Apple kiếm gần 6 tỷ USD từ Ấn Độ trong 3 tháng đầu năm

Thứ 2, 17/04/2023 | 16:49
0
Apple đã tạo ra hơn 1 triệu việc làm cho các nhà phát triển ở Ấn Độ, và các khoản thanh toán cho họ trên App Store đã tăng hơn 3 lần kể từ năm 2018.

Doanh thu quý I/2023 của Apple ở Ấn Độ đã tăng gần 50% lên gần 6 tỷ USD từ 4,1 tỷ USD một năm trước đó, hãng thông tấn Bloomberg đưa tin hôm 17/4. Nhà sản xuất iPhone dự kiến công bố thu nhập hàng quý vào ngày 4/5, và tổng doanh thu toàn cầu của công ty được dự báo giảm.

Ấn Độ là thị trường internet lớn thứ hai thế giới, nhưng phần lớn điện thoại thông minh được bán ra ở đây thường chỉ có giá dưới 250 USD. Đây cũng là lý do mà quốc gia này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu của Apple.

Mặc dù vậy, Apple vẫn nhìn thấy cơ hội hấp dẫn từ tầng lớp trung lưu đang ngày càng mở rộng ở quốc gia đông dân  nhất thế giới và bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng phát triển của ở đây.

Apple ra mắt cửa hàng trực tuyến tại Ấn Độ vào năm 2020 và dự định mở địa điểm bán lẻ đầu tiên vào năm 2021 nhưng không thành do đại dịch Covid-19 bùng phát.

Thế giới - Apple kiếm gần 6 tỷ USD từ Ấn Độ trong 3 tháng đầu năm

Cửa hàng bán lẻ đầu tiên của Apple tại Ấn Độ dự kiến khai trương vào ngày 18/4 ở Mumbai. Ảnh: Apple

Doanh số bán hàng của hãng dự kiến sẽ tăng mạnh sau khi họ khai trương 2 cửa hàng bán lẻ đầu tiên tại Mumbai (ngày 18/4) và thủ đô New Delhi (ngày 20/4) với sự tham gia trực tiếp của CEO Tim Cook.

Apple bắt đầu sản xuất iPhone tại Ấn Độ vào năm 2017. Từ đó đến nay, công ty đã làm việc với các nhà cung cấp để lắp ráp các mẫu iPhone và sản xuất linh kiện tại đây với số lượng sản phẩm ngày càng tăng.

Theo các nhà phân tích của ngân hàng JP Morgan, Apple dự kiến sẽ mở rộng năng lực sản xuất tại Ấn Độ để sản xuất 25% tổng số iPhone vào năm 2025.

Trong năm tài chính 2023, công ty Mỹ đã sản xuất gần 7% số iPhone của mình ở Ấn Độ, tăng đáng kể so với con số 1% vào năm 2021.

Nguyễn Tuyết (Theo Bloomberg, Tech Crunch)

Ấn Độ sắp trở thành kinh đô iPhone thay Trung Quốc

Thứ 6, 14/04/2023 | 07:14
Ấn Độ được cho là sẽ sản xuất khoảng 25% sản lượng iPhone toàn cầu vào năm 2025, thậm chí khoảng 50% vào năm 2027.

Ấn Độ nỗ lực giảm phụ thuộc vào Trung Quốc: Thực tế gian nan

Thứ 5, 13/04/2023 | 16:47
Việc tách rời khỏi Trung Quốc là không khả thi trong ngắn và trung hạn đối với Ấn Độ, bởi nền kinh tế này gắn bó chặt chẽ với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Dior “mở lối” vào phân khúc thời trang xa xỉ Ấn Độ

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:11
Cuối tháng 3, Christian Dior đã giới thiệu bộ sưu tập Thu 2023 tại Mumbai, trở thành nhà mốt đầu tiên trình làng những dòng sản phẩm mới nhất ở Ấn Độ.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.