Bỉ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn thứ hai của Đức

Bỉ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn thứ hai của Đức

Thứ 5, 20/10/2022 | 06:00
0
Trong bối cảnh Đức có kế hoạch giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga, Bỉ đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn thứ hai cho Đức.

Ngày 18/10, Bộ Ngoại giao Đức công bố tuyên bố chung sau Hội nghị Đức-Bỉ lần thứ 6 cho hay, trong bối cảnh Đức có kế hoạch giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga, Bỉ đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn thứ hai cho Đức.

Tuyên bố chung nêu: “Đức và Bỉ đã từ lâu duy trì mối quan hệ chặt chẽ trong lĩnh vực chính sách năng lượng và là đối tác tại các diễn đàn khu vực như Diễn đàn Năng lượng 5 bên gồm Đức, Bỉ, Áo, Pháp, Luxembourg, Hà Lan, Thụy Sỹ để phối hợp cung cấp năng lượng ở Tây Âu. Các trung tâm năng lượng của chúng ta được kết nối với nhau bằng đường ống và đường dây diện. Trong quá trình đa dạng hóa khỏi khí đốt của Nga; Bỉ, với các kho chứa LNG lớn tại Zeebrugge, đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn thứ hai cho Đức”.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh, liên quan công suất điện gió lắp đặt ngoài khơi, Bỉ đứng thứ 6 trên thế giới và Đức đứng thứ 3. Ngoài ra, như đã nêu rõ trong tài liệu, cả hai quốc gia đang phối hợp với Đan Mạch và Hà Lan trong một dự án xuyên quốc gia nhằm sử dụng tiềm năng năng lượng của biển Bắc và Baltic.

Tuyên bố chung hai nước khẳng định, việc mở rộng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo là trụ cột quan trọng nhất của chủ quyền châu Âu và hỗ trợ nền kinh tế của lục địa này trong dài hạn.

Trong một diễn biến liên quan, trước đó, tập đoàn điều hành hệ thống vận chuyển khí đốt của Pháp - GRTgaz - sáng 13/10 cho biết, đã chính thức cung cấp khí đốt trực tiếp cho Đức.

Theo thông báo từ phía Pháp, việc cung cấp khí đốt trực tiếp cho Đức bắt đầu lúc 6h sáng 13/10 theo giờ địa phương. Khí đốt được vận chuyển từ thành phố Obergailbach thuộc tỉnh Moselle của Pháp nằm sát biên giới Pháp - Đức đến điểm kết nối vào hệ thống khí đốt của Đức. Công suất vận chuyển là 31 Ggwh mỗi ngày và có thể tăng lên tối đa 100 Ggwh mỗi ngày nếu cần thiết.

Việc Pháp cung cấp khí đốt cho Đức được thực hiện trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu chưa có dấu hiệu suy giảm khi các nước châu Âu không chỉ phải lo lắng về việc thiếu hụt nguồn cung khí đốt sưởi ấm cho mùa Đông mà còn đang chật vật ứng phó với việc giá năng lượng tăng cao gấp nhiều lần so với trước kia. Trong các nước châu Âu, Pháp đã sớm hoàn tất việc trữ đầy 100% kho dự trữ khí đốt và được cho là có nhiều lợi thế hơn Đức trong nguồn cung năng lượng nhờ số lượng nhà máy điện hạt nhân đông đảo.

Trong khi đó, mặc dù cũng đã đạt mức dự trữ khí đốt là 95%, sớm hơn thời hạn đặt ra 3 tuần, nhưng Đức vẫn đang gấp rút tìm kiếm các nguồn cung bổ sung bởi theo các chuyên gia năng lượng Đức, kể cả khi kho dự trữ khí đốt của Đức đạt mức 100%, nước này cũng chỉ có thể trụ được khoảng 75 ngày nếu như Nga cắt đứt toàn bộ nguồn cung khí đốt ít ỏi hiện nay cho châu Âu thông qua đường ống ở Ukraine hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VOV)

Đường ống khí đốt "cứu tinh" của 2 nước châu Âu khi Nord Stream dừng hoạt động

Thứ 2, 10/10/2022 | 00:04
Baltic Pipe bắt đầu bơm khí đốt từ Na Uy đến Đan Mạch và Ba Lan vào đầu tháng 10 và là đường ống khí đốt chính thứ 3 chạy dưới Biển Baltic, cùng với 2 đường ống Nord Stream của Nga.

