Bình Thuận: Kẻ chuyên cướp giật điện thoại người đi đường lãnh án tù

Bình Thuận: Kẻ chuyên cướp giật điện thoại người đi đường lãnh án tù

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 2, 20/02/2023 | 15:31
0
Hết tiền tiêu xài, Trần Văn Lượm đi dạo quanh Tp.Phan Thiết tìm người đi đường sở hở để cướp giật tài sản.

Sáng ngày 20/2, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đưa vụ án Cướp giật tài sản ra xét xử đối với bị cáo Trần Văn Lượm, SN 1996, trú khu phố 8, phường Đức Long, Tp.Phan Thiết.

Thực hiện 3 vụ cướp giật trong 1 tháng

Vào khoảng 13h40 phút ngày 29/9/2022, Trần Văn Lượm điều khiển xe mô tô Yamaha Sirius chạy quanh khu vực phường Lạc Đạo tìm người có tài sản để cướp giật.

Khi đến khu vực chợ Cẩm Xìn trên đường Ngư Ông thuộc phường Lạc Đạo, Lượm thấy bà Nguyễn Thị Loan điều khiển xe có để một cái ví cầm tay màu đỏ trong túi áo khoác bên trái, nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Ngay lập tức, Lượm điều khiển xe mô tô áp sát vào phía bên trái bà Loan, dùng tay phải nhanh chóng giật chiếc ví trong túi áo của nạn nhân, rồi điều khiển xe chạy về hướng phường Đức Thắng tẩu thoát.

Sau khi chạy lên cầu Cà Ty trên Quốc lộ 1A, Lượm dừng xe kiểm tra tài sản mình vừa giật được, phát hiện trong ví có 1 điện thoại di động, 40.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân. Thấy điện thoại đã cũ nên Lượm lấy 40.000 đồng rồi ném ví và điện thoại tại khu vực cầu Cà Ty. Số tiền 40.000 đồng Lượm tiêu xài hết.

Tiếp đó, vào khoảng 16h ngày 3/10/2022, Lượm điều khiển xe mô tô đi trên đường Lê Hồng Phong thì thấy chị Trương Thị Thu Hằng điều khiển xe mô tô đi ngược chiều.

Do thời điểm này có nhiều xe qua lại dẫn đến kẹt đường nên xe di chuyển chậm, Lượm phát hiện phía trước hộc xe bên trái của chị Hằng có để 1 điện thoại di động nên nảy sinh ý định cướp giật.

Lượm điều khiển xe chạy theo chị Hằng đến đoạn đường Hùng Vương gần siêu thị Lotte, xe áp sát xe chị Hằng, dùng tay phải nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại trong hộc xe rồi tăng ga bỏ chạy vào đường hẻm trước mặt sau đó chạy về hướng phường Phú Thủy.

Sao đó, Lượm dừng lại kiểm tra thì phát hiện tài sản mình vừa giật được là điện thoại Iphone XS màu đen. Do điện thoại có cài mật khẩu nên Lượm tắt nguồn điện thoại.

Đến chiều ngày 4/10/2022, Lượm mang chiếc điện thoại trên đến trước tiệm bắn cá ở phường Đức Nghĩa (không rõ địa chỉ) bán cho một người tên Tuấn (không rõ lai lịch) được 850.000 đồng và tiêu xài hết.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Kẻ chuyên cướp giật điện thoại người đi đường lãnh án tù

Bị cáo Trần Văn Lượm tại phiên toà.

Khoảng 20h ngày 25/10/2022, Lượm điều khiển xe mô tô đi tìm tài sản để cướp giật.

Khi lưu thông đến trước nhà số 133 đường Võ Chí Công thuộc khu phố 1, phường Xuân An, Tp.Phan Thiết, Lượm phát hiện chị Vũ Hoàng Thảo Trang và chị Nguyễn Thị Phương Thảo đang điều khiển xe điện loại 4 bánh đi chậm trên đường theo hướng ngược chiều.

Lúc này, Lượm quan sát thấy trên ghế ngồi giữa chị Trang và chị Thảo có 1 túi xách màu trắng nên điều khiển xe mô tô áp sát chiếc xe điện, dùng tay trái giật chiếc túi xách trên rồi nhanh chóng tẩu thoát vào đường Đinh Lễ thuộc phường Xuân An, sau đó chạy về hướng vòng xoay Xuân An.

Lượm dừng lại kiểm tra trong túi xách thì phát hiện trong túi có 1 điện thoại di động Iphone 12 ProMax màu xám đen, 1 điện thoại di động Iphone 12 Pro màu trắng và một tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng. Lượm giữ lại 2 chiếc điện thoại rồi ném chiếc túi xách màu trắng lại tại đây, còn 5.000 đồng Lượm tiêu xài hết.

Bị mất tài sản, bị hại Trang đã đến Công an phường Xuân An trình báo sự việc. Qua xác minh, cơ quan công an xác định, Lượm đang giữ 2 chiếc điện thoại chị Trang bị cướp giật nên đã đưa Lượm cùng tang vật liên quan về trụ sở làm việc. Tại đây, Lượm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra, chị Trang khai ngoài 2 chiếc điện thoại và 5.000 đồng, chị Trang còn bị mất số tài sản đang để trong túi xách bị Lượm cướp giật gồm: 1 nhẫn vàng 18k, 1 tai nghe bluetooth Apple airpods pro true và số tiền mặt có tổng giá trị theo lời khai bị hại là 10.690.000 đồng.

Bị cáo Lượm bị bắt khẩn cấp ngày 27/10/2022 chuyển tạm giam từ ngày 2/11/2022, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an Tp.Phan Thiết.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Kẻ chuyên cướp giật điện thoại người đi đường lãnh án tù (Hình 2).

Phiên toà xét xử bị cáo Trần Văn Lượm sáng ngày 20/2.

Bản án cho kẻ cướp giật tài sản

Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo Trần Văn Lượm dùng xe mô tô làm phương tiện để thực hiện hành vi cướp giật tài sản nên thuộc trường hợp Dùng thủ đoạn nguy hiểm, là tình tiết định khung hình phạt quy định tại điểm d khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của Lượm là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác; ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy, cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng, bị cáo Lượm 3 lần cướp giật tài sản mà mỗi lần đều cấu thành tội phạm độc lập nên thuộc trường hợp Phạm tội 2 lần trở lên là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Lượm đã thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Đối với đối tượng tên Tuấn đã mua điện thoại của Lượm cướp giật được, do không rõ nhân thân nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lượm 4 năm tù giam về tội Cướp giật tài sản.

Bình Thuận: Ô tô ôm cua lao lên lề đường tông 1 người tử vong

Chủ nhật, 19/02/2023 | 19:00
Ngày 19/2, tin từ Công an Tp.Phan Thiết cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô và 2 người đang đứng trên lề đường.

Sau vụ Tân Việt Phát, Bộ Công an điều tra thêm 8 dự án

Thứ 7, 18/02/2023 | 16:36
Để làm rõ các sai phạm liên quan đến cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, sau vụ Tân Việt Phát, Bộ Công an sẽ tiếp tục điều tra 8 dự án còn lại theo quy định.

Bình Thuận: Án tù cho đối tượng dùng rựa chém người

Thứ 7, 18/02/2023 | 07:00
Ngày 17/2, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên toà xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Bùi Hiền, SN 1972, trú thôn 5, xã Đức Phú, huyện Tánh Linh.
Cùng tác giả

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.