Su-34 mang tên lửa không đối không, sẵn sàng diệt máy bay Thổ

Su-34 mang tên lửa không đối không, sẵn sàng diệt máy bay Thổ

Thứ 3, 01/12/2015 | 09:18
0
(Tình hình chiến sự ở Syria) - Điện Kremlin cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng quân đội Nga đã sẵn sàng để hành động, phản ứng thích hợp nếu tình huống có thể gây hại cho Nga tiếp tục phát sinh.

Thế giới - Su-34 mang tên lửa không đối không, sẵn sàng diệt máy bay Thổ

Máy bay ném bom Su-34 của Không quân Nga.

Báo Telegraph của Anh ngày 30/11 dẫn thông tin được các quan chức quân đội Nga cung cấp cho biết trong quá trình tham gia oanh kích các mục tiêu của IS trên lãnh thổ Syria, các máy bay ném bom hạng nặng Su-34 của Không quân Nga đã được lệnh mang theo các quả tên lửa không đối không, sẵn sàng đáp trả, tiêu diệt các máy bay địch nếu chúng đe dọa tài quân sự và phi công Nga.

Động thái này được cho là lời cảnh báo nhằm thẳng vào quân đội của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sau khi quân đội nước này cho máy bay tiêm kích F-16 phóng tên lửa không đối không bắn rơi một máy bay ném bom chiến thuật loại Su-24 của Nga khiến 1 phi công thiệt mạng và một quân nhân khác tham gia giải cứu tử vong do trúng đạn của phiến quân.

Mỗi quả tên lửa không đối không được các máy bay ném bom hạng nặng có biệt danh và xe tăng bay Su-34 mang theo có giá trị hàng trăm ngàn USD với khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa vài trăm km.

Trước đó, Điện Kremlin cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng quân đội Nga đã sẵn sàng để hành động, phản ứng thích hợp nếu tình huống có thể gây hại cho Nga tiếp tục phát sinh.

Quan hệ Nga - Thổ những ngày gần đây vẫn ở trạng thái căng thẳng cao độ khi chính quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan không chấp nhận xin lỗi Nga về vụ bắn máy bay Su-24.

Không chỉ có vậy, cá nhân Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ còn cáo buộc ngược lại Moscow rằng các nhà lãnh đạo Nga đã vu cáo chính quyền và thân nhân của ông làm ăn mờ ám với IS.

Ngày 30/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tuyên bố rằng ông sẽ từ chức nếu Nga chứng minh được Ankara mua bán dầu với IS ở Syria.

Hòa Bình

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.