Bắt đối tượng trộm xe khách loại 29 chỗ

Bắt đối tượng trộm xe khách loại 29 chỗ

Thứ 5, 05/10/2017 | 08:30
0
Vào 21h ngày 3/10, Lê Công Sự ăn cắp xe ô tô chở khách BKS: 36B-000.45 loại 29 chỗ ngồi tại bến xe Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đại úy Từ Minh Cường - Phó Đội trưởng đội Tuần tra kiểm soát đường Hồ Chí Minh (HCM) thuộc phòng CSGT, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Nhận được thông tin địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị mất trộm một xe ô tô chở khách loại 29 chỗ ngồi, nhiều khả năng đối tượng điều khiển xe di chuyển theo đường HCM đến địa bàn tỉnh Hòa Bình để tiêu thụ. Đội nhanh chóng huy động lực lượng tuần tra, lên phương án chặn bắt.

Pháp luật - Bắt đối tượng trộm xe khách loại 29 chỗ

Chiếc xe khách bị lấy trộm.

Đến 12h15 ngày 4/10, Đại úy Cường nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân phát hiện chiếc xe nghi vấn đã xuất hiện trên đường HCM thuộc địa bàn phố Sấu, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Đại úy Cường đã chỉ đạo lực lượng đến phối hợp cùng nhân dân không chế bắt giữ đối tượng.

Thượng úy Bùi Văn Mạnh, đội CSGT đường HCM kể lại: "Vào 12h15 ngày 4/10, nhận được lệnh của Đội phó Từ Minh Cường, Thượng úy Mạnh mặc quần áo dân sự, đi xe biển dân sự trực tiếp đến chỗ đối tượng. Ngay sau đó, một tổ CSGT tăng cường phối hợp với người dân không chế bắt giữ tên trộm đưa về trụ sở của đội CSGT".

Pháp luật - Bắt đối tượng trộm xe khách loại 29 chỗ (Hình 2).

Đối tượng Sự tại cơ quan công an.

Tại trụ sở đội CSGT đường HCM, bước đầu đối tượng khai nhận tên Lê Công Sự (SN 1993, ở thôn 3, xã Hoàng Hợp, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Sự khai, vào 21h ngày 3/10, đối tượng ăn cắp xe ô tô chở khách BKS: 36B-000.45 loại 29 chỗ ngồi tại bến xe Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trộm được xe, đối tượng điều khiển xe đi qua huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ra đường HCM đến huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình để tiêu thụ. Khi đang chào bán thì y bị bắt.

Trước đó, đối tượng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Thu Hương

Đồng Nai: Khống chế kẻ đánh, cắn công an viên bị thương

Thứ 4, 04/10/2017 | 19:39
Nhóm của Nam đang đánh nhau với một nhóm thanh niên khác thì hai công an viên xuất hiện can ngăn. Thấy vậy, Nam quay qua đánh luôn hai công an viên.

Bắt đối tượng giúp việc tại đền thờ để "hành nghề đạo chích" , trộm cắp gần 600 triệu đồng.

Thứ 6, 29/09/2017 | 10:48
Sau khi được nhận vào làm giúp việc tại một ngôi đền, Cường đã tìm cách trộm cắp tài sản với tổng trị giá gần 600 triệu đồng.

Hi hữu vụ đột nhập nhà dân trộm cắp rồi ‘bo’ miếng vàng cho nữ tiếp viên

Thứ 7, 16/09/2017 | 14:00
Hai lần đột nhập nhà dân trộm cắp với số tiền vàng lớn, kẻ trộm mời bạn đi hát hò. Trong lúc cao hứng, tên trộm đã mạnh tay "bo" cho nữ tiếp viên một miếng vàng.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.