Bất ngờ với gia cảnh của chủ hụi làm nghề nuôi lợn, dùng điện thoại

Bất ngờ với gia cảnh của chủ hụi làm nghề nuôi lợn, dùng điện thoại "cục gạch" vỡ nợ 14 tỷ đồng

Phạm Xuân Chinh
Thứ 5, 24/10/2019 | 19:17
1
Không có công ăn việc làm ổn định, gia cảnh không lấy gì khá giả, sử dụng điện thoại “cục gạch” …, nhưng bà Hạnh lại gom hụi được hơn 14 tỷ đồng, rồi tuyên bố vỡ nợ khiến gần 100 người điêu đứng.

Người dân địa phương đang đứng ngồi không yên, như “ngồi trên đống lửa” khi bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1958), trú tại Khu phố 4, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) tuyên bố vỡ hụi với số tiền gần 14 tỷ đồng. Đây là số tiền của gần 100 người dân trên địa bàn góp hụi cho bà Hạnh, nhưng tới khi bà này vỡ nợ vẫn chưa lấy được tiền về.

Theo những người chơi hụi, bà Hạnh làm nghề "chủ hụi" gần 20 năm nay và có tiếng tại địa phương. Trong làm ăn, bà Hạnh được đánh giá là người uy tín, sòng phẳng nên người dân đã tin tưởng mang tài sản tích góp hoặc vay mượn tiền từ những người khác để giao cho bà này “cầm cái”.

Tin nhanh - Bất ngờ với gia cảnh của chủ hụi làm nghề nuôi lợn, dùng điện thoại 'cục gạch' vỡ nợ 14 tỷ đồng

Nhiều người tìm tới nhà bà Hạnh đòi lại tiền, nhưng đành ra về tay không sau khi bà này tuyên bố "vỡ hụi".

Điều đáng nói, bản thân bà Hạnh chỉ ở nhà làm nông nghiệp và chăn nuôi lợn, sử dụng điện thoại "cục gạch", nhưng đã “gom” được số tiền hụi lên tới 14 tỷ đồng, rồi tuyên bố vỡ nợ.

Bà P. – một người chơi hụi cho biết: “Vẫn biết việc vào hụi là tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng chúng tôi có niềm tin tuyệt đối vào bà Hạnh. Vì bà ấy đã có gần 17 năm đã làm việc này và trước đây bà luôn chi trả đúng hẹn, có uy tín chứ không thể ngờ như thế này”.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hạnh xác nhận, bà này đã “vỡ hụi” với số tiền gần 14 tỷ đồng của rất nhiều người dân và hiện không có tiền để trả. Bà này đã làm nghề “chủ hụi” gần 20 năm và luôn trả tiền sòng phẳng, uy tín cho mọi người.

Xem thêm >>> Từ vụ "vỡ hụi" khiến 100 người dân xứ Thanh lao đao: Chơi hụi thế nào cho an toàn?

Tin nhanh - Bất ngờ với gia cảnh của chủ hụi làm nghề nuôi lợn, dùng điện thoại 'cục gạch' vỡ nợ 14 tỷ đồng (Hình 2).

Trước khi tuyên bố "vỡ hụi", ngôi nhà của gia đình bà Hạnh đã được lắp camera an ninh.

Bà này cho hay, mình không cho ai vay tiền, không chơi cờ bạc … nhưng không lý giải được số tiền 14 tỷ đồng bà “nhận hụi” của người dân đang ở đâu (!?)

Thời điểm PV có mặt, hàng chục người dân địa phương đã tập trung tại nhà của bà Hạnh tại Khu phố 4, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân để tìm bà này đòi lại tiền. Tuy nhiên, bà Hạnh không có mặt tại nhà vì đang bị Công an huyện Như Xuân mời lên làm việc liên quan tới việc “vỡ hụi” theo tố cáo của người dân.

