Bản tin 7/4: Vụ đâm 17 xe máy, vì sao tài xế bước ra từ cửa phụ?

Bản tin 7/4: Vụ đâm 17 xe máy, vì sao tài xế bước ra từ cửa phụ?

Thứ 6, 07/04/2023 | 07:00
0
Tuyển sinh đầu cấp: Bảo mật thông tin cá nhân của học sinh theo đúng quy định; Vụ ô tô đâm liên hoàn 17 xe máy ở Hà Nội: Vì sao tài xế bước ra từ cửa phụ?...

Bảo mật thông tin cá nhân của học sinh theo đúng quy định

Xã hội - Bản tin 7/4: Vụ đâm 17 xe máy, vì sao tài xế bước ra từ cửa phụ?

Các nhà trường không yêu cầu cha mẹ học sinh phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc giấy thông báo mã định danh cá nhân của học sinh.

Theo Sức khỏe & Đời sống, trong quá trình tổ chức tuyển sinh vào trường mầm non, tuyển sinh học sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024, các nhà trường không yêu cầu cha mẹ học sinh phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú.

Tại hội nghị hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023; hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2023-2024 do Sở GD&ĐT Hà Nội vừa tổ chức, Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội cho biết, lực lượng công an các cấp sẵn sàng hỗ trợ tất cả các nhà trường trong việc xác minh thông tin cư trú của học sinh nếu có nhu cầu.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, khi cần xác minh thông tin cư trú của học sinh, các nhà trường lập danh sách gửi công an phường nơi trường đóng. Nếu đơn vị nào từ chối hoặc gây chậm trễ trong việc thực hiện xác minh thông tin cư trú, cha mẹ học sinh có thể thông tin tới số máy điện thoại đường dây nóng của Công an thành phố.

Trong quá trình tổ chức tuyển sinh vào trường mầm non, tuyển sinh học sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024, các nhà trường không yêu cầu cha mẹ học sinh phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú; đồng thời bảo mật thông tin cá nhân của học sinh theo đúng quy định.

Gió mùa đông tràn về

Xã hội - Bản tin 7/4: Vụ đâm 17 xe máy, vì sao tài xế bước ra từ cửa phụ? (Hình 2).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, phía Đông Bắc Bộ từ đêm 6/4 trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Từ ngày 7/4, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Trên biển, từ trưa ngày 6/4, ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động. Từ đêm 07/4, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Từ trưa ngày 6/4, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều tối và đêm 6/4, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Vụ ô tô đâm liên hoàn 17 xe máy ở Hà Nội: Vì sao tài xế bước ra từ cửa phụ?

Xã hội - Bản tin 7/4: Vụ đâm 17 xe máy, vì sao tài xế bước ra từ cửa phụ? (Hình 3).

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Thông tin trên Vietnamnet, liên quan vụ ô tô đâm liên hoàn 17 xe máy tại nút giao Võ Chí Công- Xuân La, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nam tài xế bước ra từ ghế phụ của xe.

Lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, kết quả điều tra bước đầu xác định người lái ô tô là nam giới. Người điều khiển xe là ông Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960), khi đó đang lái xe chở người nhà từ quận Long Biên đến Bệnh viện Tim trên đường Võ Chí Công để khám bệnh.

Ngoài ra, một cán bộ công an khám nghiệm hiện trường cho biết, cánh cửa bên ghế lái của ô tô sau khi va chạm với nhiều xe máy nên đã bị kẹt. Thêm vào đó, dưới gầm ô tô đang có xe máy nên bị nghiêng, tài xế không thể thoát ra ngoài bằng cửa bên lái.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, qua dữ liệu từ camera giám sát cho thấy các xe máy bị tông trúng khi đang đi qua ngã tư, nhịp đèn của những xe gặp nạn đã chuyển qua xanh.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an quận Tây Hồ xác định, khoảng 16h7 ngày 5/4, tại khu vực ngã tư Võ Chí Công-Xuân La, phường Xuân La, đã xảy ra tai nạn liên hoàn giữa xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Kia-Forter màu đen mang BKS 29A-083.12 do ông Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960) điều khiển với 17 xe máy.

Rất may mắn đến nay chưa có người bị tử vong. Đến nay, cơ quan chức năng xác định có 18 người bị thương ở các mức độ khác nhau, đã được đưa vào sơ, cấp cứu tại bệnh viện. Kiểm tra nồng độ cồn cũng như test nhanh ma túy với tài xế Vĩnh không phát hiện vi phạm

Sau quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia phương tiện giao thông” theo Điều 260 BLHS, và tạm giữ hình sự lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trúc Chi (t/h)

Bản tin 6/4: Xử lý 20 học sinh gây ra vụ bạo lực học đường

Thứ 5, 06/04/2023 | 07:00
Xử lý 20 học sinh gây ra vụ bạo lực học đường; Truy tìm tài xế ô tô đâm gãy chân chiến sỹ cảnh sát...

Bản tin 5/4: Thông tin mới nhất vụ tai nạn thảm khốc 10 người tử vong ở Quảng Nam

Thứ 4, 05/04/2023 | 07:00
Nêu rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc 10 người tử vong ở Quảng Nam; Sở Y tế Tp.HCM sẽ đấu thầu thuốc thay cho trung tâm y tế...

Bản tin 4/4: Chi tiết tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 tại Tp.HCM

Thứ 3, 04/04/2023 | 07:00
Tp.HCM công bố thông tin tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10; Xe tải lật vào vách núi, ít nhất 4 người tử vong, 5 người bị thương...

Bản tin 2/4: Tp.HCM giải quyết việc làm cho 80.654 lao động

Chủ nhật, 02/04/2023 | 07:00
Tp.HCM giải quyết việc làm cho 80.654 lao động; Người đi bộ qua đường bị xe máy tông tử vong...
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Hoàng Yến Chibi chính thức tái xuất đường đua âm nhạc

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:36
Sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Hoàng Yến Chibi hứa hẹn sẽ khuấy đảo mùa hè 2024.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.