Bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây sản xuất nhớt giả quy mô lớn

Bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây sản xuất nhớt giả quy mô lớn

Nguyễn Thị Lành
Thứ 7, 14/10/2017 | 20:50
0
Sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng thuộc đường dây sản xuất nhớt giả phân phối đi các tỉnh miền Tây.

Chiều 14/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một lãnh đạo phòng CSĐT tội phạm về quản ký chức vụ kinh tế (PC46) cho biết, cơ quan vừa bắt giữ 6 đối tượng gồm: Ngô Đình Đông (SN 1994, ngụ quận 9, TP.HCM), Mai Hữu Phúc (SN 1970, ngụ quận 12, TP.HCM), Đoàn Quang Khánh, Nguyễn Văn Điệp, Trịnh Duy Khiêm, Lê Quang Đạt để điều tra về hành vi vận chuyển, sản xuất trái phép nhớt giả.

Trước đó, ngày 12/10, Ngô Đình Đông vận chuyển nhớt giả số lượng lớn ra khỏi cơ sở sản xuất tại huyện Hóc Môn, TP.HCM thì bị lực lượng trinh sát PC46 bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện toàn bộ số hàng nhớt giả gồm 3 thùng phuy loại 200 lít, 30 thùng loại 18 lít do Đông vận chuyển đều ghi giả nhãn hiệu các thương hiệu nhớt nổi tiếng trên thị trường.

Pháp luật - Bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây sản xuất nhớt giả quy mô lớn
Lực lượng công an bắt quả tang dụng cụ, nguyên liệu sản xuất nhớt giả.

Tại cơ quan công an, Đông khai nhận, số nhớt trên do Mai Hữu Phúc sản xuất tại cơ sở trên đường Nguyễn Thị Lý, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Khám xét khẩn cấp cơ sở trên, công an tiến hành thu giữ toàn bộ dụng cụ, nguyên liệu để sản xuất nhớt giả như vỏ thùng, vỏ chai…

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn phát hiện các cơ sở sản xuất của đường dây nhớt giả ở địa chỉ 370 đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, TP.HCM với số lượng 50 thùng dầu hộp số các loại, 1.650 bình nhớt dung tích từ 800-1.000ml các loại.

Ngoài ra, một trụ sở khác mang tên công ty TNHH Ngọc Điệp tại đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân do Nguyễn Văn Điệp làm chủ. Tại đây, công an phát hiện 2.600 lít nhớt các loại. Khai với cơ quan công an, Nguyễn Văn Điệp cho biết, là nơi tiêu thụ hàng hóa do Mai Hữu Phúc sản xuất. 

Bên cạnh đó, công an còn thu giữ các phương tiện sản xuất nhớt giả tại các cơ sở ở quận 6, huyện Hóc Môn, Bình Chánh của nhóm đối tượng.

Khai với cơ quan công an, Mai Hữu Phúc thừa nhận cùng một số đối tượng sản xuất nhớt giả, vỏ bao bì, chai, thùng phuy, in ấn các loại nhãn mác giả các thương hiệu nhớt lớn trên thị trường hiện nay. Sau đó, các đối tượng phân phối đi các thị trường tiêu thụ, chủ yếu ở Kiên Giang, An Giang, Phan Thiết…

Theo nhận định ban đầu của công an, đường dây này làm giả nhớt với quy mô lớn và chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi.

Hiện, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt đôi nam nữ chuyên cướp xe máy người đi đường

Thứ 7, 14/10/2017 | 15:40
Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Quân và Hảo rủ nhau điều khiển xe máy rảo quanh các tuyến đường tìm cách cướp tài sản.

Bắt 2 đối tượng dẫn đầu đoàn đua xe, lao thẳng vào cảnh sát 141

Thứ 6, 13/10/2017 | 11:32
Hai thanh niên điều khiển xe mô tô không mang BKS lạng lách, đánh võng và tạo ra nhiều tia lửa trên đường, đâm thẳng vào tổ công tác 141 nhằm mục đích bỏ chạy.

Điều tra vụ ẩu đả trước quán nhậu khiến một nhân viên tử vong

Chủ nhật, 08/10/2017 | 14:41
Đang đứng nướng thịt trước quán nhậu, nam nhân viên bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt dùng hung khí tấn công dẫn đến tử vong.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.