Ám ảnh ánh mắt học sinh ngơ ngác đến trường sau bão số 12

Ám ảnh ánh mắt học sinh ngơ ngác đến trường sau bão số 12

Thứ 3, 14/11/2017 | 18:58
0
Sau cơn bão số 12 các địa phương nơi bão đi qua đã ổn định được sĩ số đến lớp. Tuy nhiên, hậu quả mà cơn bão này để lại thì cần rất lâu nữa mới có thể khắc phục.
Nhà xe bị sập hoàn toàn tại trường THPT Hoàng Văn Thụ (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Nhà xe bị sập hoàn toàn tại trường THPT Hoàng Văn Thụ (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Theo báo cáo của sở GD&ĐT Khánh Hòa, tổng thiệt hại về cơ sở vật chất là hơn 180 tỷ đồng (chưa thống kê hết các thiệt hại về tài sản, thiết bị trong trường và lớp học).

Theo báo cáo của sở GD&ĐT Khánh Hòa, tổng thiệt hại về cơ sở vật chất là hơn 180 tỷ đồng (chưa thống kê hết các thiệt hại về tài sản, thiết bị trong trường và lớp học).

Quang cảnh bên ngoài đại học Nha Trang.

Quang cảnh bên ngoài đại học Nha Trang.

Giảng đường của trường đại học Nha Trang cũng bị vỡ hết kính.

Giảng đường của trường đại học Nha Trang cũng bị vỡ hết kính.

Cách đó không xa, trường tiểu học Phước Thịnh (TP.Nha Trang) cũng bị hư hỏng nặng nề.

Cách đó không xa, trường tiểu học Phước Thịnh (TP.Nha Trang) cũng bị hư hỏng nặng nề.

Tại trường tiểu học thị trấn Phú Hòa (tỉnh Phú Yên), bão đi qua đã 10 ngày nhưng tất cả vẫn còn ngổn ngang.

Tại trường tiểu học thị trấn Phú Hòa (tỉnh Phú Yên), bão đi qua đã 10 ngày nhưng tất cả vẫn còn ngổn ngang.

Nhiều học sinh đến trường với ánh mắt ngơ ngác vì hậu quả bão số 12 còn rất nặng nề.

Nhiều học sinh đến trường với ánh mắt ngơ ngác vì hậu quả bão số 12 còn rất nặng nề.

Ông Võ Thường Phùng – Hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Phú Hòa (Phú Yên) cho biết: “Bão số 12 đi qua khiến nhà trường thiệt hại nặng nề. Nhiều cây cổ thụ bị đổ, sập và làm hư hỏng 3 phòng (1 phòng học, 1 thư viện, 1 phòng đọc sách), 70m tường rào bị đổ sập. Hiện nay, trường đang khắc phục, dự kiến tổng thiệt hại khoảng 580 triệu đồng”.

Ông Võ Thường Phùng – Hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Phú Hòa (Phú Yên) cho biết: “Bão số 12 đi qua khiến nhà trường thiệt hại nặng nề. Nhiều cây cổ thụ bị đổ, sập và làm hư hỏng 3 phòng (1 phòng học, 1 thư viện, 1 phòng đọc sách), 70m tường rào bị đổ sập. Hiện nay, trường đang khắc phục, dự kiến tổng thiệt hại khoảng 580 triệu đồng”.

Cũng theo ông Phùng: “Nhà trường đã đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1, đang phấn đấu lên chuẩn mức 2, nhưng giờ thì bão qua phá hủy tan hoang cả rồi. Chắc cần nhiều thời gian nữa để khắc phục”.

Cũng theo ông Phùng: “Nhà trường đã đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1, đang phấn đấu lên chuẩn mức 2, nhưng giờ thì bão qua phá hủy tan hoang cả rồi. Chắc cần nhiều thời gian nữa để khắc phục”.

Tại trường Nguyễn Viết Xuân (Phú Yên), bão đi qua cũng để lại thiệt hại nặng nề.

Tại trường Nguyễn Viết Xuân (Phú Yên), bão đi qua cũng để lại thiệt hại nặng nề.

Tại tỉnh Phú Yên hiện 100% học sinh đã trở lại sau cơn bão.

Tại tỉnh Phú Yên hiện 100% học sinh đã trở lại sau cơn bão.

Theo báo cáo của ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa, sau bão số 12 đa số các trường học, cơ sở giáo dục đều bị thiệt hại về cơ sở vật chất như tốc mái, sập la phông, đổ tường rào, nhà xe, nhà vệ sinh của giáo viên, học sinh bị hư hỏng, cây cối ngã đổ... Trong đó, nhiều trường học, cơ sở giáo dục bị thiệt hại nặng.

Clip: Trường học ở Phú Yên vẫn tan hoang 10 ngày sau bão số 12

Theo đó, thiệt hại tập trung tại 8 phòng Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) và 42 đơn vị trực thuộc sở GD&ĐT Khánh Hòa. Ước tính tổng thiệt hại về cơ sở vật chất là hơn 180 tỷ đồng (chưa thống kê hết các thiệt hại về tài sản, thiết bị trong trường và lớp học).

Tại tỉnh Phú Yên, theo báo cáo của sở GD&ĐT, cơn bão số 12 đổ bộ vào đất liền sáng sớm ngày 4/11/2017 đã gây hậu quả hết sức nặng nề cho địa phương. Riêng ngành Giáo dục Phú Yên thiệt hại ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Trong đó, các trường ở huyện Đông Hòa và trường THCS-THPT Nguyễn Viết Xuân huyện Tuy An bị thiệt hại nhiều nhất.

Sau bão, sở GD&ĐT phối hợp cùng Tỉnh đoàn huy động học sinh các trường THPT trên địa bàn TP.Tuy Hòa cùng chung tay dọn dẹp đường phố; các trường học đã huy động toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh vệ sinh trường, lớp để sớm ổn định cho học sinh đến lớp.

Công Luân - Đăng Lương

Clip: Trường học ở Phú Yên vẫn tan hoang 10 ngày sau bão số 12

Thứ 3, 14/11/2017 | 16:20
Sau bão số 12, nhiều trường học tại Phú Yên đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dự kiến sẽ mất nhiều thời gian nữa để khắc phục thiệt hại sau cơn bão này.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...