Bí ẩn 26 lô đất “ma” đứng tên em trai chủ tịch huyện và dàn lãnh đạo xã

Bí ẩn 26 lô đất “ma” đứng tên em trai chủ tịch huyện và dàn lãnh đạo xã

Phạm Xuân Chinh
Thứ 4, 08/08/2018 | 15:38
0
Năm 2010, ông Trần Văn Công, lúc đó đang là Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định cấp 26 lô đất tại xã Quảng Thái cho vợ chồng em ruột mình và hàng loạt cán bộ xã này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, rất nhiều người có tên được cấp đất không hay biết mình có đất.

Theo nguồn tin của PV, xét đề nghị của UBND xã Quảng Thái và Trưởng phòng Tài nguyên & Môi Trường (TNMT), ngày 23/10/2010, ông Trần Văn Công lúc đó là Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá (nay là Chủ tịch) đã ký Quyết định số 2635/QĐ- UBND về việc cấp 26 lô đất tại xã Quảng Thái, với tổng diện tích là 5.025m2 cho các hộ dân trên địa bàn để sử dụng làm đất ở. Mỗi thửa đất có diện tích từ 175 – 225m2.

Tuy nhiên, điều đáng nói là dù trong quyết định 26 hộ dân được cấp đất, nhưng trên thực tế thì chỉ 13 hộ được bàn giao đất (mỗi hộ 2 thửa). Điều bất ngờ hơn, những người được nhận đất không phải là ai khác mà chính là vợ chồng em ruột Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương và một “dàn” lãnh đạo xã Quảng Thái.

Cụ thể, vợ chồng ông Trần Văn Mai, trú tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương (em ruột ông Chủ tịch huyện) được cấp 4 thửa đất, mỗi thửa có diện tích 225m2; vợ chồng ông Trần Phú Dũng, Chủ tịch UBND xã Quảng Thái (thời điểm cấp làm Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã) được cấp 4 thửa đất; vợ chồng ông Phạm Trung Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thái (thời điểm được cấp đất là Bí thư đoàn xã) được cấp 4 thửa đất.

Tin nhanh - Bí ẩn 26 lô đất “ma” đứng tên em trai chủ tịch huyện và dàn lãnh đạo xã

Danh sách vợ chồng em ruột chủ tịch huyện và "dàn" lãnh đạo xã được cấp đất.

Ngoài ra, ông Tô Văn Thục, Phó Chủ tịch UBND xã, ông Lê Hùng Sơn, Trưởng Công an xã và ông Tô Huy Thạo, Phó Trưởng Công an xã Quảng Thái mỗi người được cấp 2 thửa đất. Đặc biệt, bà Lê Thị Dục, Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Thái cùng vợ chồng em gái Lê Thị Minh đứng tên 8 thửa đất do ông Công ký quyết định cấp. Bà Dục và bà Minh là chị gái ruột của ông Lê Ngọc Tân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thái (thời điểm cấp đất, ông Tân là cán bộ địa chính xã này).

Như vậy, trong danh sách những người được ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương ký quyết định cấp 26 thửa để làm nhà ở đều là cán bộ chủ chốt xã Quảng Thái, em ruột ông Công và những người thân của cán bộ xã.

Tuy nhiên, điều lạ lùng hơn, khi trao đổi với PV, nhiều người có tên trong quyết định cấp đất lại “giật mình” khi biết mình được UBND Quảng Xương cấp đất vào năm 2010.

Dù 8 năm trôi qua, nhưng ông Tô Văn Thục, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thái không hề biết mình được cấp đất tại địa phương. “Tôi khẳng định gia đình và bản thân không làm đơn xin cấp đất và tôi cũng không có một thửa đất nào ở khu đó cả. Tôi cũng không hiểu vì sao mình có tên được cấp đất ở khu đó, nếu cần tôi sẽ đối chứng chữ ký để làm rõ”, ông Thục cho hay.

Tin nhanh - Bí ẩn 26 lô đất “ma” đứng tên em trai chủ tịch huyện và dàn lãnh đạo xã (Hình 2).

Khu đất tại xã Quảng Thái được phân thành 26 thửa đất cấp cho em chủ tịch huyện và cán bộ xã.

Ngoài ông Thục, các ông Lê Hùng Sơn và Tô Huy Thạo, Trưởng và Phó Công an xã Quảng Thái cũng “giật mình” khi nghe tin mình có tên trong danh sách huyện cấp đất tại địa bàn từ năm 2010. Cả ông Sơn và ông Thạo đều khẳng định mình không hề sở hữu bất kỳ thửa đất nào ở khu vực được UBND huyện cấp. Tuy nhiên, hai ông này cho hay, thời điểm cấp đất, các ông đều ký vào hồ sơ mà không biết là hồ sơ gì, vì “lãnh đạo nói ký thì ký thôi” (?!).

Khác với những người trên, ông Nguyễn Phú Dũng, Chủ tịch UBND xã Quảng Thái thừa nhận vào năm 2010, vợ chồng ông được cấp 2 thửa đất, nhưng do không có nhu cầu sử dụng nên đã chuyển nhượng cho người khác, nhưng không nhớ rõ là ai (?!).

