Theo tin tức trên Sputnik News, đoàn tàu trở 300 tấn vàng cũng như nhiều tác phẩm nghệ thuật vốn bị cướp bóc của quân đội Đức trong Chiến tranh Thế giới lần hai rất có khả năng là đã từng tồn tại.
Một người Đức và một người Ba Lan mới đây tuyên bố họ tìm thấy con tàu chở vàng huyền thoại của phát xít Đức , 70 năm sau khi rời khỏi thành phố Wroclaw hướng về Đức trước sự truy đuổi của Hồng quân Liên Xô.
Thay vì dừng chân ở Swiebodzice theo kế hoạch, con tàu đã bị mất tích không một chút dấu vết trong khu vực ngọn núi quanh thị trấn Walbrzych. Đây cũng là nơi hai người đàn ông tuyên bố phát hiện thấy con tàu chở vàng.
Ước tính con tàu mang theo số vàng trị giá 550 triệu USD từ các quốc gia mà phát xít Đức chiếm đóng. Phát xít Đức cũng tịch thu vàng của các cá nhân, đặc biệt là các nạn nhân trong trại tập trung, bao gồm cả những chiếc răng bằng vàng.
Chính quyền địa phương ở Walbrzych đã được thông báo về phát hiện này. Bộ Quốc phòng, Tài chính, Văn hóa và Di sản Ba Lan có nhiệm vụ quản lý quá trình khai quật con tàu chở vàng. Nếu như được phát hiện, con tàu sẽ trở thành tài sản của Ba Lan.
Đăng Nguyễn