Bóng hồng gốc Việt quản lý ngân sách hơn 20 tỷ USD của NASA là ai?

Bóng hồng gốc Việt quản lý ngân sách hơn 20 tỷ USD của NASA là ai?

Thứ 7, 07/08/2021 | 11:49
0
Bà Margaret Vo Schaus, một người gốc Việt, chính thức tuyên thệ nhậm chức Giám đốc tài chính của Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA).

Theo nguồn tin từ trang web chính thức của NASA, bà Margaret Vo Schaus chính thức trở thành Giám đốc tài chính của NASA, quản lý chi tiêu thuế người Mỹ đầu tư vào NASA, sau khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4/8. 

Giám đốc NASA Nelson chào đón bà Vo Schaus gia nhập cơ quan này và nhấn mạnh: "Tôi biết kinh nghiệm nhiều năm làm việc sẽ giúp ích cho bà ấy để đưa mục tiêu và các sứ mệnh của NASA từ ý tưởng thành hiện thực. Tôi mong muốn cùng làm việc với Margaret khi NASA chuẩn bị để đưa người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên đặt chân lên mặt trăng trong chương trình Artemis, phát triển các công nghệ hàng không vũ trụ đột phá, thực hiện khoa học trái đất thế hệ tiếp theo và cách mạng hóa ngành hàng không".

Tài chính - Ngân hàng - Bóng hồng gốc Việt quản lý ngân sách hơn 20 tỷ USD của NASA là ai?

Bà Margaret Vo Schaus tuyên thệ nhậm chức trước Giám đốc NASA Bill Nelson ngày 4/8 (Ảnh: Space News).

Tại buổi tuyên thệ, bà Vo Schaus phát biểu: "Tôi rất vinh dự được Giám đốc điều hành NASA Bill Nelson đề cử nhậm chức và rất biết ơn Tổng thống Joe Biden đã giao cho tôi cơ hội để giám sát ngân sách của NASA và giúp thực hiện các sứ mệnh đột phá của cơ quan".

Quyền Giám đốc NASA Steve Jurczyk nhấn mạnh trong tuyên bố: "Bà Margaret Vo Schaus sẽ góp phần phát triển và điều hành ngân sách trị giá hơn 20 tỷ USD của NASA, đồng thời bảo đảm cơ quan này chi tiêu đúng đắn và có trách nhiệm từng đồng thuế mà người dân Mỹ đầu tư vào NASA".

Margaret Vo Schaus thuộc thế hệ đầu tiên của người Mỹ gốc Việt. Bà sinh ra ở Michigan, lớn lên ở vùng Nam California. Bà có bằng Cử nhân Nghệ thuật về khoa học, công nghệ và xã hội tại Đại học Stanford và nhận bằng Thạc sĩ Khoa học về khoa học quản lý và kỹ thuật tại trường đại học danh tiếng này.

Trước khi trở thành giám đốc tài chính NASA, bà có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công, quản lý tài chính của những hoạt động kinh doanh tổ chức khoa học và kỹ thuật tại bộ Năng lượng và bộ Quốc phòng Mỹ.

Gần nhất, bà Margaret Vo Schaus là Giám đốc phụ trách hoạt động kinh doanh của Văn phòng trợ lý Bộ trưởng, đặc trách Nghiên Cứu và Kỹ Thuật thuộc bộ Quốc Phòng. Tại vị trí này, bà Margaret chịu trách nhiệm giám sát khoản ngân sách trị giá hàng tỷ USD.

Bà cũng được trao tặng nhiều giải thưởng bởi thành tích xuất sắc trong quá trình công tác tại bộ Quốc phòng và bộ Năng lượng Mỹ.

Min (Tổng hợp từ Thanh Niên/Vietnamnet)

Đại gia từng mất trắng 58.000 tỷ đồng vì 1 bài thơ sắp nhận án phạt 1 tỷ USD?

Thứ 6, 06/08/2021 | 20:00
Với cáo buộc vi phạm chống độc quyền, công ty giao đồ ăn nổi tiếng Trung Quốc Meituan của tỷ phú Wang Xing có thể phải nộp phạt 1 tỷ USD.

Bác sĩ Singapore đổi đời trở thành tỷ phú nhờ vaccine

Thứ 6, 06/08/2021 | 20:00
Một bác sỹ ở Singapore đã bước chân lên thềm hoa tỷ phú sau khi giá cổ phiếu của công ty ông tăng vọt nhờ tham gia vào nỗ lực chống đại dịch Covid-19.

Quyết thu thuế của Google, Facebook, Netflix, Youtube

Thứ 6, 06/08/2021 | 14:30
Thách thức của cơ quan thuế trong bối cảnh hiện nay là kiểm soát việc thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật các nghĩa vụ thuế của các công ty đa quốc gia như Google, YouTube, Facebook, Netflix…
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.