Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ suất cơm rang 200 nghìn

Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ suất cơm rang 200 nghìn

Thứ 7, 13/02/2016 | 15:55
0
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các đơn vị chức năng tìm hiểu và xử lý việc nhà hàng 'chặt chém' suất cơm hải sản giá lên đến 200.000 đồng.

Vừa qua, nhà hàng Đ.K (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị nữ khách hàng tên Nguyễn Thy (trú TP HCM) tố cáo về việc bán 2 suất cơm hải sản với giá 400.000 đồng. Trong lúc cùng người thân đi du lịch tại TP Đà Nẵng trong dịp Tết, chị Thy đã ghé quán Đ.K để mua đồ ăn vào buổi tối 10/2 (tức ngày mồng 3 Tết).

Khi nhân viên quán Đ.K tính tiền, chị Thy sững sờ khi được yêu cầu trả 400.000 đồng cho 2 suất hộp cơm. Chủ quán giải thích là do cơm của chị có nhiều hải sản và không chịu xuất hóa đơn. Về phía nạn nhân bức xúc vì cho rằng hộp cơm của mình chỉ có cơm và vài lát mực, không giống như lời chủ quán Đ.K nói.

Pháp luật - Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ suất cơm rang 200 nghìn

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu cơ quan chức năng báo cáo vụ nhà hàng chặt chém khách du lịch trên địa bàn TP trong dịp Tết 2016

Nhận được thông tin này, lãnh đạo Sở VH, TT & DL TP Đà Nẵng đã tìm hiểu sự việc. Qua tìm hiểu, quán ăn có bảng giá công khai và 1 hộp cơm xào hải sản trị giá đúng 200.000 đồng. Tuy nhiên, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL TP Đà Nẵng, thừa nhận mức giá niêm yết và bán cho khách hàng như thế là quá đắt.

Đây là sự việc ảnh hưởng không hề nhỏ đến bộ mặt của du lịch TP Đà Nẵng, nhất là hiện tượng nhiều quán ăn, nhà hàng trên đường Võ Nguyên Giáp (thuộc quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn) thường có hiện tượng tăng giá, 'chặt chém' khách du lịch. UBND TP Đà Nẵng cũng như Sở VH, TT & DL TP Đà Nẵng đã xử phạt nhiều nhà hàng liên quan việc này trong năm 2015.

Riêng vụ nhà hàng Đ.K "chặt chém" khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu Sở VH, TT & DL TP Đà Nẵng, UBND quận Sơn Trà và Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, làm rõ làm rõ vụ hộp cơm xào hải sản có giá 200.000 đồng để báo cáo lên lãnh đạo TP.

Về phía Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, truy thu th

Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.