Ngày 2/1, Công an phường An Bình đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Tú Nguyên (SN 1976) và Đỗ Thanh Hùng (SN 1978, tạm trú ở thị xã Thuận An) để điều tra làm rõ việc đòi tiền chuộc điện thoại của người dân.
Ngày 1/1, anh Nguyễn Thanh Hải nhận được cuộc gọi điện thoại cầu cứu từ anh Nguyễn Văn Th. (SN 1987, quê tỉnh Đồng Nai, tạm trú ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Anh Th. cho biết, anh bị một đối tượng gọi điện thoại đòi 3 triệu đồng mới cho chuộc lại chiếc điện thoại mà anh đánh rơi trước đó. Nếu anh Th. không đưa tiền chuộc, đối tượng sẽ bán chiếc điện thoại.
Nghe điện thoại của anh Th., mặc dù anh Nguyễn Thanh Hải đang chuẩn bị đưa gia đình đi chơi lễ, nhưng anh tạm gác và gọi điện thoại cho các anh em "hiệp sĩ" khác. Các "hiệp sĩ" đều lập tức bỏ dở niềm vui bên gia đình và người thân để lên đường hỗ trợ cho anh Th..
Đến 9h cùng ngày, đối tượng hẹn gặp anh Th. ở cây xăng số 4, nằm trên Quốc lộ 13, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thế nhưng, các "hiệp sĩ" đến nơi chờ hơn 1 giờ đồng hồ thì đối tượng gọi lại anh Th. hẹn gặp trong một hẻm nhỏ thuộc phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Khi anh Th. trao tiền cho đối tượng, các "hiệp sĩ" ập vào khống chế mời 2 đối tượng có mặt tại hiện trường về Công an phường An Bình làm rõ sự việc.
Lúc đầu, 2 đối tượng không thừa nhận, đến khi đội "hiệp sĩ" đưa ra chứng cứ rõ ràng, cả hai mới nói đang cần tiền để hút ma túy nên làm liều.
Các đối tượng khai tên Nguyễn Hoàng Tú Nguyên (SN 1976) và Đỗ Thanh Hùng (SN 1978, tạm trú ở thị xã Thuận An). Được biết, 2 đối tượng đều nhiễm HIV và đã có tiền án.
Đến 13h cùng ngày, đội "hiệp sĩ" bàn giao 2 đối tượng cho Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An để điều tra.