Bản tin 30/8: Khoảng 50% học sinh dự thi tốt nghiệp THPT vào học đại học

Bản tin 30/8: Khoảng 50% học sinh dự thi tốt nghiệp THPT vào học đại học

Thứ 4, 30/08/2023 | 07:00
0
Khoảng 50% học sinh dự thi tốt nghiệp THPT vào học đại học; Tự nặn mụn cơm, người phụ nữ suýt mất mạng...

Tuyển sinh 2023: Khoảng 50% học sinh dự thi tốt nghiệp THPT vào học đại học

Xã hội - Bản tin 30/8: Khoảng 50% học sinh dự thi tốt nghiệp THPT vào học đại học

Các thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh trực tiếp. Ảnh: TTXVN.

Theo báo Tin Tức, sáng 29/8 tại Hội nghị giao ban Báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, sẽ có khoảng 50% học sinh dự thi tốt nghiệp THPT vào học đại học.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), năm 2023, toàn quốc có 1.002.100 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Tỉ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc đạt 98,88%. Năm 2023, tỉ lệ số thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học chiếm 65,9% so với số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT; năm 2022 tỉ lệ này là 61,34%.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, tuy các tỉ lệ này là thấp hơn khá nhiều so với các năm trước 2022, nhưng đây là con số thực chất thể hiện nguyện vọng và tương ứng với thực lực năng lực của thí sinh, bởi các em đăng ký xét tuyển sau khi đã biết kết quả thi tốt nghiệp THPT (đây là một trong những đổi mới quy trình đăng ký xét tuyển).

Thống kê của tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2023, số lượng thí sinh trúng tuyển trên Hệ thống sau lọc ảo là hơn 610.000 em (bằng 107,9% so với số lượng năm 2022). Dự kiến tỉ lệ nhập học sẽ tương tự như năm 2022 là khoảng 500.000 em. Như vậy, sẽ có khoảng 50% học sinh dự thi tốt nghiệp THPT vào học đại học.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, đây mới là số liệu chính xác về kết quả công tác tuyển sinh đại học. Do xuất hiện thông tin chưa chính xác (trên báo chí) về tỉ lệ trúng tuyển dẫn tới bình luận, phân tích không chính xác.

Ông Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, với quy trình tuyển sinh giữ ổn định như năm 2022 và các cải thiện kỹ thuật để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, số lượng thí sinh ảo đã giảm nhiều so với các năm trước 2022, tạo thuận lợi hơn cho cả thí sinh và các cơ sở đào tạo trong công tác tuyển sinh.

Trước đó, trả lời phỏng vấn phóng viên báo Tin tức, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT cho biết, tỉ lệ thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 là 49,1% số thí sinh đăng ký xét tuyển. Thí sinh trúng tuyển ở 3 nguyện vọng đầu tiên chiếm 74,9% số thí sinh đăng ký xét tuyển và trúng tuyển ở 5 nguyện vọng đầu tiên là 85,1% số thí sinh đăng ký xét tuyển. Như vậy, trung bình một thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển vào 2,76 nguyện vọng.

Tuy nhiên, năm 2023 vẫn còn trường có quá nhiều phương thức, phương án xét tuyển phức tạp, nhiều nơi chưa đảm bảo công bằng, phân bổ chỉ tiêu chưa hợp lý, khó khăn cho thí sinh và hệ thống. Nhiều trường xét tuyển sớm không dự báo được thí sinh ảo. Cụ thể, gần 68% thí sinh trúng tuyển sớm không lựa chọn nguyện vọng 1. Đây sẽ là bài toán cho các trường đại học vào mùa tuyển sinh tiếp theo.

Dịch sốt xuất huyết hoành hành tại Hà Nội

Xã hội - Bản tin 30/8: Khoảng 50% học sinh dự thi tốt nghiệp THPT vào học đại học (Hình 2).

Ảnh minh họa.