Giá khí đốt châu Âu tụt xuống mức thấp nhất trong 2 tháng

Thứ 3, 20/09/2022 | 13:55
Giá khí đốt châu Âu tiếp tục giảm xuống do các kho dự trữ gần được lấp đầy, và các quốc gia châu lục này đang đẩy mạnh các biện pháp chống khủng hoảng năng lượng.

Lạm phát lên 10%, Đức chi 200 tỷ EUR trợ giá khí đốt

Thứ 6, 30/09/2022 | 13:51
Chính phủ Đức sẽ gánh khoản nợ mới trị giá 200 tỷ EUR để thực hiện giới hạn giá khí đốt, bảo vệ người tiêu dùng và các công ty khỏi chi phí năng lượng leo thang.

Bảo vệ đường ống khí đốt, quốc gia châu Âu điều tới chiến hạm

Thứ 3, 04/10/2022 | 20:23
Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố, hải quân nước này đã điều tàu hộ vệ để cùng hải quân Na Uy bảo vệ các tuyến đường ống dẫn khí đốt ở Biển Bắc (vùng biển phía đông bắc Đại Tây Dương), sau sự cố xảy ra với 2 đường ống Nord Stream.
Cùng chuyên mục

Kết quả bầu cử Tổng thống Litva sẽ được quyết định ở vòng nước rút

Thứ 2, 13/05/2024 | 17:05
Vòng nước rút sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa Tổng thống đương nhiệm Gitanas Nausėda và Thủ tướng đương nhiệm Ingrida Šimonytė của Litva.

Ukraine nói đã tấn công bằng UAV vào nhà máy lọc dầu của Lukoil Nga

Thứ 2, 13/05/2024 | 14:30
Nhà máy lọc dầu Volgograd của gã khổng lồ năng lượng Lukoil có khả năng xử lý 14,8 triệu tấn dầu mỗi năm và là một trong những nhà máy lớn nhất của Nga.

Tướng Ukraine thừa nhận điều bất ngờ về cán cân khí tài Nga-Ukraine

Thứ 2, 13/05/2024 | 14:00
Trung tướng Alexander Pavlyuk của Ukraine đã chỉ ra sự mất cân bằng trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Ukraine và Nga.

Vũ khí "đặc biệt" Mỹ-Ukraine cùng sản xuất bị Nga không kích, phá huỷ

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:00
Hai hệ thống phòng không FrankenSAM của Ukraine bị Nga không kích, phá huỷ ở Kharkiv và Zaporozhye.

Những điểm đáng chú ý trong cuộc cải tổ Nội các của Tổng thống Nga

Thứ 2, 13/05/2024 | 10:26
Việc Tổng thống Putin bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga “sẽ không làm thay đổi hệ thống điều phối hiện tại” về các vấn đề quốc phòng của đất nước.
     
Nổi bật trong ngày

Tướng Ukraine thừa nhận điều bất ngờ về cán cân khí tài Nga-Ukraine

Thứ 2, 13/05/2024 | 14:00
Trung tướng Alexander Pavlyuk của Ukraine đã chỉ ra sự mất cân bằng trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Ukraine và Nga.

Vũ khí "đặc biệt" Mỹ-Ukraine cùng sản xuất bị Nga không kích, phá huỷ

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:00
Hai hệ thống phòng không FrankenSAM của Ukraine bị Nga không kích, phá huỷ ở Kharkiv và Zaporozhye.

Gã khổng lồ quốc phòng Mỹ sắp giao lô tiêm kích F-35 đầu tiên cho Ba Lan

Chủ nhật, 12/05/2024 | 09:40
Ba Lan đang thay thế các máy bay phản lực Sukhoi Su-22 và Mikoyan MiG-29 từ thời Liên Xô bằng những chiến đấu cơ hiện đại của phương Tây như F-35.

Ukraine tấn công khu vực biên giới Nga bằng nhiều tên lửa và máy bay không người lái

Chủ nhật, 12/05/2024 | 08:23
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phóng nhiều tên lửa và máy bay không người lái vào khu vực Belgorod của Nga.

Ukraine muốn đẩy nhanh quá trình thỏa thuận an ninh song phương với Mỹ

Thứ 2, 13/05/2024 | 06:00
Các đảm bảo an ninh sẽ đòi hỏi những nghĩa vụ rõ ràng và lâu dài, đồng thời củng cố khả năng của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.