Khác biệt quân sự của Nga, Mỹ ở Syria,Iraq: Tám lạng và nửa cân [P1]

Khác biệt quân sự của Nga, Mỹ ở Syria,Iraq: Tám lạng và nửa cân [P1]

Thứ 3, 09/02/2016 | 09:00
0
Hai liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu và Nga đứng đầu đã tham gia cuộc chiến chống khủng bố ở Syria. Vậy khác biệt giữa hai liên minh này là gì?

Mục tiêu chung

Tháng 9/2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ tiêu diệt IS bằng các chiến dịch không kích lớn.

"Mục tiêu của chúng tôi là sẽ làm suy yếu, và cuối cùng là tiêu diệt IS thông qua một chiến lược chống khủng bố toàn diện và bền vững. Chúng tôi sẽ tiến hành chiến dịch không kích có hệ thống chống lại những kẻ khủng bố."

Thế giới - Khác biệt quân sự của Nga, Mỹ ở Syria,Iraq: Tám lạng và nửa cân [P1]

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama

Tháng 11/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả mục tiêu của chiến dịch không kích của Nga tại Syria: "Để xóa sổ những kẻ khủng bố và bảo vệ nước Nga khỏi các cuộc tấn công có thể. Ngoài ra còn để ổn định chính phủ hợp pháp và tạo ra môi trường cho một thỏa hiệp chính trị ở Syria."

Lực lượng trong liên minh

Lực lương Nga hỗ trợ chính phủ Syria. Hiện quân đội chính phủ Syria có khoảng 150.000 đến 200.000 quân. Theo các nhà phân tích quân sự, lực lượng chính phủ có hơn 4.000 xe tăng (T-55, T-72, mới nhất là T-90A của Nga) và gần 400 máy bay chiến đấu.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu hỗ trợ cho chính phủ Iraq (800.000 quân và 389 xe tăng), lực lượng dân quân người Kurd (70.000 chiến binh) và các nhóm đối lập khác nhau (40-60.000 chiến binh).

Thế giới - Khác biệt quân sự của Nga, Mỹ ở Syria,Iraq: Tám lạng và nửa cân [P1] (Hình 2).

Xe tăng của lực lượng quân đội chính phủ Syria

Nga bắt đầu các cuộc không kích ở Syria từ 31/9. Trong 100 ngày đầu tiên, máy bay Nga thực hiện 5.600 phi vụ chiến đấu, trung bình 50-60 phi vụ/ngày.

Trong cùng thời gian, Không quân Mỹ tiến hành gần 3.500 phi vụ. Không quân Mỹ đã tiến hành tổng cộng hơn 65.000 phi vụ, trung bình 120 phi vụ/ngày.

Máy bay chiến đấu

Nga và Mỹ đều chọn loại máy ba

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.