Bác sĩ Trần Vũ Quang: “Khát” quý tử, nhiều vợ chồng mù quáng tạo “đất sống” cho thần y rởm

Bác sĩ Trần Vũ Quang: “Khát” quý tử, nhiều vợ chồng mù quáng tạo “đất sống” cho thần y rởm

Chủ nhật, 30/09/2018 | 14:04
0
Bác sĩ Trần Vũ Quang chia sẻ, anh từng chứng kiến nhiều câu chuyện các cặp vợ chồng tốn hàng trăm triệu đồng mua thuốc uống để sinh con trai nhưng đã gặp biến chứng nặng. Thậm chí có người còn vô sinh mãi mãi.

Tốn cả trăm triệu để uống “thần dược” sinh con trai

Sau khi đăng tải loạt bài về “Thần y” quảng cáo có “thần dược” sinh con trai khiến nhiều cặp vợ chồng đang “khát” quý tử tìm đến. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện với bác sĩ Trần Vũ Quang (Bệnh viện Phụ sản Trung ương).

Bác sĩ Trần Vũ Quang Quang khẳng định: “Trên thực tế đến nay chưa có một nghiên cứu hay thực nghiệm trên lâm sàng dùng bất kỳ thuốc uống gì có thể chuyển đổi giới tính thai nhi. Vì giới tính thai nhi được quyết định bởi gene không thể thay đổi. Giới tính thai nhi được xác định ngay tử khi trứng và tinh trùng gặp nhau mang bộ nhiễm sắc thể (NST) có giới tính. Như vậy giới tính được quy định bằng gene chứ không phải là chỉ đơn giản là thêm chất nọ, bớt chất kia đi.

Bác sĩ Quang chia sẻ trong quá trình khám chữa bệnh có những bệnh nhân vô sinh thì có một trường hợp đặc biệt mà đến bây giờ anh vẫn nhớ mãi. Đó là cặp vợ chồng trung tuổi vô sinh thứ phát, sau sinh bé gái đầu tiên nhiều năm thì không có con. Vì quá mong muốn sinh con trai lần hai nên đã nghe lời một chị bạn vợ làm cùng cơ quan giới thiệu trên Lạng Sơn có thầy lang bốc thuốc tại nhà, điều trị vô sinh rất tốt mà còn chọn được giới tính.

Dân sinh - Bác sĩ Trần Vũ Quang: “Khát” quý tử, nhiều vợ chồng mù quáng tạo “đất sống” cho thần y rởm

Tin lời thần y rởm, nhiều người đã uống thuốc sinh con trai mà không biết hiệu quả đến đâu.

Nghe theo những lời mách nước rất chân tình và có cánh nên hai vợ chồng đã lặn lội tìm đến để khám chỉ bắt mạch tay. Thầy lang này đã kê thuốc lá cho cặp vợ chồng kia, thuốc lá về đun uống hàng ngày và kết hợp thuốc đặt âm đạo tự chế. Nếu làm đúng như vậy, khi quan hệ sẽ chọn được giới như mong muốn. Cặp vợ chồng này đã uống liên tục 3 tháng trời mà tốn hàng 50-60 chục triệu không thấy hiệu quả. Kết quả của việc “khát” quý tử tin lời thầy lang cả 2 vợ chồng chỉ thấy chướng bụng và mặt căng mọng. Vì quá lo sợ, cả 2 đã đi xét nghiệm thì men gan tăng và phải điều trị bệnh viện một thời gian cơ thể mới trở về bình thường. Không những thế, cặp vợ chồng này còn kèm theo tình trạng viêm tắc phần phụ.

Đến nay y học vẫn chưa có thuốc để sinh con theo ý muốn

Từ câu chuyện của cặp vợ chồng trung tuổi kia và nhiều trường hợp khác. Bác sĩ Quang cho rằng, vì nhu cầu mong muốn sinh con theo giới luôn là đề tài của bất kỳ cặp gia đình nào theo tư tưởng "Trọng nam khinh nữ", áp lực tư duy "nối dõi tông đường"...

