Quân đội Syria thắng 'như chẻ tre', đang tiến vào thủ phủ IS

Quân đội Syria thắng 'như chẻ tre', đang tiến vào thủ phủ IS

Thứ 6, 12/02/2016 | 07:14
0
Trong quá trình tiến đánh thành trì Raqqa mà IS đang kiểm soát, quân đội Syria đã khống chế và làm chủ được khu vực Tal Madakhah nằm trên giao lộ dẫn vào Raqqa.

Thế giới - Quân đội Syria thắng 'như chẻ tre', đang tiến vào thủ phủ IS

Quân đội Syria tổ chức pháo kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố, đối lập.

Al-Masdar News dẫn các nguồn tin từ quân đội Syria đưa tin cho biết, quân đội chính phủ Syria đang đạt được nhiều thuận lợi trong cuộc chiến chống khủng bố và lực lượng đối lập.

Quân đội của chính quyền Tổng thống Syria Assad đang tiếp tục tiến đánh về tỉnh Raqqa - nơi được coi như thủ phủ của tổ chức khủng bố mang tên nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khét tiếng.

Trong quá trình tiến đánh thành trì Raqqa mà IS đang kiểm soát, quân đội Syria đã khống chế và làm chủ được khu vực Tal Madakhah nằm trên giao lộ dẫn vào Raqqa.

Thế giới - Quân đội Syria thắng 'như chẻ tre', đang tiến vào thủ phủ IS (Hình 2).

Lực lượng quân đội của chính phủ Syria.

Sáng sớm ngày 11, Lữ đoàn 555, thuộc Sư đoàn cơ giới số 4 của quân đội Syria đã phối hợp tác chiến với Lực lượng phòng thủ quốc gia Syria (NDF); Lữ đoàn Diều hâu sa mạc Liwaa Suqour Al-Sahra , Trung đoàn Golani Fouj Al-Joulan và đơn bị tác chiến du kích thân Palestines Liwaa Al-Quds tổ chức đánh khủng bố IS tại khu vực biên giới Al-Raqqa và sân bay quân sự Tabaqa.

Trong chiến dịch này, quân chính phủ Syria đã khống chế được một điểm cao quan trọng là khu vực đồi dọc tuyến đường nối giữa Ithriyah và Raqqa.

Thế giới - Quân đội Syria thắng 'như chẻ tre', đang tiến vào thủ phủ IS (Hình 3).

Binh sỹ Syria chiến đấu chống lại lực lượng khủng bố.

Trong khi đó, ở phía Đông Hama, quân đội Syria đã iểm soát được toàn bộ vùng Tal Madakhah, nơi chỉ cách thành trì của khủng bố chỉ khoảng 40 km.

Theo các nguồn tin quân sự ở Syria, các phần tử IS đã phát hiện chúng đang bị tiến hành và đang tổ chức kháng cự nhưng đến nay chưa có dấu hiệu thành công, quân chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh vẫn đang thu được nhiều chiến tíc

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.