Theo quan sát, dù là bà chủ của nhiều dây hụi với số tiền lên tới 14 tỷ đồng, nhưng gia cảnh bà này không lấy gì làm khá giả. Nơi ở của bà này là một ngôi nhà gỗ 3 gian đời cũ, tường rào bao quanh, cổng vào được làm rất sơ sài, tài sản trong nhà không có tài sản gì giá trị lớn. Đáng chú ý, cổng và phía trong sân nhà bà này đều được gia đình lắp camera an ninh theo dõi.

Theo nhiều người chơi hụi, trước khi tuyên bố "vỡ hụi", bà Hạnh đã tẩu tán tài sản bằng cách bán đất đai, nhà cửa... cho người thân để trốn tránh việc trả nợ. Tuy nhiên, bà này cho hay mình bán những tài sản trên để lấy tiền trả cho những người dân trước khi tuyên bố vỡ nợ (!?).

Tin nhanh - Bất ngờ với gia cảnh của chủ hụi làm nghề nuôi lợn, dùng điện thoại 'cục gạch' vỡ nợ 14 tỷ đồng (Hình 3).

Gia cảnh của chủ hụi vừa tuyên bố "vỡ hụi" sau khi gom gần 14 tỷ đồng của người dân không lấy gì làm khá giả.

 

Đại tá Lê Hải Đăng, Trưởng Công an huyện Như Xuân xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ vỡ hụi nhiều tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của người dân, đơn vị đã mời chủ hụi bà Nguyễn Thị Hạnh lên lấy lời khai để tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ.

Theo nhiều người chơi hụi, số tiền người dân địa phương góp hụi cho bà Hạnh thực tế lớn hơn con số 14 tỷ đồng rất nhiều. Tuy nhiên, vì nhiều lý do tế nhị như: Một số người góp có địa vị xã hội, sợ người thân biết hoặc hy vọng sẽ được bà này trả tiền trong những ngày tới nên chưa trình báo cơ quan công an.

 

Mất tiền tỷ vì chơi hụi: Sự ngây thơ của những “con gà” lắm tiền

Thứ 5, 24/10/2019 | 16:24
Mới đây, vụ vỡ hụi hàng chục tỷ đồng rúng động cả một vùng quê ở tỉnh Thanh Hóa khiến hàng trăm hộ dân đứng trước nguy cơ mất hết tiền.

Từ vụ "vỡ hụi" khiến 100 người dân xứ Thanh lao đao: Chơi hụi thế nào cho an toàn?

Thứ 4, 23/10/2019 | 16:00
Chơi hụi có thể huy động vốn, tiết kiệm tiền nhưng cũng tiềm tàng nhiều nguy hiểm cho tài sản của người chơi. Thậm chí, nếu không trang bị đủ kiến thức và kinh nghiệm, người chơi còn có thể bị vướng vào vòng lao lý.

Vỡ hụi hàng chục tỷ đồng khiến 100 người dân xứ Thanh “đứng ngồi không yên”

Thứ 4, 23/10/2019 | 09:58
Những ngày này, gần 100 người dân tại phố núi Yên Cát, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) như ngồi trên đống lửa, khi chủ hụi tuyên bố vỡ nợ gần 14 tỷ đồng.

Người chồng chém vợ rồi tự sát vì ghen tuông ở Thanh Hóa có tiền sử tâm thần

Chủ nhật, 20/10/2019 | 08:19
Liên quan đến vụ chém vợ nguy kịch rồi tự sát do ghen tuông xảy ra hôm 17/10 ở xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), phía bệnh viện cho biết, người chồng có tiền sử nghiện rượu, tâm thần.

Lạng Sơn: Thông tin mới nhất vụ giật hụi 600 tỷ đồng

Thứ 5, 01/08/2013 | 15:51
Chưa bao giờ TP.Lạng Sơn lại trở lên u ám trong cơn lốc vỡ nợ đến như vậy. Chưa lúc nào những khách hàng của cặp vợ chồng siêu lừa Trung - Liên lại tỏ ra hoang mang đến như thế, bởi không biết số tiền kếch xù mà vợ chồng này thu gom đang ở đâu?
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.
Cùng chuyên mục

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.