Bình Thuận: Không giải quyết hồ sơ 13 sổ đỏ với diện tích hơn 300.000m2

Bình Thuận: Không giải quyết hồ sơ 13 sổ đỏ với diện tích hơn 300.000m2

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 4, 13/07/2022 | 18:30
0
Theo UBND huyện Hàm Thuận Bắc, lý do thu hồi là diện tích đất được giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật.

Ngày 13/7, UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vừa có công văn gửi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hàm Thuận Bắc và các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thực hiện các quyền sử dụng đất đối với một số trường hợp tại xã Hàm Đức.

Theo đó, tháng 6/2022, qua rà soát hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngoài quy hoạch 3 loại rừng tại xã Hàm Đức, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã kết luận thu hồi quyết định giao đất và sổ đỏ của 13 trường hợp tại xã Hàm Đức với tổng diện tích lên đến hơn 300.000m2.

Các quyết định giao đất và sổ đỏ nói trên đều được UBND huyện Hàm Thuận Bắc cấp trong các năm 2017 và 2018 cho 10 người. Trong đó, người ít nhất cũng được cấp hơn 6.000m2; người nhiều nhất được cấp đến 3 sổ đỏ với tổng diện tích hơn 50.000m2.

Bất động sản - Bình Thuận: Không giải quyết hồ sơ 13 sổ đỏ với diện tích hơn 300.000m2

Bản đồ hành chính xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Ảnh: Google Map).

Theo UBND huyện Hàm Thuận Bắc, lý do thu hồi là diện tích đất được giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật.

Để tránh trường hợp tranh chấp, khiếu nại hoặc phát sinh các tình tiết phức tạp liên quan đến tính pháp lý và công tác quản lý đất đai, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hàm Thuận Bắc và UBND xã Hàm Đức; các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có liên quan thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 đối với các trường hợp hộ dân đã được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên.

Bình Thuận: Hỗn chiến khiến thiếu niên 17 tuổi tử vong

Thứ 4, 13/07/2022 | 10:17
Nạn nhân bị đâm vào vùng lưng được người dân đưa đến Phòng khám Đa khoa thị trấn Phan Rí Cửa cấp cứu nhưng đã tử vong.

Bình Thuận: Học sinh lớp 11 bị sóng cuốn trôi mất tích khi tắm biển

Thứ 3, 12/07/2022 | 19:45
Một em học sinh từ Bình Định vào Đồng Nai thăm người thân rồi theo người quen ra biển ở Bình Thuận chơi, trong khi đi tắm biển đã bị sóng cuốn mất tích.

Bênh vực anh, em ruột dùng dao đâm chết người, lĩnh án 12 năm tù

Thứ 3, 12/07/2022 | 21:00
Bực tức do anh ruột bị đánh, Chế Văn Hùng dùng dao đâm anh Tăng Văn L., khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Cùng tác giả

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.
Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.