Mỹ: Quảng bá Tiêm kích thế hệ thứ 6 tại sự kiện thể thao [VIDEO]

Mỹ: Quảng bá Tiêm kích thế hệ thứ 6 tại sự kiện thể thao [VIDEO]

Thứ 4, 10/02/2016 | 08:45
0
Nhà thầu quân sự Northrop Grumman của Mỹ vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về mẫu chiến đấu cơ tương lai trong video quảng cáo tại sự kiện thể thao “Super Bowl”.

Super Bowl là chương trình thể thao được theo dõi nhiều nhất trong các chương trình phát sóng của truyền hình Mỹ. Ngày đấu chung kết của giải Super Bowl không chỉ là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất mà bây giờ được coi như là ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ.

Thế giới - Mỹ: Quảng bá Tiêm kích thế hệ thứ 6 tại sự kiện thể thao [VIDEO]

Nhiều ca sĩ nổi tiếng và các nhạc sĩ đã tham gia phụ diễn vào lúc trước và giữa trận đấu, như Katy Perry, Michael Jackson, Madonna,v.v...

Do lượng người xem cao (khoảng 100 triệu người), phí tổn quảng cáo truyền hình trong Super Bowl là đắt tiền nhất trong năm. Cũng vì chi phí đầu tư cao vào các quảng cáo trên Super Bowl, các công ty thường xuyên đầu tư nhiều tiền nhất cho các quảng cáo hoành tráng này của họ.

Kết quả là, xem và thảo luận về những quảng cáo thương mại của truyền hình cũng đã trở thành một khía cạnh quan trọng của sự kiện. 30 giây quảng cáo tại Super Bowl của năm nay có giá 5 triệu USD.

Thế giới - Mỹ: Quảng bá Tiêm kích thế hệ thứ 6 tại sự kiện thể thao [VIDEO] (Hình 2).

Siêu tiêm kích thế hệ thứ 6 trong tương lai

Northrop Grumman được cho là nhà thầu quân sự đầu tiên giới thiệu về chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 tại Super Bowl và năm nay nó đã thu hút được khoảng 111,9 triệu lượt xem. Ngoài quảng cáo về tiêm kích thế hệ 6, hãng này cũng tập trung vào loại máy bay ném bom tầm xa (L-RSB) mới thắng thầu vào tháng 10-2015.

Northrop Grumman được cho là sẽ cạnh tranh với Lockheed Martin và Boeing khi Lầu Năm Góc chính thức mở thầu dự án chế tạo tiêm kích thế hệ 6.

Thiết kế của mẫu máy bay này hoàn toàn mới mẻ khi nó có cánh rất rộng, tuy nhiên lại không có đuôi và vũ khí trang bị bên ngoài, nhằm giữ được khả năng tàng hình trước radar đối phương.

Hiện các nhà sản xuất vẫn chưa thể thống nhất về các tiêu chí cần đạt được để được coi là tiêm kích thế hệ 6. Tuy nhiên, những công ng

Tag: thể thao
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.