Ấn Độ phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vắc-xin Corbevax cho trẻ 12-18 tuổi

Ấn Độ phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vắc-xin Corbevax cho trẻ 12-18 tuổi

Thứ 4, 23/02/2022 | 08:00
0
Tổng cục quản lý dược phẩm Ấn Độ (DCGI) đã phê duyệt giấy phép sử dụng khẩn cấp đối với vắc-xin ngừa Covid-19 có tên Corbevax cho trẻ em từ 12-18 tuổi.

Nhà sản xuất vắc-xin của Ấn Độ Biological E. ngày 21/2 cho biết, vắc-xin ngừa Covid-19 của hãng mang tên Corbevax đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp cho lứa tuổi từ 12-18 tuổi.

Corbevax là vắc-xin thứ ba được chấp thuận sử dụng cho nhóm tuổi này ở Ấn Độ, sau vắc-xin ZyCoV-D của Zydus Cadila và vắc-xin Covaxin của Bharat Biotech (đều của Ấn Độ). Ấn Độ đến nay mới chỉ bắt đầu tiêm cho trẻ từ 15 tuổi trở lên. Theo số liệu chính thức của chính phủ, hơn 76 triệu trẻ em từ 15-17 tuổi đã được tiêm chủng, chủ yếu bằng vắc-xin Covaxin.

Corbevax là vắc-xin “tiểu đơn vị tái tổ hợp”, được phát triển từ một thành phần của protein đột biến trên bề mặt virus. Theo Tiến sĩ NK Arora, Trưởng nhóm công tác phòng chống Covid-19 của Ấn Độ, vắc-xin này an toàn và có mức độ sinh miễn dịch và kháng thể cao hơn so với một số vắc-xin véc-tơ khác.

Biological E. cho biết, việc cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin Corbevax cho trẻ từ 12-18 tuổi dựa trên kết quả sơ bộ cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và giai đoạn cuối.

Cuối tháng 12/2021, Corbevax đã được cấp phép sử dụng cho người trưởng thành, nhưng không được đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia. Gần 1,76 tỷ liều vắc-xin đã được sử dụng trong chương trình này ở Ấn Độ, trong đó 84% là vắc-xin của AstraZeneca do Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) sản xuất.

Được biết, Viện Huyết thanh Ấn Độ cũng đã nộp đơn lên Tổng cục quản lý dược phẩm Ấn Độ để xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin Covovax cho nhóm 12 đến 17 tuổi. Vắc-xin Covovax được sản xuất bởi Viện Huyết thanh của Ấn Độ theo giấy phép của công ty dược Novavax có trụ sở chính tại bang Maryland (Mỹ).

Hiện, làn sóng lây nhiễm thứ ba ở Ấn Độ do biến thể Omicron làm chủ đạo về cơ bản đang giảm bớt. Nước này ghi nhận 16.051 ca nhiễm mới trong ngày 21/2, so với hơn 300.000 ca/ngày hồi cuối tháng 1

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VOV)

Nền kinh tế Ấn Độ có thể chịu được làn sóng Covid-19 thứ ba?

Thứ 3, 04/01/2022 | 07:05
Biến thể Omicron đang len lỏi trong đất nước 1,3 tỷ dân không phải là điềm lành cho quá trình phục hồi kinh tế của quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ: Làn sóng Covid-19 mới lây lan với tốc độ chóng mặt

Thứ 2, 03/01/2022 | 15:04
Theo tờ Hindustan Times, ở Ấn Độ, dịch Covid-19 đang lây lan với tốc độ chóng mặt, vượt qua tất cả các làn sóng dịch trước.

Đông Nam Á chứng kiến làn sóng lây nhiễm COVID-19 nghiêm trọng

Thứ 3, 27/04/2021 | 11:13
Tại 3 quốc gia được đánh giá là kiểm soát khá hiệu quả đợt bùng phát dịch đầu tiên hồi năm ngoái là Lào, Campuchia và Thái Lan, diễn biến dịch bệnh lần này đang làm phức tạp thêm cuộc chiến chống dịch tại khu vực.

Canh bạc lớn của tỷ phú Ấn Độ trong cuộc chạy đua sản xuất vắc xin ngừa Covid-19

Chủ nhật, 27/09/2020 | 15:00
Nhà sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới, viện Huyết thanh Ấn Độ đã công bố kế hoạch sản xuất hàng triệu liều vắc xin ngừa Covid-19.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.