Bản tin 19/11: Thêm 1 trường học xin đổi quà 20/11 thành thẻ BHYT cho học sinh khó khăn

Bản tin 19/11: Thêm 1 trường học xin đổi quà 20/11 thành thẻ BHYT cho học sinh khó khăn

Chủ nhật, 19/11/2023 | 06:00
0
Thêm 1 trường học xin đổi quà 20/11 thành thẻ BHYT cho học sinh khó khăn; Một sản phụ sinh bé trai nặng hơn 6kg...

Thêm 1 trường học xin đổi quà 20/11 thành thẻ BHYT cho học sinh khó khăn

Xã hội - Bản tin 19/11: Thêm 1 trường học xin đổi quà 20/11 thành thẻ BHYT cho học sinh khó khăn

Thư ngỏ xin đổi quà 20-11 thành thẻ BHYT của Trường Tiểu học Hai Bà Trưng - Đà Nẵng

Theo Người Lao Động, ngày 18/11, bà Trần Thị Minh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hai Bà Trưng, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng cho biết trường vừa có thư ngỏ xin đổi quà 20/11 thành thẻ BHYT.

Trong thư, bà Nga bày tỏ mong muốn của nhà trường thay vì tặng hoa và quà dịp 20/11, hãy đổi sang hình thức tặng thẻ BHYT. Nhà trường sẽ dùng để phát cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nga cho hay việc làm này được học tập từ Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, Tp.HCM.

Hằng năm, Trường Tiểu học Hai Bà Trưng có nhiều học sinh chưa được đóng BHYT. Trường đã vận động các nguồn để mua BHYT cho các em. Trong năm học này, trường có khoảng 50 học sinh chưa có thẻ BHYT.

Bà Nga cho hay thư ngỏ được huy động trong hội đồng sư phạm nhà trường rồi mới đến doanh nghiệp, phụ huynh.

Đến nay, trường đã huy động được 20 thẻ BHYT. Nếu đủ số thẻ cho học sinh, trường sẽ dành phần còn lại tặng quà cho học sinh dịp Tết. Theo bà Nga, đối với giáo viên, được nhận hoa, quà dịp 20-11 là rất vui nhưng nếu được đổi thành thẻ BHYT cho học sinh thì sẽ ý nghĩa hơn nhiều.

Trước đó, học sinh và phụ huynh ở TP HCM cũng xôn xao về thư ngỏ của thầy Đinh Phú Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, quận 6. Trong thư, thầy viết: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhà trường nhận rất nhiều lẵng hoa và bánh kem chúc mừng. Tuy nhiên, số hoa và bánh này chỉ dùng một ngày thì lại bỏ, rất phí phạm".

Thầy Cường bày tỏ mong muốn doanh nghiệp, cha mẹ học sinh thay vì tặng hoa, bánh kem thì xin đổi qua hình thức tặng thẻ BHYT để phát cho học sinh khó khăn của trường.

Phát hiện 15 lái xe dương tính với ma túy

Thông tin trên TTXVN, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, sau 3 ngày triển khai kế hoạch Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1A (từ ngày 15-17/11), lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 15 trường hợp lái xe dương tính với ma túy.

Ngày 14/11, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1A qua địa bàn Lâm Đồng, Đồng Nai và Tp. HCM, nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; tạo chuyển biến, thay đổi căn bản về ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Theo đó, Bộ Công an giao Cục Cảnh sát giao thông trực tiếp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Tp.HCM huy động tối đa phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng Cảnh sát khác và Công an cơ sở, sử dụng trang thiết bị phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ để tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24 giờ. Các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông được tập trung xử lý là vi phạm nồng độ cồn, người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm tốc độ, quá tải trọng, tránh vượt không đúng quy định, đi sai làn đường, phần đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ không đúng nơi quy định... Loại phương tiện tập trung xử lý là xe ôtô chở khách, ôtô chở hàng hóa trên tuyến Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1A đi qua địa bàn quản lý.

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ sử dụng kết hợp các phương pháp nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp dừng kiểm soát tại một điểm để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm.

Sau 3 ngày triển khai kế hoạch, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc 3 địa phương đã phát hiện, xử lý 15 trường hợp lái xe dương tính với ma túy, trong đó có 3 lái xe tải, 3 lái xe mô tô, 8 lái xe ô tô con, 1 người đi bộ.

Kế hoạch Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1A thực hiện từ ngày 15-30/11/2023.

Một sản phụ sinh bé trai nặng hơn 6kg

Xã hội - Bản tin 19/11: Thêm 1 trường học xin đổi quà 20/11 thành thẻ BHYT cho học sinh khó khăn (Hình 2).

Sức khỏe của bà mẹ và em bé đã ổn định.

