Bệnh Covid-19 không còn được điều trị miễn phí

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 14/06/2023 | 17:28
0
Dự kiến trong tháng 6, Bộ Y tế sẽ hoàn thiện các bước để chuyển Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.

Tháng 6 sẽ chuyển Covid từ nhóm A sang nhóm B

Tại cuộc họp cung cấp thông tin báo chí do Bộ Y tế tổ chức chiều ngày 14/6, liên quan đến chi phí điều trị Covid-19 sẽ thực hiện như thế nào khi chuyển từ nhóm A sang nhóm B, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nêu rõ khi chuyển từ nhóm A sang nhóm B, Covid-19 sẽ không còn được điều trị miễn phí, thay vào đó là thanh toán theo quy định của bảo hiểm y tế đối với người có tham gia bảo hiểm y tế.

"Khi chuyển từ nhóm A sang nhóm B, sẽ không điều trị miễn phí mà người dân có thẻ BHYT sẽ được thanh toán theo quy định của BHYT. Khi chuyển sang nhóm B có thay đổi trong thanh toán còn phác đồ và phương thức điều trị vẫn như bình thường", bà Hương nói.

Bà Hương cho biết, Bộ Y tế đã chuẩn bị cùng Bộ Tư pháp tham mưu Thủ tướng Chính phủ có quyết định về chuyển bệnh từ nhóm A sang nhóm B.

Cùng với đó, Bộ cũng đang tiến hành chỉnh sửa các hướng dẫn chuyên môn về giám sát phòng chống dịch, chẩn đoán điều trị, phòng chống lây nhiễm Covid-19...

“Việc chuyển từ nhóm A sang nhóm B dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 6/2023. Khi Thủ tướng ký công bố hết hiệu lực của Quyết định 447 (quyết định công bố dịch Covid-19) thì Bộ Y tế cùng đồng thời ký ban hành hướng dẫn về chuyển dịch Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B”, bà Hương thông tin thêm.

Sự kiện - Bệnh Covid-19 không còn được điều trị miễn phí

GS.TS Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục y tế dự phòng thông tin về việc chuyển Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B.

Cũng thông tin tại buổi họp báo, GS.TS Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục y tế dự phòng cho biết khi Covid-19 chuyển từ nhóm A sang nhóm B, hết dịch Covid-19 thì trách nhiệm của địa phương và mỗi người dân trong phòng chống dịch là rất lớn.

Mục tiêu là kiểm soát hiệu quả bền vững bệnh Covid-19 cùng các bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn. "Tuy nhiên, Covid-19 là virus có khả năng biến đổi thường xuyên, nên trong thời gian tới, dù Covid-19 chuyển sang nhóm B vẫn cần đẩy mạnh giải trình tự gene”, ông Lân cho biết.

Theo ông Lân, trong kế hoạch kiểm soát bền vững có lồng ghép Covid-19 với các bệnh lây qua đường hô hấp như: Cúm, các hội chứng viêm phổi nặng do virus, tích hợp trên hệ thống giám sát trọng điểm. “Khi bệnh có biến đổi bất thường, có thể phát hiện nhanh chóng, nhất là khi có biến thể mới", ông Lân nói.

Ông Lân cũng cho biết thêm, khi chuyển từ nhóm A sang nhóm B, theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm cho thấy phân loại dựa trên bệnh học là chủ yếu.

Tại Việt Nam, nhóm A chủ yếu là các biện pháp về hành chính xã hội, hạn chế đi lại, khoanh vùng dịch chặt chẽ hơn, còn khi sang nhóm B thì gần như bỏ các hoạt động kiểm soát về hành chính xã hội. Hay nói cách khác là nếu nhóm A thì ngoài ngành y tế sẽ có các bộ, ngành cùng tham dự chống dịch. Còn khi sang nhóm B thì chủ yếu là ngành y tế triển khai và người dân tham gia nhiều hơn.

3 lý do điều chỉnh bệnh Covid-19

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến ngày 29/5, cả nước ghi nhận hơn 85.000 ca mắc Covid-19. Trung bình, mỗi tháng nước ta có 17.000 ca, giảm 8,5 lần so với năm 2021 và giảm 48 lần so với năm 2022.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng ghi nhận 20 ca tử vong do Covid-19, tỉ lệ tử vong giảm mạnh xuống còn 0,02% (năm 2021 là 1,86%, năm 2022 là 0,1%).

Các ca tử vong ghi nhận trong thời gian này đều là những trường hợp có bệnh nền nặng đang điều trị từ trước, phần lớn chưa tiêm đủ mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Hiện nay, tỉ lệ người bệnh Covid-19 nhập viện thấp hơn, tỉ lệ nặng cũng giảm bằng hoặc thấp hơn một số bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Số liều vắc-xin Covid-19 đã tiêm trên 100 người dân tại Việt Nam cao hơn 1,6 lần so với trung bình của thế giới. Tỉ lệ tiêm liều cơ bản cao hơn 1,4 lần so với trung bình của thế giới. Tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại cao hơn 2 lần so với trung bình thế giới.

Sự kiện - Bệnh Covid-19 không còn được điều trị miễn phí (Hình 2).

Trách nhiệm của địa phương và mỗi người dân trong phòng chống dịch là rất lớn.

