4 năm triển khai Chương trình GDPT 2018: Thiếu giáo viên ngày càng trầm trọng

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 2, 08/04/2024 | 15:40
0
Theo PGS.TS Nguyễn Kim Hồng, có nhiều lý do khiến thiếu giáo viên nhưng lý do chính là do lao động không còn muốn làm trong ngành giáo dục, nhất là nghề dạy học.

Mới đây, Bộ GD&ĐT đề nghị xây dựng Nghị quyết cho phép tuyển dụng người có trình độ cao đẳng để dạy một số môn học theo Chương trình GDPT 2018.

Lý giải về đề xuất này bởi dự báo đến năm học 2024 - 2025, cấp tiểu học còn thiếu 6.621 giáo viên tin học và 5.780 giáo viên ngoại ngữ; cấp THCS: môn Công nghệ thiếu 11.598 giáo viên, môn Khoa học tự nhiên thiếu 2.366 giáo viên, môn Nghệ thuật: thiếu 4.321 giáo viên (theo dự thảo Báo cáo đánh giá giữa kì triển khai Chương trình GDPT 2018).

Trong khi công tác đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học đối với ngành sư phạm Lịch sử - Địa lý, Khoa học tự nhiên, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật (thời gian đào tạo trình độ đại học là 4 năm) chưa kịp để đáp ứng nguồn giáo viên cho công tác tuyển dụng.

Trước vấn đề này Người Đưa Tin (NĐT), đã có trao đổi với PGS.TS Nguyễn Kim Hồng – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh.

Giáo dục - 4 năm triển khai Chương trình GDPT 2018: Thiếu giáo viên ngày càng trầm trọng

Tỉ lệ giáo viên/lớp ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên cả nước (chỉ tính giáo viên trong biên chế) còn thấp hơn so với quy định.

NĐT: Thưa ông, xin ông đánh giá đề xuất về tuyển dụng giáo viên của Bộ GD&ĐT trước thực trạng ngành giáo dục đang phải đối mặt với việc thiếu giáo viên dạy chương trình mới hiện nay?

PGS.TS Nguyễn Kim Hồng: Tình trạng thiếu giáo viên hiện nay không còn là một hiện tượng bất thường mà càng trở lên trầm trọng hơn. Có nhiều lý do, nhưng lý do chính là người ta ngày càng không muốn lao động trong ngành giáo dục, nhất là nghề dạy học điều này dẫn tới tình trạng việc thiếu giáo viên càng trở nên trầm trọng.

Thiếu thì giáo viên phải "căng" ra mà dạy, nhưng đấy là nói ở chỗ còn giáo viên mà dạy. Ở các trường, cơ sở giáo dục không có giáo viên dạy thì càng "căng" nên giải pháp mà Bộ GD&ĐT đưa ra theo tôi là cần thiết nhất là trong lúc này.

Chúng ta đã triển khai chương trình GDPT mới, nếu chỉ tính từ khi sử dụng sách giáo khoa theo Chương trình 2018 thì cũng đã được 4 năm và năm học tới sẽ bước vào năm cuối mà chương trình được thực hiện ở tất cả cấp học, lớp học.

Giáo dục - 4 năm triển khai Chương trình GDPT 2018: Thiếu giáo viên ngày càng trầm trọng (Hình 2).

PGS.TS Nguyễn Kim Hồng – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh.

Khi thực hiện, nhiều chuyên gia cũng đã dự báo là sẽ gặp khó khăn ở các môn học như Ngoại ngữ, Tin học, các môn Nghệ thuật. Vì không thể ngay lập tức có đầy đủ giáo viên cho các môn học này.

Không đủ giáo viên có trình độ đại học, mà lại là đại học sư phạm thì tìm giáo viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc đại học có chuyên ngành phù hợp, rồi bồi dưỡng kiến thức sư phạm thì họ có thể giảng dạy ở các trường phổ thông.

Tất nhiên là Bộ GD&ĐT sẽ có phương án đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu sử dụng, trong đó có cả việc đào tạo giáo viên theo phương thức tốt nghiệp cử nhân các ngành khoa học cơ bản, học thêm các kiến thức về giáo dục và sư phạm để chuyển đổi nghề nghiệp hoặc học cao học giáo dục rồi làm giáo viên như nhiều nước phát triển khác trên thế giới đã làm.

NĐT: Việc giảm trình độ giáo viên dạy ở các cấp học có gây lo lắng về vấn đề chất lượng giảng dạy Chương trình GDPT 2018, thưa ông?

PGS.TS Nguyễn Kim Hồng: Chúng ta đã có chuẩn nghề nghiệp giáo viên, trong đó có yêu cầu là họ phải có trình độ Cử nhân sư phạm trở lên. Giáo viên dưới chuẩn nếu muốn làm việc (dạy học) lâu dài ở nhà trường phổ thông thì phải học để lấy bằng cử nhân sư phạm.

Giáo dục - 4 năm triển khai Chương trình GDPT 2018: Thiếu giáo viên ngày càng trầm trọng (Hình 3).

Thiếu giáo viên các cấp học là tình trạng kéo dài nhiều năm.

NĐT: Trên thực tế, đối với công tác tuyển sinh ngành sư phạm hệ cao đẳng cũng gặp khó khăn về nguồn tuyển, nhiều em không mặn mà học hệ cao đẳng. Theo ông, cần có thêm những giải pháp gì để khắc phục tình trạng này?

