Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam

Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 23/01/2024 | 16:30
0
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier thăm cấp nhà nước, với 21 phát đại bác chào mừng.
Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng thống Steinmeier và phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23-24/1.

Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam (Hình 2).

Đoàn xe đưa Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân tới Phủ Chủ tịch chiều ngày 23/1.

Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam (Hình 3).

Học sinh Thủ đô chào mừng Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và phu nhân.

Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam (Hình 4).

Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier làm lễ chào cờ trong tiếng rền vang của 21 phát đại bác chào mừng được khai hỏa tại Hoàng thành Thăng Long. 

Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam (Hình 5).

Đây là nghi thức chào đón trang trọng nhất trong nghi lễ đối ngoại của Việt Nam.

Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam (Hình 6).

Tại Lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Frank-Walter Steinmeier duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam (Hình 7).

Ông Steinmeier, 68 tuổi, từng thăm Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng vào năm 2008 và Phó Thủ tướng hồi năm 2016, có nhiều đóng góp cho quan hệ hai nước và quan tâm tới sự phát triển, hội nhập của cộng đồng người Việt Nam tại Đức, theo Bộ Ngoại giao.

Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam (Hình 8).

Ông giữ chức Tổng thống Đức kể từ tháng 3/2017. Đây là vị trí đại diện cho Đức với tư cách nguyên thủ quốc gia, có thẩm quyền bổ nhiệm các thành viên chính phủ và thẩm phán của Tòa án Liên bang. Chuyến thăm của Tổng thống Steinmeier diễn ra hơn một năm sau khi Thủ tướng Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam.

Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam (Hình 9).

Chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang tiếp tục đi vào chiều sâu và có những bước phát triển thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại là một trong những nội dung trọng tâm của chuyến thăm. Một cuộc tọa đàm giữa đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống với các doanh nghiệp Đức và các tổ chức doanh nghiệp Đức đang làm ăn ở Việt Nam dự kiến được tổ chức.

Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam (Hình 10).

Hai nhà lãnh đạo cúi chào quốc kỳ.

Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam (Hình 11).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Frank-Walter Steinmeier duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam (Hình 12).
Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam (Hình 13).
Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam (Hình 14).

Hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam (Hình 15).

Sau Lễ đón 2 nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm để thảo luận về hợp tác song phương và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác.

Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam (Hình 16).

Ông Steinmeier cũng sẽ hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và có một số hoạt động khác trong chuyến thăm.

Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam (Hình 17).

Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/9/1975. Hai nước xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2011.

Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam (Hình 18).

Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu, chiếm gần 20% xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu (EU), và cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt hơn 11 tỷ USD.

Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam (Hình 19).

Hiện có hơn 350 doanh nghiệp Đức hoạt động tại Việt Nam. Tính đến tháng 5/2023, Đức có 444 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là trên 2,36 tỷ USD, đứng thứ tư EU và thứ 18 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Tiêu điểm - Bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam (Hình 20).

Các doanh nghiệp Việt Nam có 11 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Đức với tổng vốn đầu tư và qua điều chỉnh đạt trên 30,95 triệu USD.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón Tổng thống Indonesia

Thứ 6, 12/01/2024 | 10:50
Sáng ngày 12/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm cấp nhà nước đến Việt Nam với với các nghi lễ trọng thể nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Campuchia

Thứ 2, 11/12/2023 | 11:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Belarus

Thứ 6, 08/12/2023 | 11:20
Sáng 8/1, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko thăm chính thức Việt Nam.
Cùng tác giả

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.