Căn cứ với tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam, đối chiếu các quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và theo khuyến cáo cập nhật của Tổ chức Y tế thế giới, Bộ Y tế đã đề xuất điều chỉnh bệnh Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B với 3 lý do sau:

Theo Tổ chức Y tế thế giới, SARS-CoV-2 (virus gây ra bệnh Covid-19) vẫn là virus có tốc độ lây truyền nhanh. Tuy nhiên, tại Việt Nam, số ca mắc và tỉ lệ tử vong giảm mạnh, tương đương hoặc thấp hơn tỉ lệ tử vong của một số bệnh truyền nhiễm nhóm B trong 5 năm gần đây như: Sốt xuất huyết, sốt rét, bạch hầu, ho gà,…

Đã xác định rõ tác nhân gây bệnh Covid-19 là virus SARS-CoV-2.

Bệnh Covid-19 hiện nay đáp ứng các tiêu chí thuộc bệnh truyễn nhiễm nhóm B theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm: Nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.

Trước đó, ngày 3/6/2023, tại Phiên họp thứ 20, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã thống nhất đủ điều kiện chuyển bệnh Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B. Đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận sự thành công trong phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Bộ Y tế đã cấp phép, gia hạn hơn 13.500 số đăng ký thuốc, vắc-xin

Thứ 4, 14/06/2023 | 16:46
Bộ Y tế đã quyết liệt tháo gỡ những "nút thắt" về đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế,  khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế.

Gần 9.000 ca mắc tay chân miệng, Bộ Y tế ra công văn khẩn

Thứ 3, 13/06/2023 | 08:02
Bộ Y tế đề nghị tăng cường theo dõi người bệnh tay chân miệng đang nằm nội trú, hạn chế đến mức thấp nhất số ca tử vong.

Tp.HCM hỗ trợ 18 triệu đồng cho gia đình có người mất vì Covid-19 tại cộng đồng

Thứ 4, 07/06/2023 | 19:30
Tp.HCM sẽ hỗ trợ 18 triệu đồng cho hộ gia đình có người mất vì Covid-19 tại cộng đồng do người nhà tự tổ chức thực hiện mai táng.
Cùng tác giả

Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ 33 của UBTVQH

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:30
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến tại phiên họp thứ 33.

Bộ Y tế: Đã tiêm vắc-xin AstraZeneca không cần xét nghiệm D-dimer

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:00
Từ tháng 7/2023, Việt Nam đã sử dụng hết loại vắc-xin AstraZeneca, nên hiện tại không còn rủi ro phát triển huyết khối kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu sau khi tiêm.

Tập trung tối đa, chuẩn bị kỹ lưỡng kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:45
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý ưu tiên, tập trung tối đa, mọi mặt để chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, khoa học Phiên họp thứ 33 của UBTVQH và kỳ họp thứ 7.

Chất lượng dịch vụ của 10 doanh nghiệp bưu chính năm 2023

Thứ 5, 09/05/2024 | 17:22
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa thông tin về tình hình chất lượng dịch vụ bưu chính của một số doanh nghiệp bưu chính năm 2023.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Nghị quyết trình Quốc hội về đất đai

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:50
Việc xây dựng các Nghị quyết của Quốc hội để thí điểm cơ chế, chính sách mới, đột phá về đất đai nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn nóng bỏng của địa phương, doa
Cùng chuyên mục

“Cú bắt tay ngầm” gây thiệt hại lớn của cán bộ quản lý Nhà nước với DN tư nhân

Thứ 6, 10/05/2024 | 19:09
Nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ Nhà nước với các công ty, doanh nghiệp tư nhân.

Bình Thuận đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất trong 15 năm trở lại

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Trong bảng xếp hạng PCI 2023, tỉnh Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc, đạt 68,06 điểm, tăng 3,67 điểm so với năm 2022.

Yêu cầu triển khai việc trả phí đăng kiểm bằng chuyển khoản, quẹt thẻ

Thứ 6, 10/05/2024 | 10:45
Việc các Trung tâm đăng kiểm chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt gây mất thời gian, không tạo thuận lợi cho người dân và không phù hợp với chủ trương của Nhà nước.

Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng ước đạt 43,1% dự toán

Thứ 6, 10/05/2024 | 10:45
Lũy kế thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 4 tháng năm 2024 ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Bộ trưởng Tô Lâm: Hải Phòng thực hiện bằng được mục tiêu giảm tội phạm

Thứ 5, 09/05/2024 | 18:36
Đây là đề nghị của Bộ trưởng Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.Hải Phòng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất trong 15 năm trở lại

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Trong bảng xếp hạng PCI 2023, tỉnh Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc, đạt 68,06 điểm, tăng 3,67 điểm so với năm 2022.

“Cú bắt tay ngầm” gây thiệt hại lớn của cán bộ quản lý Nhà nước với DN tư nhân

Thứ 6, 10/05/2024 | 19:09
Nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ Nhà nước với các công ty, doanh nghiệp tư nhân.

Yêu cầu triển khai việc trả phí đăng kiểm bằng chuyển khoản, quẹt thẻ

Thứ 6, 10/05/2024 | 10:45
Việc các Trung tâm đăng kiểm chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt gây mất thời gian, không tạo thuận lợi cho người dân và không phù hợp với chủ trương của Nhà nước.

Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng ước đạt 43,1% dự toán

Thứ 6, 10/05/2024 | 10:45
Lũy kế thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 4 tháng năm 2024 ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023.