Video: Toàn cảnh lễ hạ thủy tàu Gepard thứ 3 cho Hải quân Việt Nam

Video: Toàn cảnh lễ hạ thủy tàu Gepard thứ 3 cho Hải quân Việt Nam

Thứ 5, 28/04/2016 | 19:05
0
Ngày 27/04, nhà máy đóng tàu Zelenodolsk Gorky đã tổ chức lễ hạ thủy tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ ba cho Hải quân nhân dân Việt Nam tại Tatarstan.

Tham dự lễ hạ thủy cho tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ 3 của Hải quân Việt Nam có Thủ tướng nước cộng hòa tự trị Tatarstan - Ildar Khalikov, Phó Tổng Tham mưu trưởng Hải quân Nhân dân Việt Nam - Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh.

Ngoài ra còn có ông Struzhanov Alexander - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport và Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk Gorky - ông Renat Mistahov.

Thế giới - Video: Toàn cảnh lễ hạ thủy tàu Gepard thứ 3 cho Hải quân Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Khalikov cho biết đã đạt đúng thời hạn và chất lượng phù hợp cho tàu Geparad 3.9 và hoàn thành nghĩa vụ với lực lượng vũ trang nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh Nga - Việt Nam đang liên kết hợp tác và có những vị trí chiến lược chung.

Sau khi hạ thủy, tàu Gepard sẽ trải qua một loạt các thử nghiệm thực tế như tập trận chung với Hạm đội Biển Đen. Chiếc Gepard thứ 4 cho Hải quân Việt Nam cũng sẽ được hạ thủy trong thời gian sớm nhất.

Ông Alexander Karpov - Phó Tổng giám đốc nhà máy Zelenodolsk nói với cổng thông tin điện tử Tatarstan rằng lễ thượng cờ Việt Nam trên khinh hạm Gepard mới sẽ diễn ra vào tháng 11/2017. Ông Karpov còn cho biết quá trình đàm phán đóng cặp tàu Gepard thứ 3 giữa hai phía đang được tiến hành.

Thế giới - Video: Toàn cảnh lễ hạ thủy tàu Gepard thứ 3 cho Hải quân Việt Nam (Hình 2).

Khinh hạm Gepard 3.9 được thiết kế để chiến đấu với các mục tiêu trên không, trên mặt nước và chống ngầm, sử dụng ngư lôi, thả thủy lôi phong tỏa bờ biển, hộ tống các cụm binh lực hải quân và bảo vệ các đoàn tàu quân sự.

Trong nhiệm vụ khác có thể tham gia chống buôn lậu, săn bắt các đối tượng buôn lậu, khai thác hải sản phi pháp và cướp biển, cũng như cứu hộ tàu bị nạn.

Chiếc Gepard vừa hạ thủy thuộc cặp tàu thứ hai mà Việt Nam đặt mua từ Nga năm 2013. Khác với cặp tàu đầu tiên, cặp tàu thứ hai đư

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.