Báo Đầu Tư dẫn nguồn thống kê của ngành y tế Hà Nội, tuần qua, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm gần 1.000 ca mắc sốt xuất huyết và 71 ổ dịch mới tại 20 quận, huyện. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội có hơn 4.500 ca mắc sốt xuất huyết, trong khi cùng kỳ năm 2022 chỉ có 1.270 ca.

Số liệu cũng cho thấy, số ca mắc và ổ dịch tập trung nhiều nhất ở những vùng ven, huyện ngoại thành, trong khi những năm trước, sốt xuất huyết tập trung đông ở khu vực nội thành.

Các chuyên gia y tế cho biết, thông thường, số ca sốt xuất huyết sẽ tăng mạnh vào tháng 10 và 11, nhưng năm nay đã bắt đầu gia tăng từ tháng 6. Đây là điều bất thường, dự kiến đỉnh dịch sẽ đến sớm hơn, rơi vào tháng 9, tháng 10.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, những nơi có Chỉ số BI (Chỉ số Bọ gậy) từ 20 trở lên được xếp vào vùng nguy cơ cao bùng phát dịch. Kết quả kiểm tra một số ổ dịch trong tuần qua ghi nhận Chỉ số BI vượt ngưỡng nguy cơ như thôn Vĩnh Ninh (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì), phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy).

Hiện tại, nơi có diễn biến dịch phức tạp và ca bệnh nhiều nhất của Thủ đô là các huyện Thanh Trì và Thạch Thất. Riêng tại Thạch Thất, 2 xã có ổ dịch phức tạp, kéo dài, ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất là xã Phùng Xá (334 bệnh nhân) và xã Hữu Bằng (186 ca mắc).

Đặc biệt trong tuần qua, Hoàng Mai là quận ghi nhận nhiều ổ dịch sốt xuất huyết nhất của Hà Nội với 13 ổ dịch. Đại diện Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng cho hay, từ đầu năm tới nay, trên địa bàn ghi nhận 3 ổ dịch sốt xuất huyết với 14 ca bệnh, trong đó có nhiều ca là sinh viên thuê trọ. Phường đã tổ chức 3 lần diệt bọ gậy, vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi ở 3 ổ dịch.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, ông Vũ Cao Cương, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, qua kết quả kiểm tra, giám sát công tác xử lý ổ dịch tại xã Phùng Xá cho thấy, ổ dịch không được xử lý triệt để ngay từ ban đầu do thiếu lực lượng tham gia diệt bọ gậy. Thêm vào đó, kỹ năng diệt bọ gây của đội xung kích chưa tốt, để sót nhiều ổ bọ gậy; ý thức người dân chưa cao, không quan tâm đến các hoạt động phòng chống dịch. Sau đó, ổ dịch này đã lây lan sang xã Hữu Bằng là xã tiếp giáp với Phùng Xá.

Các bác sĩ khuyến cáo một số sai lầm khiến sốt xuất huyết trở nặng, như chủ quan không đi khám bệnh, tự ý dùng kháng sinh điều trị, nghĩ hết sốt là khỏi bệnh.

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu sốt xuất huyết, chủ yếu chữa triệu chứng và theo dõi dấu hiệu cảnh báo. Bệnh nhân cần nhập viện khi có một trong các dấu hiệu như xuất huyết niêm mạc, chảy máu răng, mũi, tiêu hóa; đau bụng vùng gan; nôn nhiều; xét nghiệm tiểu cầu giảm nhanh và máu cô đặc; nước tiểu ít.

Theo thống kê, thời gian vừa qua, những bệnh viện tiếp nhận và điều trị nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết là Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức (hơn 100 ca), Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội (79 ca), Bệnh viện Thanh Nhàn (68 bệnh nhân). Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) bình quân mỗi ngày tiếp nhận 10-20 ca mắc sốt xuất huyết là người Hà Nội vào nhập viện. Trong số đó, có 5-10% bệnh nhân có biểu hiện nặng.

Tự nặn mụn cơm, người phụ nữ suýt mất mạng

Xã hội - Bản tin 30/8: Khoảng 50% học sinh dự thi tốt nghiệp THPT vào học đại học (Hình 3).

