Bảo tàng Hãng Phim truyện VN bất ngờ bị trộm đột nhập

Bảo tàng Hãng Phim truyện VN bất ngờ bị trộm đột nhập

Chủ nhật, 14/08/2016 | 06:45
0
Đạo diễn Vương Tuấn Đức - Giám đốc hãng Phim truyện VN cho biết, nhà truyền thống của hãng Phim vừa qua bất ngờ bị trộm "ghé thăm" và đập phá nhiều đồ đạc...

Đã từ lâu, nhiều người coi Nhà truyền thống của Hãng phim Truyện Việt Nam là nơi lưu giữ những kỷ vật có giá trị về lịch sử của nền điện ảnh Cách mạng Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ, diễn viên cho rằng, đây chính là “ngôi đền” thiêng của cả một thế hệ làm phim cách mạng.

Cách đây vài ngày, thông tin về Nhà truyền thống của hãng Phim bị kẻ xấu vào đập phá, gây hư hại nhiều đồ có giá trị lịch sử đã làm nhiều người bất ngờ. Nhóm pv báo NĐT đã đi tìm hiểu về sự việc này…

Kể với chúng tôi về vụ trộm bất ngờ vừa xảy ra cách đây vài ngày, đạo diễn Vương Tuấn Đức – Giám đốc hãng Phim truyện Việt Nam vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông cho biết, Hãng phim đã làm đơn báo cáo lên Bộ VH,TT&DL, Cục Điện Ảnh và Công An Quận Tây Hồ, phường Thụy Khuê, mong các cơ quan chức năng vào cuộc để các nghệ sĩ yên tâm công tác.

Xã hội - Bảo tàng Hãng Phim truyện VN bất ngờ bị trộm đột nhập

Đạo diễn Vương Đức kể lại chuyện cho pv nghe

Đạo diễn Vương Tuấn Đức cho biết: “Vào sáng 8/8/2016, bảo vệ của Hãng phát hiện cánh cửa khóa niêm phong của Nhà truyền thống (hay còn gọi là nhà Thủy phi cơ) bị phá. Hãng đã trình báo công an Phường Thụy Khuê.

Công an Phường Thụy Khuê đã xuống hiện trường thì thấy mọi thứ đều xáo trộn, cửa kính của nhà truyền thống bị đập nát, hai khóa cửa bị cắt đứt, khi mọi người vào bên trong thì thấy những cuộn phim bị xé nát, nằm la liệt ở nền nhà, các khẩu hiệu, cờ lưu niệm bị ném xuống đất, mọi vật dụng đều bị tác động của bàn tay con người, xê dịch khắp nơi và rơi xuống đất. Hai chiếc ghế bị cưa tay vứt chỏng trơ sang một bên. Nói chung nhìn khung cảnh rất đau xót với anh em nghệ sĩ chúng tôi…”.

Xã hội - Bảo tàng Hãng Phim truyện VN bất ngờ bị trộm đột nhập (Hình 2).

Nhiều đồ đạc bị đập phá, ném xuống đất

Theo chỉ dẫn của Đạo diễn Vương Đức, chúng tôi đã “mục sở thị” ngôi nhà Thủy phi cơ - bảo tàng thu nhỏ của

Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.