người dân bức xúc đã ra chặn xe và yêu cầu đơn vị thi công phải xứ lý rồi mới được làm, nhưng được một thời gian sau mọi việc đâu lại vào đó.

Xã hội - Bụi, bẩn từ công trình nghìn tỷ bủa vây người dân (Hình 2).

Chiếc xe chở đất vượt thùng nhưng không có bạt che phủ vẫn ung dung chạy trên QL 48.

Theo quan sát của PV Báo Người Đưa Tin, hiện tại gần 2 km mặt đường QL 48 chạy qua địa bàn xã Châu Bình được phủ một lớp đất dày từ 2-3 cm, gặp trời mưa gây ra tình trạng trơn trượt rất nguy hiểm cho các phương tiện khi tham gia giao thông.

Xã hội - Bụi, bẩn từ công trình nghìn tỷ bủa vây người dân (Hình 3).

Một số đoạn do đất đá rơi vãi động lại trên mặt đường nhựa dày từ 2 -3 cm, nhìn con đường không khác gì một con đường đất mới đắp.

Để đối phó với tình trạng ô nhiễm môi trường, các gia đình sống hai bên đường đều quây kín những tấm bạt để trá

Tag: Nghệ An
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.