Bầu cử tổng thống Mỹ: Cơ hội thắng áp đảo thuộc về Hillary Clinton

Bầu cử tổng thống Mỹ: Cơ hội thắng áp đảo thuộc về Hillary Clinton

Thứ 6, 26/08/2016 | 05:30
0
Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy bà Hillary Clinton đang giành được sự ủng hộ từ 95% cử tri phổ thông và dẫn đầu ở 19 bang của nước Mỹ.

Theo Reuters, nếu bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào lúc này, ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng áp đảo ở những bang chủ chốt như Florida, Ohio, Virginia và bà có 95% cơ hội đánh bại đối thủ, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Nếu điều đó xảy ra, nước Mỹ sẽ có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử, theo một cuộc thăm dò quốc gia được thực hiện bởi Reuters/Ipsos.

Thế giới - Bầu cử tổng thống Mỹ: Cơ hội thắng áp đảo thuộc về Hillary Clinton

Ứng cử viên Hillary Clinton đang dẫn trước đối thủ Donald Trump khá xa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. (Ảnh: AP)

Theo kết quả của cuộc thăm dò này, bà Clinton hiện đang thắng ông Trump 6% số phiếu phổ thông và đang dẫn trước ở 19 bang, gồm những bang đông dân cư, có ảnh hưởng lớn tới kết quả cuộc bầu cử.

Thời điểm này, bà Clinton được dự đoán sẽ giành ít nhất 268 phiếu từ Đại cử tri đoàn, cơ quan cuối cùng lựa chọn ra vị tổng thống tiếp theo cho nước Mỹ. Trung bình, cựu ngoại trưởng có thể giành được nhiều hơn 108 phiếu từ đại cử tri đoàn so với đối thủ.

Ông Trump có thể giành sự ủng hộ từ ít nhất 21 bang, nhưng nhiều trong số đó là những bang dân số thấp, giúp ông có tối thiểu 179 phiếu đại cử tri.

Còn 10 tuần nữa sẽ tới ngày bầu cử Mỹ, trong khoảng thời gian đó, rất nhiều điều có thể thay đổi. Hai ứng viên đang ngang bằng nhau ở 8 bang, trong đó có cả Pennsylvania, Michigan và Bắc Carolinna.

Phạm vi của cuộc thăm dò trên vẫn chưa thể quyết định được ai sẽ là người chiến thắng ở bang Alaska, Wyoming và Washington D.C. Nếu muốn trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo, ông Trump cần phải chắc thắng ở 21 bang trên và thắng thêm ở những bang còn chưa chắc chắn.

Đây là một thử thách lớn với ông Trump, bởi hiện tại ông vẫn chưa giành được nhiều sự ủng hộ từ đại đa số cử tri. Nếu ông Trump không kêu gọi được sự ủng hộ của những cử tri nữ và những đảng viên

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.