Chính vì vậy những tình huống dở khóc dở cười trên hành trình đi tìm quý tử mới liên tục ra đời. Điều này vô tình tạo “đất sống” cho những “Thần y”. Không những thế, việc tự do buôn bán tiện lợi trên các trang mạng xã hội, web online nên nhiều cặp bạn trẻ liều lĩnh mua về để thử. Và khi sử dụng cũng không có gì để đánh giá hiệu quả của các sản phẩm đó, nếu đạt được ngẫu nhiên theo giới như ý muốn thì vô hình chung lại quảng cáo không đúng sự thật về sản phẩm. Làm việc truyền tải những thông tin nhiễu cho nhiều người khác mua theo hiệu ứng đám đông.

Dân sinh - Bác sĩ Trần Vũ Quang: “Khát” quý tử, nhiều vợ chồng mù quáng tạo “đất sống” cho thần y rởm (Hình 2).

Bác sĩ Trần Vũ Quang (Bệnh viện Phụ sản Trung ương).

Trước câu hỏi, có hay không việc nhiều “thần y” thường nói thuốc có tác dụng tăng chất kiềm cho âm đạo, giúp đạt được khả năng có con trai, bác sĩ Trần Vũ Quang phân tích: “Nhiều người biết môi trường âm đạo có PH acid ( 3,8 - 4,5 ). Và trên thế giới có một số nghiên cứu việc môi trường âm đạo có ảnh hướng đến khả năng tồn tại của tinh trùng X và Y có khác nhau hay không. Tuy nhiên điều này cũng chưa có thông tin chính xác về cơ chế thực tế. Nên họ đã lợi dụng để tác động vào tâm lý nhiều người, chỉ cần tạo môi trường thay đổi PH để mong muốn có con theo ý muốn.

Nếu áp dụng việc thay đổi môi trường âm đạo vô tình mất môi trường sinh lý, có thể gây ra các biến chứng viêm nhiễm, âm đạo, cổ tử cung, tử cung, phần phụ và có thể vô sinh. Vì nó tăng vi khuẩn có hại và giảm vi trùng có lợi. Việc đặt viên thuốc chưa được kiểm định cơ quan chức năng thì bạn không nên dùng”.

Một lần nữa, bác sĩ Quang khẳng định, đến nay y học vẫn chưa có thuốc để sinh con theo ý muốn. Sinh con trai hay gái theo ý muốn từ trước đến nay vẫn là điều mong ước của nhiều cặp vợ chồng sau khi kết hôn, nhưng hiện tại các nhà khoa học vẫn chưa khẳng định được phương pháp nào mang lại kết quả cao. Nên khuyên các cặp gia đình nên không nghe theo bất kỳ hướng dẫn nào mà chưa được bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa tư vấn.  

Mai Thu

Sự thật bất ngờ về bài thuốc sinh con trai chỉ cần 7 ngày có kết quả

Thứ 5, 27/09/2018 | 06:10
Được sự giới thiệu của những người đang “khát” quý tử, chúng tôi tìm đến một số “phòng khám” trên mạng. Từ “Bí quyết sinh con theo ý muốn”, đến “Thuốc sinh con theo ý muốn”… đều có cả. Chỉ cần cho số điện thoại, địa chỉ là 3 ngày sau thuốc sẽ ship tận nhà. Nếu làm theo hướng dẫn, chỉ 7 ngày là có kết quả như mong muốn.

Thót tim đọc "mật khẩu" để mua 2 viên thuốc "chỉ đặt một lần là sinh quý tử"

Thứ 4, 26/09/2018 | 19:01
“Thuốc sinh quý tử nhà tôi chỉ “làm phúc”, nhưng không hiểu sao lại nhiều người biết mà tìm đến. Chị cầm viên thuốc này về, đặt sau 18 ngày của chu kỳ kinh là “có thằng chống gậy”", đó là lời hứa chắc nịch của con gái ông lang L. tại Hà Nội, người đang "nổ" về bài thuốc "2 viên thuốc quý” sinh được con trai.