Theo báo Tuổi Trẻ, sáng 18/11, Bệnh viện Hùng Vương cho biết vừa giúp sản phụ N.T.K.O. (27 tuổi), sinh an toàn bé "mèo vàng" khổng lồ, nặng 6.080g bằng phương pháp phẫu thuật.

Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết - giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - cho hay em bé này có cân nặng lớn nhất từ trước đến nay tại Bệnh viện Hùng Vương.

Theo bác sĩ Huỳnh Thị Thúy Mai - trưởng tua trực ngày phẫu thuật sản phụ O., sản phụ này có thai lần đầu năm 2015 và phải mổ sanh vì ngôi ngang. Lần này chị cảm thấy sức khỏe bình thường nên không đi khám thai thường xuyên, mặc dù ở lần khám thai gần nhất khoảng đầu tháng 10 đã được cảnh báo thai to, có nguy cơ vỡ vết mổ cũ.

Ngay khi nhập viện vì quá ngày dự sinh, sau khi thăm khám, tua trực đã phải khởi động quy trình mổ cấp cứu với chẩn đoán thai 40 tuần 1 ngày, vỡ ối, suy tuần hoàn nhau thai, có nguy cơ vỡ tử cung trên vết mổ cũ do thai to.

Kíp phẫu thuật và kíp gây mê đã tích cực phối hợp để hoàn thành ca mổ, với kết quả thật bất ngờ một bé "mèo trai" nặng tới 6.080g.

Hiện sức khỏe của mẹ và bé đã tạm ổn định và được chuyển về khoa hậu sản theo dõi. Bé được bú sữa mẹ hoàn toàn. Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết cho hay bé "mèo vàng" này có cân nặng lớn nhất từ trước đến nay tại Bệnh viện Hùng Vương.

Theo bác sĩ Tuyết, những trường hợp mang thai to bất thường, từ 4.500g trở lên, được coi là thai kỳ nguy cơ. Với những bé sinh ra có cân nặng quá lớn, sau này dễ có nguy cơ bị bệnh béo phì, tim mạch... Do vậy trong quá trình nuôi trẻ các bà mẹ cũng cần lưu ý.

Thai quá lớn thường là nguyên nhân gây vỡ tử cung. Đây là một tai biến sản khoa nặng có thể dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con, đặc biệt trên tử cung đã có sẹo mổ trước đó.

Ngoài ra, thai to bất thường cũng thường gặp trên những thai phụ bị bệnh đái tháo đường trong thai kỳ, là nguyên nhân gây nhiều biến chứng nặng nề như tiền sản giật, sản giật, sẩy thai, thai lưu, đẻ non… Những biến chứng này làm tăng tỉ lệ tử vong cho mẹ và thai nhi.

"Để giảm nguy cơ đối với mẹ và bé, đặc biệt trong trường hợp người mẹ đang bị đái tháo đường thai kỳ, hoặc có các dấu hiệu như tăng cân bất thường, uống nhiều, tiểu nhiều... cần tới bệnh viện chuyên khoa sản để kiểm soát bệnh đái tháo đường trong thời gian mang thai, nhằm có một thai kỳ khỏe mạnh, tránh được các biến chứng trong thai kỳ và sau sanh" - bác sĩ Diễm Tuyết lưu ý.

Trúc Chi (t/h)

Bản tin 18/11: Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký, lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thứ 7, 18/11/2023 | 06:00
Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký, lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Sốc phản vệ sau 15 phút tự uống thuốc chữa viêm họng...

Bản tin 17/11: Loại ung thư khiến 23.000 người Việt tử vong mỗi năm

Thứ 6, 17/11/2023 | 06:00
Loại ung thư khiến 23.000 người Việt tử vong mỗi năm; Xin mổ đẻ sớm khi chưa chuyển dạ, 2 trẻ sơ sinh nguy kịch...

Bản tin 16/11: Một trường tiểu học giám sát thực phẩm bữa ăn bán trú mỗi sáng

Thứ 5, 16/11/2023 | 06:00
Một trường tiểu học giám sát thực phẩm bữa ăn bán trú mỗi sáng; Nữ tài xế lùi xe húc gãy chân bảo vệ cửa hàng trang sức...

Bản tin 15/11: Bộ GD&ĐT đề xuất, từ năm 2025 thi tốt nghiệp THPT theo "Lựa chọn 2 + 2"

Thứ 4, 15/11/2023 | 06:00
Bộ GD&ĐT đề xuất, từ năm 2025 thi tốt nghiệp THPT theo "Lựa chọn 2 + 2"; Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn, giao thông ùn tắc kéo dài ở Hòa Bình...là các tin nổi bật.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều năm ca hát, Hương Tràm thông báo đón tin vui

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:15
Hương Tràm có động thái mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nữ ca sĩ tiết lộ kế hoạch biểu diễn phục vụ khán giả tại Việt Nam.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.