4 khí tài của Nga khiến kẻ thù “hồn bay phách lạc

4 khí tài của Nga khiến kẻ thù “hồn bay phách lạc"

Trần Danh Tuyên
Thứ 5, 19/10/2017 | 19:28
0
Nga đã thử nghiệm nhiều loại vũ khí lớn nhỏ trong quá trình tham gia chiến đấu chống IS tại Trung Đông, từ súng trường cho tới máy bay ném bom chiến lược. Dưới đây là 4 loại vũ khí thông thường nguy hiểm nhất mà Nga đang có trong biên chế.

Tên lửa Kalibr: Bám chặt địa hình với tốc độ siêu âm, chính xác nhất thế giới

Khả năng của loại tên lửa mới này đã được giới thiệu tới công chúng lần đầu vào năm 2015, trong chiến dịch quân sự của Nga tại Syria, khi Tiểu Hạm đội Caspian của Hải quân Nga tiến hành diệt trừ các mục tiêu khủng bố ở khoảng cách 1.500km.

Thế giới - 4 khí tài của Nga khiến kẻ thù “hồn bay phách lạc'

Tàu Đô đốc Grigorovich được trang bị tên lửa hành trình Kalibr lần đầu tiên tham gia chiến dịch quân sự tại Syria.

 

Tên lửa điều hướng Kalibr bay sát mặt đất, bám chặt địa hình với tốc độ siêu âm. Khả năng đó khiến cho kẻ thù rất khó bắn hạ dòng tên lửa này, chưa kể tới việc những phần tử khủng bố chỉ được trang bị pháo binh và hệ thống phòng không di động.

Tên lửa Kalibr có thể mang theo đầu đạn 500kg giúp xóa sổ mọi mục tiêu trong bán kính vài trăm mét của vụ nổ. Tên lửa Kalibr cũng là một trong những loại vũ khí có độ chính xác nhất thế giới với khả năng diệt mục tiêu ở cách xa 2.500km với độ lệch số chỉ 30m.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov: Được mệnh danh "con tàu quái vật"

Đây được coi là một “quả bom tấn” đúng nghĩa của quân đội Nga và chiếc tàu sân bay duy nhất đang hoạt động trong lực lượng Hải quân Nga.

Nó có thể mang theo đến 50 chiếc máy bay. Trong lịch sử 35 năm hoạt động, “con tàu quái vật” này đã được triển khai tới Syria trong 3 tháng cuối năm 2016 để hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố.

Thế giới - 4 khí tài của Nga khiến kẻ thù “hồn bay phách lạc' (Hình 2).

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.

 

Thời gian này, con tàu đang được sửa chữa ở xưởng đóng tàu Nga với chi phí khoảng 708 triệu USD. Hệ thống tên lửa lỗi thời Granit từ thời Liên Xô sẽ được thay thế bởi các ống phóng có khả năng bắn tên lửa hành trình thế hệ mới Kalibr-NK của Nga.

Tàu Đô đốc Kuznetsov cũng được trang bị tên lửa Zircon – dòng tên lửa đầu tiên của Nga đạt tốc độ siêu vượt âm trong những đợt thử nghiệm quân sự.

Bên cạnh đó, con tàu cũng cần cải thiện các vấn đề liên quan tới cất cánh và hạ cánh của máy bay sau khi 2 chiếc máy bay phải “bỏ mạng” vì trục trặc ở boong tàu. Phi đội tiêm kích của Đô đốc Kuznetsov vẫn sẽ có MiG-29K/KUB và Su-33.

Chiến xa Terminator:  “Kẻ hủy diệt” của quân đội Nga: 

Thế giới - 4 khí tài của Nga khiến kẻ thù “hồn bay phách lạc' (Hình 3).

Chiến xa Terminator-2 tại cuộc tập trận Zapad-2017.

 

Những chiếc xe chiến đấu hỗ trợ tăng Terminor (Kẻ hủy diệt) đã hỗ trợ cho các đơn vị chiến đấu ở khu vực cận đô thị trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

Chúng mang theo tới 4 ống phóng tên lửa 9M120 Ataka, 2 pháo tự động 2A42 30mm, 2 súng phóng lựu AG-17D và 1 súng máy đồng trục PKTM 7.62mm – đây là bộ thiết bị khá vững dành cho một chiếc xe chiến đấu bọc thép được thiết kế để hỗ trợ các xe tăng T-14 Armata.

Phiên bản thứ hai của cỗ máy chiến đấu này không được trang bị nhiều vũ khí như phiên bản tiền nhiệm nên nó chỉ có khả năng hạ gục một mục tiêu, thay vì 3 mục tiêu, sau khi nó mất các ống phóng tự động AGS-17. Tuy nhiên, phiên bản này có giá thành thấp hơn.

Một số lượng chiến xa Terminator-2 sẽ được trang bị cho quân đội Nga vào những năm tới. Số lượng cụ thể phải chờ tới khi bộ Quốc phòng Nga công bố kế hoạch trang bị cho giai đoạn từ năm 2018 đến 2025

Chiến xa Terminator-2 của Nga tại một triển lãm quân sự

Video: Xe Terminator tại một cuộc triển lãm quân sự Nga.

“Thiên nga trắng” Tu-160: Có thể mang...40 tấn bom

Chiếc Tu-160M2 của Nga được đặt biệt danh mỹ miều “Thiên nga trắng” vì nó có đôi cánh tinh tế cùng phần thân trắng muốt và phần đầu nhọn.

Thế giới - 4 khí tài của Nga khiến kẻ thù “hồn bay phách lạc' (Hình 4).

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160.

 

Tới thời điểm này, đây là máy bay ném bom lớn nhất của Nga, có thể mang tới 40 tấn bom và tên lửa điều hướng và không điều hướng. Nó cũng có thể triển khai đầu đạn hạt nhân.

“Thiên nga trắng” có thể diệt mục tiêu nằm ngoài tầm với của hệ thống phòng không đối với tên lửa điều hướng mới Kh-101 và Kh-555 cũng đã được thử nghiệm tại Syria.

Dẫu vậy, trong 15 năm tới, “Thiên nga trắng” sẽ được thay thế bằng máy bay đánh bom chiến lược thế hệ mới mang tên PAK DA. Theo các nhà sản xuất, nó sẽ có khả năng tấn công kẻ thù mà không cần rời khỏi không phận Nga.

Xem thêm: 3 vũ khí thay đổi chiến trường tương lai của Nga

D.T

3 vũ khí thay đổi chiến trường tương lai của Nga

Thứ 5, 19/10/2017 | 06:00
Dưới đây là danh sách những loại vũ khí của Nga đang trong quá trình sản xuất, phát triển, thử nghiệm và sẽ được đưa vào biên chế quân đội Nga trong tương lai gần.

Những vũ khí diệt máy bay khủng khiếp nhất của Nga khiến NATO run sợ

Thứ 3, 17/10/2017 | 10:43
Kể từ Chiến tranh thế giới thứ Hai, các loại vũ khí diệt máy bay đóng vai trò rất quan trọng. Chúng không chỉ có nhiệm vụ phòng thủ trước máy bay ném bom, mà còn có chức năng chiến đấu chống các máy bay tấn công tầm thấp.

Mỹ nâng cấp xe tăng "bất khả chiến bại" Abrams nhằm đối phó với vũ khí Nga

Thứ 2, 09/10/2017 | 14:00
M1Abrams luôn là niềm tự hào của người Mỹ với tư cách một chiếc xe tăng không thể bị đánh bại. Nhưng hiện tại, Washington cần phải cân nhắc lại điều này.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.