Liên quan đến sự việc này, ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Thái thừa nhận trong danh sách 26 người được cấp đất vào năm 2010 có vợ chồng em trai ông và nhiều cán bộ xã Quảng Thái. Tuy nhiên, ông Công cho hay cần phải chỉ đạo chuyên môn kiểm tra lại đối tượng được cấp đất, thời gian xét duyệt… vì thời điểm đó chuyên môn trình lên là ký.

Theo người dân địa phương và giới kinh doanh bất động sản, trung bình mỗi lô đất trên thời điểm hiện tại có giá trị chuyển nhượng trên thị trường khoảng 1 tỷ đồng. Vậy, chủ nhân thật sự của những lô đất ấy là ai? Chúng tôi sẽ làm rõ trong các bài viết tiếp theo.

 

 

 

 

Video: Bí ẩn sinh vật lạ có hình dáng giống người

Thứ 2, 06/08/2018 | 23:08
Video ghi lại hình ảnh một sinh vật lạ trong rừng Canada đang khiến cư dân mạng xôn xao. Tuy nhiên đến nay thông tin về sinh vật này vẫn chưa được biết đến.

Chủ tịch Quảng Nam thông tin vụ tai nạn 13 người tử vong

Thứ 2, 30/07/2018 | 10:24
Có 13/17 người trong đoàn rước dâu đã tử vong sau vụ tai nạn. Hiện, các cơ quan chức năng đang nỗ lực cứu hộ.

Thanh Hóa, Nghệ An có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ

Thứ 7, 28/07/2018 | 18:04
Trong khoảng 3-6 h tới, Thanh Hóa và Nghệ An nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.

Không đổi 100ha đất lúa lấy 7km cáp treo trị giá 2.100 tỷ đồng

Thứ 6, 06/07/2018 | 16:28
Với lý do bảo tồn các giá trị không gian cảnh quan của khu Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An, chính quyền đã bác bỏ đề xuất dự án cáp treo 2.100 tỷ đồng.
Cùng tác giả

2 người dân Thanh Hóa bị sét đánh tử vong khi đi giữa trời mưa

Thứ 2, 20/05/2024 | 05:26
Hai người dân ở Thanh Hóa bị sét đánh tử vong khi đi xe máy và gặt lúa ngoài đồng giữa trời mưa

Phá 2,6ha rừng tự nhiên, doanh nghiệp bị phạt 325 triệu đồng

Chủ nhật, 19/05/2024 | 08:00
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt một doanh nghiệp số tiền 325 triệu đồng, buộc thanh toán 960 triệu rồng rừng mới do phá 2,6ha rừng tự nhiên làm trạm điện

Thanh Hóa xử lý, lập lại trật tự 100 cơ sở chế biến gỗ keo không phép

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:58
Là địa phương có khoảng 120.000 ha đất rừng trồng keo, xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, tỉnh Thanh Hóa có hơn 100 cơ sở băm dăm, chế biến gỗ keo trái phép.

Hàng trăm hộ dân miền núi Thanh Hóa hiến đất, đập nhà để mở đường

Thứ 4, 15/05/2024 | 19:09
140 hộ dân tại huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa) tự nguyện hiến đất, tài sản để mở rộng đường, giúp dự án triển khai thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Thiếu nữ khoe sắc bên ruộng lúa bậc thang ở Pù Luông

Thứ 3, 14/05/2024 | 19:49
Khi lúa tại các thửa ruộng bậc thang ở Khu du lịch Pù Luông (Thanh Hóa) vào vụ chín cũng là lúc du khách về đây du lịch, ngắm cảnh, trải nghiệm và chụp ảnh lưu niệm
Cùng chuyên mục

Đặc sắc chương trình nghệ thuật Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 2, 20/05/2024 | 05:30
Chương trình nghệ thuật đặc biệt này là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi: Phân vùng đô thị Tp.HCM sẽ có 5 khu

Chủ nhật, 19/05/2024 | 22:03
Phân vùng đô thị của Tp.HCM trong sửa đổi quy hoạch lần này có 5 khu. Tại mỗi khu vực, phải hình thành khu đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng ít nhất 60% chức năng tại chỗ.

Đổi thay trên quê hương Bác

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:00
Đi trên con đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, dưới những hàng cây xanh mát, hai bên nở hoa sen rực rỡ, ai cũng cảm nhận được bước chuyển mình trên quê Bác.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:12
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những lưu ý để Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức.

UBND Tp.HCM có 2 tân Phó Chủ tịch, 1 ủy viên

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:22
Công tác nhân sự được HĐND Tp.HCM thực hiện tại kỳ họp thứ 15 với nhiều quyết định quan trọng đối với bộ máy UBND Tp.HCM.
     
Nổi bật trong ngày

Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:12
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những lưu ý để Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức.

Thăm nơi Bác Hồ viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

Chủ nhật, 19/05/2024 | 13:35
Ngôi nhà nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" đến nay trở thành di tích quốc gia Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946.

Đổi thay trên quê hương Bác

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:00
Đi trên con đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, dưới những hàng cây xanh mát, hai bên nở hoa sen rực rỡ, ai cũng cảm nhận được bước chuyển mình trên quê Bác.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 2, 20/05/2024 | 05:30
Chương trình nghệ thuật đặc biệt này là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

UBND Tp.HCM có 2 tân Phó Chủ tịch, 1 ủy viên

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:22
Công tác nhân sự được HĐND Tp.HCM thực hiện tại kỳ họp thứ 15 với nhiều quyết định quan trọng đối với bộ máy UBND Tp.HCM.