PGS.TS Nguyễn Kim Hồng: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên đã quy định mọi giáo viên từ bậc học mầm non đến phổ thông các cấp đều phải có trình độ đại học nên mới có chuyện các trường cao đẳng sư phạm không tuyển được người học bởi tốt nghiệp cao đẳng thì không thể làm nghề dạy học. Thế thì học cao đẳng sư phạm làm gì?

Tôi không thể nói gì thêm về chuyện giáo viên phải có trình độ đại học. Cái đó là đích đến trong giáo dục đứng ở góc độ người lao động làm nghề dạy học. Trên thực tế, khó khăn quá nhiều trong việc tuyển giáo viên. Chúng ta đã chưa tính đủ tác động của những quy định pháp lý về chính chuẩn giáo viên nên mới có tình trạng này.

Không ít những người đã không chọn học trong các trường sư phạm khi có mức thu nhập quá thấp (tôi nói thu nhập, không nói lương, vì lương cho giáo viên nghe nói rồi đây sẽ được xếp cao hơn các ngành có cùng trình độ 1-2 bậc). Thế thì bài toán nhân lực giáo dục khó được giải quyết nếu thu nhập của giáo viên vẫn không được cải thiện như hiện nay.

Để có “đủ” giáo viên đủ chuẩn cho các trường phổ thông cần phải có một chính sách đồng bộ từ quy chuẩn về trình độ, định biên đến thu nhập (đặc biệt là thu nhập) mới có thể vượt qua tình trạng thiếu giáo viên hiện nay.

Hiện nay, việc tuyển dụng giáo viên được thực hiện theo quy định tại Luật Viên chức và Nghị định số 115. Việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục phải dựa theo các căn cứ được quy định như: căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục được thực hiện theo quy định tại các Thông tư của Bộ GD&ĐT, trong đó có tiêu chuẩn về trình độ đào tạo.

Luật Giáo dục năm 2019 quy định trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo: "Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trường hợp môn học còn thiếu thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm".

Tuyển sinh 2024: Hơn 50 trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS

Thứ 2, 08/04/2024 | 10:07
Năm nay, nhiều trường tiếp tục dùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để xét tuyển kết hợp.

Thiếu giáo viên mầm non do thu nhập không hấp dẫn

Thứ 4, 03/04/2024 | 22:35
Đây là một trong những nguyên nhân hạn chế mà Bộ GD&ĐT chỉ ra trong quá trình triển khai Chương trình Giáo dục mầm non trong 10 năm qua.

Đề xuất tuyển giáo viên trình độ Cao đẳng dạy Chương trình GDPT 2018

Thứ 3, 26/03/2024 | 11:04
Đây là giải pháp mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra trong bối cảnh hiện nay vẫn thừa thiếu cục bộ giáo viên ở một số môn học chương trình mới.
Cùng tác giả

Phát triển nguồn nhân lực “đi đường dài” với nền kinh tế xanh

Thứ 2, 29/04/2024 | 17:00
Quá trình chuyển đổi xanh sẽ có nhiều gian nan, khó khăn và để giải quyết các bài toán đặt ra, rất cần vai trò của đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.
Cùng chuyên mục

Những lưu ý đặc biệt trong xét tuyển sớm đại học 2024

Thứ 3, 30/04/2024 | 12:30
Năm 2024, nhiều thí sinh vẫn ưu tiên chọn phương thức xét tuyển sớm bằng học bạ THPT để chắc suất vào đại học.

Phát triển nguồn nhân lực “đi đường dài” với nền kinh tế xanh

Thứ 2, 29/04/2024 | 17:00
Quá trình chuyển đổi xanh sẽ có nhiều gian nan, khó khăn và để giải quyết các bài toán đặt ra, rất cần vai trò của đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Vì sao gần 7.000 thí sinh thi đánh giá tư duy phải dự thi lại?

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:48
Gặp sự cố, ban chỉ đạo thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa đã lùi thời gian thi 60 phút để kiểm tra hệ thống và sau đó mở lại.

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 30/4/2024: Tiếp đợt nắng nóng như "đổ lửa"

Thứ 3, 30/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (30/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những lưu ý đặc biệt trong xét tuyển sớm đại học 2024

Thứ 3, 30/04/2024 | 12:30
Năm 2024, nhiều thí sinh vẫn ưu tiên chọn phương thức xét tuyển sớm bằng học bạ THPT để chắc suất vào đại học.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh "hiếm gặp", mưa dông kèm sấm động lớn

Thứ 3, 30/04/2024 | 10:19
Dự báo từ đêm nay đợt không khí lạnh yếu sẽ tràn xuống nước ta, gây mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh miền Bắc.

Cận cảnh công viên 33,5ha, 1.500 tỷ sắp đưa vào hoạt động ở Sầm Sơn

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:46
Công viên Sun World Sầm Sơn bao gồm công viên nước và công viên chủ đề, rộng 33,5ha, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng dự kiến đi vào hoạt động cuối tháng 5/2024

Hà Nội: Đang đi thể dục bất ngờ phát hiển rắn hổ mang giữa đường

Thứ 3, 30/04/2024 | 21:07
Trong lúc đi tập thể dục tại khu đô thị The Manor Central Park (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), người dân phát hiện một con rắn hổ mang bò giữa đường.