Bloomberg dự báo 100% kinh tế Mỹ suy thoái trong 12 tháng tới

Bloomberg dự báo 100% kinh tế Mỹ suy thoái trong 12 tháng tới

Thứ 4, 19/10/2022 | 06:00
0
Theo mô hình dự báo mới của các nhà kinh tế Bloomberg, kinh tế Mỹ chắc chắn 100% sẽ bước vào suy thoái trong 12 tháng tới. Thậm chí, suy thoái có thể xảy ra sớm hơn.

Cụ thể, mô hình dự báo do 2 nhà kinh tế của Bloomberg là Anna Wong và Eliza Winger đưa ra hôm 17/10 dựa vào 13 chỉ số tài chính. Mô hình này dự báo nền kinh tế Mỹ chắc chắn 100% sẽ bước vào suy thoái trong 12 tháng tới, tính đến tháng 10/2023. Ở bản cập nhật trước đó, con số này là 65%.

Điều đáng lo ngại là sự suy thoái có thể còn xảy ra sớm hơn, với 73% khả năng xảy ra trong vòng 11 tháng và 25% khả năng xảy ra trong vòng 10 tháng.

Theo hãng tin Bloomberg, dự báo nói trên đã giáng đòn mạnh vào thông điệp kinh tế của Tổng thống Joe Biden ngay trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden từng khẳng định, nước này sẽ tránh được suy thoái, khi ông tìm cách trấn an người dân rằng nền kinh tế đang đứng vững dưới chính quyền của ông.

Ông Biden và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, cùng nhiều quan chức khác đã đánh giá thấp những lo ngại liên quan đến triển vọng kinh tế trong nhiều tháng qua. “Tôi không nghĩ sẽ có suy thoái. Nếu đúng như vậy, đó sẽ là một cuộc suy thoái rất nhẹ”, ông Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Mặc dù vậy, không phải tất cả chuyên gia đều chắc chắn 100% về sự suy thoái kinh tế Mỹ. Một cuộc khảo sát riêng của Bloomberg với 42 nhà kinh tế đã dự báo 60% khả năng nền kinh tế Mỹ suy thoái trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, con số này cũng ảm đạm hơn so với lần dự báo một tháng trước đó (lúc đó là 50%).

Theo tạp chí Forbes, trong thời kỳ suy thoái, toàn bộ nền kinh tế đi xuống và mọi người đều sẽ cảm nhận được tác động của nó. Khi đó, lượng tiền lưu thông ít hơn, tỉ lệ thất nghiệp gia tăng, nhiều người không có việc làm và giảm chi tiêu.

Minh Hoa (t/h theo Zing, Tuổi Trẻ Online)

Hai màu tối sáng trong nền kinh tế số 2 Đông Nam Á

Thứ 4, 05/10/2022 | 16:14
Thái Lan đang đối mặt với nhiều thách thức khi lạm phát nhanh nhất trong 14 năm, đồng Baht lao xuống mức thấp nhất kể từ năm 2006, và nợ hộ gia đình ở mức 88% GDP.

Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm sâu lãi suất để cứu nền kinh tế

Thứ 6, 19/08/2022 | 19:18
Trước đó, ngày 15/8 Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã giảm lãi suất cho khoản vay một năm từ 2,85% xuống 2,75% và bơm thêm 60 tỷ USD vào các thị trường cho vay.

Nền kinh tế Mỹ đối mặt với thách thức đáng lo ngại

Thứ 4, 17/08/2022 | 12:43
Fed đang trong tình cảnh không mấy dễ chịu khi họ vừa phải nỗ lực kiềm chế lạm phát, vừa phải phải đảm bảo cú “hạ cánh mềm” cho nền kinh tế số 1 thế giới.

Nền kinh tế Mỹ suy giảm quý thứ 2 liên tiếp

Thứ 6, 29/07/2022 | 06:00
FED hy vọng đạt được kịch bản “hạ cánh mềm”, bằng việc tăng lãi suất ở mức vừa đủ để kiểm soát lạm phát mà không xảy ra suy thoái.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.