Diện kiến “thần y” giữ bài thuốc "uống đủ 2 liệu trình, có con trai tùy ý muốn"

Thứ 4, 26/09/2018 | 15:06
Chỉ cần uống đủ thuốc mà bà lang Th. cắt và vợ chồng ân ái đúng như lời bà Th. dặn thì có thể sinh được con trai. Những lời “nổ” của bà lang Th. khiến cho nhiều người “khát” quý tử tìm đến, bỏ tiền ra không tiếc.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Mưa lớn làm tốc mái hàng loạt ngôi nhà ở Tp. Biên Hoà

Thứ 3, 07/05/2024 | 21:55
Mưa to, gió lớn, làm tốc mái 17 căn nhà và làm đổ nhiều cây xanh trên các tuyến đường tại Tp.Biên Hòa vào chiều 7/5.

Vụ 4 tàu cá bị chìm: Biết sự sống mong manh vẫn mong người thân trở về

Thứ 3, 07/05/2024 | 20:05
Sau 6 ngày gặp nạn, sự sống là mong manh nhưng từng ngày, từng giờ trôi qua, người nhà của các nạn nhân vẫn chờ đợi, mong một phép nhiệm màu có thể đến.

Đồng Nai: Một công nhân tử vong trong giờ làm việc tại công ty

Thứ 3, 07/05/2024 | 19:13
Trong lúc làm việc, một công nhân trượt chân vào bên trong cối xay giấy khiến tử vong.

Tàu của Vùng 4 Hải quân bàn giao ngư dân Philippines gặp nạn trên biển

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:20
Ngư dân Philippines gặp nạn trên biển được tàu cá Tiền Giang cứu vớt. Sau đó, tàu 412, Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận và bàn giao cho tàu tuần tiễu của Philippines.

Vụ 4 tàu cá bị chìm: Lời kể của thuyền trưởng thoát nạn trong gang tấc

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:00
Trong lúc 5 thuyền viên đang nghỉ ngơi thì một cơn lốc bất ngờ kéo đến. Khi chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì con tàu đã bị đánh chìm dưới nước.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 7/5/2024: Miền Bắc trời dịu mát đến khi nào?

Thứ 3, 07/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (7/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Một học sinh rơi từ tầng 6 xuống đất sau khi nhắn tin cho mẹ

Thứ 3, 07/05/2024 | 20:41
Mẹ của N. đang làm việc ở Tp. HCM thì nhận được tin nhắn của con mình với nội dung “con tự tử”. Một lúc sau, người nhà phát hiện cháu đã rơi từ tầng 6 xuống đất.

Đồng Nai: Một công nhân tử vong trong giờ làm việc tại công ty

Thứ 3, 07/05/2024 | 19:13
Trong lúc làm việc, một công nhân trượt chân vào bên trong cối xay giấy khiến tử vong.

Thông tin mới vụ 11 ngư dân Quảng Bình mất tích trên biển

Thứ 3, 07/05/2024 | 15:06
Liên quan đến vụ 4 tàu cá Quảng Bình gặp nạn trên biển khiến 11 thuyền viên mất tích, sáng 7/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh phối hợp với Đồn Biên phòng Lý Hòa tiếp nhận 4 ngư dân bị nạn trên biển trở về đất liền an toàn.

Tàu của Vùng 4 Hải quân bàn giao ngư dân Philippines gặp nạn trên biển

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:20
Ngư dân Philippines gặp nạn trên biển được tàu cá Tiền Giang cứu vớt. Sau đó, tàu 412, Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận và bàn giao cho tàu tuần tiễu của Philippines.