Ảnh minh họa.

Báo Vietnamnet đưa tin, sau 5 ngày tự rạch mụn cơm ở ngón chân, người phụ nữ ở Hà Nội bị cứng hàm, viêm họng, đau bụng vùng hạ vị, há miệng khó, co cứng cơ toàn thân.

Theo số liệu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ngày 29/8, bệnh nhân quê Ứng Hòa được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông điều trị. Tại đây, cụ bà được chẩn đoán mắc uốn ván.

Được biết, đây là một trong hai ca uốn ván Hà Nội ghi nhận tuần qua. Trường hợp thứ hai là người đàn ông 53 tuổi (ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông).

Khai thác tiền sử bệnh, trước khi vào viện 10 ngày, bệnh nhân bị trượt ngã, đầu gối trái va đập mạnh vào nền đá gây xước da. Sau đó, bệnh nhân đi khám tại phòng khám tư và mua thuốc kháng sinh, giảm đau về uống, tuy nhiên không tiêm phòng uốn ván. Sau khi điều trị 1 tuần không khỏi, bệnh nhân xuất hiện thêm tình trạng cứng hàm, nói khó. Người nhà vội đưa ông đến Bệnh viện Quân y 103, chẩn đoán mắc uốn ván.

Như vậy, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 20 ca mắc uốn ván (tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022), trong đó 2 ca tử vong.

Uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn uốn ván (Clostridium tetani) gây ra. Nha bào uốn ván ngoài môi trường xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương sâu bị nhiễm bẩn; các vết rách, bỏng, vết thương dập nát, vết thương nhẹ…

Sau đó, vi khuẩn sẽ phóng thích ra các độc tố uốn ván, xâm nhập vào các sợi trục thần kinh rồi di chuyển ngược dòng từ hệ thần kinh ngoại vi vào đến trung ương, gây ra tình trạng tăng trương lực cơ hay co cứng cơ gây đau. Người bệnh có thể khởi phát bằng triệu chứng cứng hàm rồi co cứng các cơ tăng dần, khó thở…

Điểm chung của nhiều ca uốn ván là người dân có thể mắc bệnh chỉ qua một vết xước hay vết thương nhỏ trên da trong quá trình sinh hoạt, lao động nhưng không sơ cứu, không tiêm phòng. Điều này tạo điều kiện cho trực khuẩn uốn ván xâm nhập vào cơ thể gây nhiễm trùng, đe dọa tính mạng.

Trúc Chi (t/h)

Bản tin 29/8: Lịch nhập học của các trường đại học năm 2023

Thứ 3, 29/08/2023 | 07:00
Lịch nhập học của các trường đại học năm 2023; Cà Mau: Hai dì cháu nhập viện sau khi uống rượu... là các tin nổi bật.

Bản tin 28/8: Mức học phí mới nhất năm học 2023-2024

Thứ 2, 28/08/2023 | 07:00
Mức học phí mới nhất năm học 2023-2024; Thông tin mới nhất vụ tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh khiến 4 công nhân thiệt mạng... là các tin nổi bật.

Bản tin 27/8: Xét tuyển đại học sớm có rất nhiều thí sinh ảo

Chủ nhật, 27/08/2023 | 07:00
Phương thức xét tuyển đại học sớm có rất nhiều thí sinh ảo; Cả 21 người nhập viện sau khi sử dụng nước hồ...

Bản tin 26/8: Thêm một địa phương miễn 100% học phí năm học 2023-2024

Thứ 7, 26/08/2023 | 06:00
Bà Rịa - Vũng Tàu miễn 100% học phí năm học 2023 - 2024; Người đàn ông trung niên nhập viện cấp cứu vì tự chữa đau lưng...
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:00
Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông ở khu đô thị vắng người

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:31
Sau 1 ngày tìm kiếm, nạn nhân T. được phát hiện đã tử vong trong một khu đô thị vắng người.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.