Ai đề xuất ông Putin phải đưa ngay tên lửa S-400 đến Syria?

Ai đề xuất ông Putin phải đưa ngay tên lửa S-400 đến Syria?

Thứ 2, 30/11/2015 | 12:03
0
(Tình hình chiến sự ở Syria) - Ai là người tham mưu, đề xuất đưa tên lửa phòng không đến Syria ngay sau khi có tin Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ?

Thiết lập lá chắn phòng thủ toàn lãnh thổ Syria

Nga đang thiết lập lá chắn phòng thủ trên toàn lãnh thổ Syria – đây là nhận định được truyền thông Nga đưa ra sau hàng loạt các động thái triển khai quân bị của Nga đến điểm nóng Syria.

Thế giới - Ai đề xuất ông Putin phải đưa ngay tên lửa S-400 đến Syria?

Báo Sputnik dẫn thông tin từ kênh truyền hình quân đội Nga Zvezda TV cho biết đường như Nga đang thực sự muốn xây dựng một khu vực phòng không toàn diện, bao quát hết lãnh thổ Syria ở Trung Đông.

Hiện nay, các máy bay chiến đấu và phi công quân sự của Nga đã được bảo đảm an toàn bằng những vũ khí tối tân nhất mà quân đội Nga đã triển khai tại Syria.

Kênh Zvezda TV cho biết ngay sau khi xảy ra sự kiện máy bay ném bom Su-24 của Nga bị quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã báo cáo sự việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng thời đề xuất với nhà lãnh đạo Nga cho phép triển khai nhanh các biện pháp phòng thủ tăng cường quanh căn cứ Hmeymim.

Truyền thông Nga cho biết, đề nghị tham mưu của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã được ông Putin chấp nhận ngay sau đó.

Sau đúng 24 giờ đồng hồ, các hệ thống tên lửa phòng không, chống máy bay của Nga đã có mặt tại căn cứ Hmeymim trên lãnh thổ Syria.

Khả năng vượt trội của S-400

Tên lửa phòng không S-400 được phát triển từ dòng tên lửa S-300 Growler. S-400 hiện được xem là hệ thống phòng không, chống máy bay không có đối thủ thứ hai trên thế giới, nó có thể đánh bại khả năng của hệ thống tên lửa Patriot của quân đội Mỹ.

Tên lửa S-400 sử dụng các tên lừa tầm trung và tầm xa, có thể bắn hạ, đánh chặn các máy bay, tên lửa hành trình trong tầm hoạt động khoảng 400 km. Không chỉ có đánh chặn trên không. Tên lửa S-400 có thể bắn tiêu diệt cả các mục tiêu dưới đất và trên biển.

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.